Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024

Để Huế trở thành điểm đến của các nhà làm phim

(SGTT) – Thời gian gần đây, Huế được chọn làm nơi để quay các bối cảnh chính của nhiều phim, như Mắt Biếc, Gái Già Lắm Chiêu, Kiều, Em và Trịnh… Hầu hết các phim đã phát hành được công chúng trong và ngoài nước đón nhận nhiệt tình, đánh giá cao. Nhiều người nói rằng Huế có cơ hội để trở thành một phim trường lớn, là “điểm đến của các nhà làm phim”.

Quả thật, với khung cảnh thiên nhiên đẹp, với các kiến trúc mang tính đa dạng, hoài cổ và nhiều điều kiện khác…, Huế có nhiều điểm mạnh để chọn làm bối cảnh cho các phim tình cảm lãng mạn, lịch sử…

Ảnh trên trang cá nhân của tác giả Phan Thiên Định

Song, để trở thành một phim trường, cần có rất nhiều điều kiện khác. Để hỗ trợ cho các đạo diễn, đoàn làm phim, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập một nhóm chuyên viên hỗ trợ riêng biệt cho các hoạt động này do Viện nghiên cứu Phát triển Thừa Thiên Huế chủ trì cùng sự tham gia của các Sở Văn hoá, Du lịch, Giao thông, Công an… và các địa phương, sở ngành có liên quan.

Từ những ngày đầu đầy bỡ ngỡ, không biết đoàn làm phim cần gì, làm việc ra sao, từng bước, nhóm hỗ trợ đã nắm bắt được các vấn đề, kết nối các sở, ngành, địa phương, tạo mọi điều kiện cho các đoàn làm phim hoạt động hiệu quả nhất. Có nhiều khi chỉ một dòng tin nhắn, một cuộc điện thoại, những thủ tục tưởng như vô cùng phức tạp đã được giải quyết.

Sát cánh với các đoàn làm phim mới biết lao động nghệ thuật gian nan biết nhường nào. Đằng sau những thảm đỏ, màn ảnh lộng lẫy là sự lao tâm, lao lực của cả một đội ngũ. Dựng phim trường, diễn, quay phim giữa nắng, giữa mưa, giữa trưa, giữa đêm, ngày này qua tháng nọ, đôi khi chỉ để lấy vài giây ngắn ngủi trên màn ảnh.

Cùng đồng hành mới các đoàn làm phim mới thấy hồi hộp, có khi nghẹn lòng khi có sự cố như tắc đường, một số cảnh nhạy cảm bị chụp đưa lên mạng và bị phê bình, chỉ trích nặng lời…. Rồi khi phim ra, nín thở theo dõi công chúng địa phương khen chê, đón nhận. Mong sao cho phim có nhiều người xem, mong sao nếu có chút gì đó chưa phù hợp thì cũng được công chúng vị tha. Tất cả cũng là để cho các đoàn làm phim hứng thú để tiếp tục quay trở lại.

Cây vông đồng ở làng Hà Cảng – Huế, nơi gắn bó với tuổi thơ của Ngạn và Hà Lan. Ảnh Fanpage phim Mắt Biếc

Điện ảnh là hoạt động nghệ thuật đầy sáng tạo. Là phim trường, bên cạnh sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ chính quyền cho đến cộng đồng, chúng ta cũng cần phải thoát ra khỏi tư duy phim gì đóng ở Huế cũng phải thật, phải đúng Huế; cảnh gì quay ở Huế, nói về chuyện gì cũng là ám chỉ Huế.

Chúng ta đón nhận những phim hay nhưng cũng phải đến rạp để ủng hộ những phim chưa hay để động viên nhà sản xuất, đoàn làm phim như những tràng pháo tay khích lệ mọi người. Còn rất nhiều điều khác để Huế trở thành phim trường, nhưng trên hết, như chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh đã phát biểu một lần trong diễn đàn nói về kinh tế sáng tạo: chúng ta cần có sự bao dung.

Vâng, sự sáng tạo chỉ có thể sống trong môi trường bao dung, cởi mở, biết sẻ chia và trân trọng sức lao động của mỗi người. Để Huế trở thành phim trường, rất cần điều đó.

Nhân Liên hoan phim lần thứ 22 tại Huế, xin có đôi dòng để tri ân đến các nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên đã chọn Huế làm điểm đến cho các bộ phim của mình. Xin chúc Liên hoan phim thành công rực rỡ. Và mong ngày càng có nhiều hơn nữa những bộ phim được quay tại Huế thành công.

Phan Thiên Định

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Vỗ tay ở Cannes

0
Liên hoan phim Cannes (ở Pháp) kết thúc vào rạng sáng 28-5 theo giờ Việt Nam, với hai giải vinh danh liên quan đến...

Hai đạo diễn Việt cùng ‘ẵm’ giải thưởng tại LHP Cannes...

0
Được nhà phê bình đánh giá cao bởi nội dung lấy bối cảnh nước Pháp vào thế kỷ 19, bộ phim La Passion de...

Liên hoan phim Cannes 2023 chính thức khai mạc hôm nay

0
Chính thức diễn ra từ hôm nay (16-5) đến hết ngày 27-5, Liên hoan phim Cannes 2023 là mùa giải lần thứ 76 và...

TPHCM: 7 phim đặc sắc được chọn cho tuần lễ Liên...

0
(SGTT) - Diễn ra từ ngày 10-10 đến 16-10 tại TPHCM, tuần lễ Liên hoan phim Ý 2022 là dịp để người yêu điện...

Ngồi nhà khám phá ẩm thực châu Á trực tuyến

0
(SGTT) - Bắt đầu diễn ra từ ngày 21-1 đến 3-2, Liên hoan phim trực tuyến về ẩm thực Châu Á - Crosscut Asia...

“Chuyện miền Tây” và “Sức mạnh của chú chó” giành giải...

0
(SGTT) - "The Power of the Dog" đã đoạt giải Quả cầu vàng. Hai bộ phim đã giành các giải thưởng chính được công...

Kết nối