(SGTTO) - Ngày 17-1, phiên chợ Tết xanh – Quà Việt chính thức khai mac, mở cửa phục vụ người tiêu dùng TPHCM tại 12 Phùng Khắc Khoan, quận 1, TPHCM. Phiên chợ giới thiệu nhiều đặc sản từ khắp miền đất nước và kéo dài từ ngày 17-1 đến 22-1-2020, tức từ 23 tháng Chạp đến 28 tháng Chạp.
Phiên chợ năm nay có gần 100 doanh nghiệp với gần 1.000 sản phẩm nông sản đặc sản các địa phương, sản phẩm đạt chứng nhận chỉ dẫn địa lý tham gia. Các mặt hàng chủ yếu là rau, củ, quả, các loại đặc sản địa phương như hạt điều, mứt trái cây, các sản phẩm giò, chả, gạo, nước mắm truyền thống … Đây là lần thứ sáu liên tiếp phiên chợ tết diễn ra tại TPHCM.
Tết xanh - Quà Việt do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, trung tâm Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp phía Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cùng Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp – BSA phối hợp tổ chức.
Hoa hậu Hương Giang tại phiên chợ Tết xanh - Quà Việt ngày 17-1. Ảnh: Đỗ LanNghệ nhân Huỳnh Ngọc Lan đến từ Sóc Trăng mang đến Tết xanh - Quà Việt món bánh bầu, bánh cốm dẹp. Theo lời giới thiệu của nghệ nhân Ngọc Lan, bánh bầu là đặc sản của Sóc Trăng, được làm từ nguyên liệu là quả bầu, nước cốt dừa. Ảnh: Đỗ LanHoa hậu Hương Giang đang lựa chọn trái cây tại một gian hàng trong phiên chợ. Ảnh: Đỗ LanGian hàng của Liên hiệp Hợp tác xã Nông dược và Du lịch Cộng đồng Bắc Kạn mang tới phiên chợ các sản phẩm như gạo nếp, măng khô, mì phở, mật ong rừng, măng ớt, dường mật mía, cơm cháy, thảo dược ngâm chân cho người Dao. Nếp nương Ba Bể tại gian hàng có giá 60.000 đồng/kg, 200g cơm cháy có giá 30.000 đồng. Ảnh: Đỗ LanBột rau má Quảng Thanh cũng góp mặt tại phiên chợ. Bột rau Quảng Thanh vừa đạt giải Quán quân cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo Thanh niên Nông thôn năm 2019. Ảnh: Đỗ LanBánh dừa - đặc sản Bến Tre - tại Tết xanh - Quà Việt. Ảnh: Đỗ LanGian hàng trái cây, rau của của tỉnh Trà Vinh. Giá vú sữa tại gian hàng này là 40.000 đồng/kg. Ảnh: Đỗ LanGian hàng cà phê rang củi đến từ Buôn Ma Thuột. Giá loại robusta culi là 300.000 đồng/kg. Ảnh: Đỗ Lan
Gian hàng vải, ba lô làm từ vải do người Hmong dệt. Ảnh: Đỗ LanHương Đồng Tháp mang đến các sản phẩm tinh dầu, đèn đốt tinh dầu. Ảnh: Đỗ Lan