Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Lễ hội cầu ngư ba năm có một lần ở Thai Dương Hạ, TP Huế

(SGTT) – Lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ (xã Hải Dương, thành phố Huế) diễn ra ngày 1-2 thu hút rất đông người dân và du khách khắp nơi về tham dự.

Điểm đặc biệt của lễ hội truyền thống này là được tổ chức ba năm một lần, với nhiều hoạt động như kéo co, phát khăn đỏ, nghinh Thần hoàng quanh làng, hát bộ… Đúng ngày lễ chính diễn trò cầu ngư được tái hiện trước sân đình (gồm các tiết mục như chèo thuyền ra khơi, câu cá, bủa lưới, mua bán tôm cá…).

Chiều 31-1, lễ cung nghinh Thành Hoàng làng được tổ chức trang trọng để chuẩn bị cho lễ chính ngày 1-2. Ảnh: Hoàng Lê
Rạng sáng 1-2, rất đông người đã tập trung tại khu vực chợ Hải Dương để tham gia lễ hội cầu ngư. Ảnh: Hoàng Lê
Khung cảnh nhộn nhịp của các mẹ, các chị khi diễn trò. Ảnh: Hoàng Lê
Các em nhỏ trong “vai” các loài cá. Ảnh: Hoàng Lê
Một cảnh đặc sắc khác. Ảnh: Hoàng Lê
Tiếng trống hội vang lên. Ảnh: Hoàng Lê
Các bậc cao niên của làng thực hiện nghi thức dâng hương. Ảnh: Hoàng Lê
Người dân và du khách chăm chú theo dõi các hoạt động. Ảnh: Hoàng Lê
Sôi động, vui tươi là cảm nhận chung về lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ. Ảnh: Hoàng Lê
Mọi người hướng đến năm mới với vụ mùa đánh bắt hải sản bội thu, nhà nhà no ấm, xóm làng yên vui. Ảnh: Hoàng Lê
Nụ cười tươi thể hiện sự thành công của lễ hội. Ảnh: Hoàng Lê

Hoàng Lê

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề