fbpx
Thứ Hai, Tháng Năm 29, 2023

Đặc sắc lễ hội Cầu ngư ở Đà Nẵng

(SGTT) – Ngày 10-2, lễ hội Cầu ngư quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng diễn ra với phần khai mạc chính và các trò chơi truyền thống mang đậm nét văn hóa của người dân miền biển. Đây là lễ hội văn hóa miền biển lớn và đặc sắc bậc nhất tại thành phố biển này.
Đối với đời sống cộng đồng miền biển, lễ hội cầu ngư là lễ trọng lớn nhất trong năm, vừa cầu mùa, cầu ngư, tế ngư thần, bày tỏ khát vọng một năm “trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang”. Ảnh: Ngọc Hà
Lễ hội Cầu ngư truyền thống Thanh Khê được tổ chức hằng năm, trở thành hoạt động văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của bà con cư dân, là sinh hoạt văn hoá, tinh thần không thể thiếu cùng với sự phát triển của quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Ảnh: Ngọc Hà
Như tên gọi, lễ hội Cầu ngư gắn với tín ngưỡng thờ cúng Thần Nam Hải lấy hình tượng cá Ông, vị thần biển hộ mệnh của ngư dân. Ảnh: Ngọc Hà
Năm nay, lễ hội Cầu ngư diễn ra trong ba ngày (từ ngày 8 đến 10-2) gồm các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động hội. Ảnh: Ngọc Hà
Trước đó từ ngày 8-2, phần hội đã được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn như trưng bày ẩm thực “Mâm hương vị biển”, hát tuồng, hô hội bài chòi… Ảnh: Ngọc Hà
Trong ngày khai hội, nhiều trò chơi dân gian được diễn ra như đan lưới, gánh cá, ngoáy thúng, những môn thể thao vận động trên biển như biểu diễn dù lượn, mô tô lướt sóng, đua thuyền kayak. Ảnh: Ngọc Hà
Ông Nguyễn Hữu Công, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, Trưởng ban tổ chức lễ hội, cho biết lễ hội Cầu ngư truyền thống trong những năm qua luôn nhận được sự quan tâm của Sở Văn hóa – Thể thao thành phố, các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương. Ảnh: Ngọc Hà
Việc bảo tồn và phát huy lễ hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo tồn các giá trị vốn có như giá trị tâm linh, tín ngưỡng, văn hóa, nghệ thuật. Ảnh: Ngọc Hà
Quận Thanh Khê có chiều dài bờ biển hơn 4,3km, đời sống người dân gắn liền nền kinh tế biển lâu đời. Năm 2006, nhằm phát huy hoạt động lễ hội đúng hướng, lành mạnh, vừa văn minh, vừa bảo tồn bản sắc văn hoá địa phương, UBND quận và các phường ven biển Thanh Khê Tây, Thanh Khê Đông, Xuân Hà đã nâng tầm tổ chức lễ hội Cầu ngư lên cấp quận với quy mô, hình thức và nhiều hoạt động phong phú. Ảnh: Ngọc Hà

Ngọc Hà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lễ cúng rượu 7 của người Ê Đê ở Ea Chà...

0
(SGTT) - Đối với đồng bào Ê Đê ở xã Ea Chà Rạng, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, lễ cúng mừng sức khỏe...

Kon Tum: Đẩy mạnh khai thác, phát triển ‘du lịch văn...

0
Thời gian qua, tỉnh Kon Tum đẩy mạnh khai thác, phát triển loại hình “du lịch văn hóa”, mang đậm bản sắc văn hóa...

Ghé thăm Lam Kinh, cố đô ít người biết ở Thanh...

0
(SGTT) - Với diện tích khoảng 200ha, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá giữ nguyên vẹn...

Đà Nẵng: Cầu Rồng dừng phun lửa, nước trong Lễ hội...

0
UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản về việc sẽ không tổ chức phun lửa, phun nước cầu Rồng và không quay...

Ngành du lịch Đà Nẵng ‘đo sức khỏe’ điểm đến

0
Ngày 11-5, Trung tâm Xúc tiến Du lịch, thuộc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng và Công ty TNHH Outbox đã ký kết...

Đà Nẵng: Nhiều tuyến đường cấm xe để phục vụ lễ...

0
Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng, trong các ngày trình diễn pháo hoa, địa phương sẽ cấm xe ô tô...

Kết nối