Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024

Chưa đủ cơ sở nói hoại tử xương hàm do Covid-19, Bộ Y tế đề nghị 2 bệnh viện lập hội đồng chuyên môn

(SGTT) – Trước sự việc báo chí phản ánh một số bệnh viện ở TPHCM đang điều trị cho bệnh nhân bị hoại tử xương hàm mặt có liên quan đến hậu Covid-19, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương (TPHCM) và Bệnh Viện Chợ Rẫy. Qua đó, đề nghị hai nơi này thành lập Hội đồng chuyên môn nhằm xem xét, xác định nguyên nhân gây bệnh nêu trên có liên quan đến hậu Covid-19 hay không.

Chuyện hoại tử nhìn từ thế giới

Vnexpress đưa tin, liên quan đến câu chuyện hoại tử xương hàm mặt do có liên quan đến Covid-19, y văn thế giới đã ghi nhận khoảng 80 trường hợp bị viêm hoại tử xương sau Covid trong đợt dịch mà chủng Delta hoành hành vào năm ngoái. Trong đó, có một số ca do nấm Candida, Aspergilus và vi trùng.

Khoa nhiễm nấm tại Bệnh viện Dân sự Ahmedabad, Ấn Độ. Ảnh: NY Times

Cụ thể, Tiến sĩ Prashant D Shirke, Trưởng ban Cố vấn y tế tại PDS Imaging, thành phố Mumbai, báo cáo về một ca viêm tủy xương do nhiễm nấm hậu Covid-19 điển hình. Bệnh nhân 63 tuổi, có nền bệnh đái tháo đường và điều trị thuốc trong nhiều năm.

Trong bốn tháng có triệu chứng đau hàm, người này cũng được chẩn đoán mắc Covid-19 sau tháng đầu bị đau. Dù sau khỏi Covid-19, người này vẫn bị tình trạng đau hàm và cuối cùng bác sĩ chẩn đoán là hoại tử xương hàm do nhiễm nấm.

Các chuyên gia y tế Ấn Độ cho hay nấm ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe con người, nhất là những người có hệ miễn dịch yếu hay bị rối loạn thì nó còn tấn công và gây nguy hiểm đến tính mạng người nhiễm.

Những trường hợp hoại tử tại Việt Nam ghi nhận chủ yếu ở TPHCM

Thông tin trên Sức khỏe và Đời sống, thời gian gần đây một số bệnh viện tại TPHCM đã tiếp nhận một số bệnh nhân bị hoại tử xương hàm bất thường. Đặc điểm chung của bệnh lý này xảy ra ở bệnh nhân hậu Covid-19, bị đái tháo đường, có dùng thuốc corticoid. Thông tin mới nhất, tại Hà Nội nhiều bệnh viện cho hay chưa ghi nhận bệnh nhân bị hoại tử xương hàm sau mắc Covid-19 đến thăm khám.

Về các ca bệnh ở TPHCM, theo báo chí đưa tin hiện ghi nhận hơn 20 ca hoại tử xương hàm ở Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương (TPHCM) và Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Chia sẻ trên Tuổi Trẻ, PGS Trần Minh Trường, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), cho biết với những ca hoại tử xương nêu trên, nhìn bên ngoài trông các bệnh nhân nhìn bình thường nhưng xương bên trong mặt hoại tử hết và tử vong nhanh.

Hình ảnh chụp của bệnh nhân hoại tử xương hàm mặt – Ảnh: BVCC

Cụ thể, trong giai đoạn bị nhiễm Covid-19, bệnh nhân có thể có biểu hiện đau nhiều ở vùng đầu, mặt, răng và tiến triển kéo dài âm ỉ, không giảm, đi khám thì được chẩn đoán là viêm xoang. Hướng điều trị mà các bác sĩ áp dụng là tạm thời lấy hết xương hoại tử tới vị trí chảy máu, sử dụng kháng sinh, theo dõi thêm từ 3-4 tháng. Nếu sức khỏe dần ổn định thì có thể phục hình lại hàm.

Trước sự việc này, để tránh dư luận hoang mang, chiều 14-7, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị các bệnh viện thông tin chính xác các trường hợp bệnh dựa trên cơ sở khoa học, tránh làm dư luận bất ổn, hoang mang.

Ngoài ra, cục còn có văn bản gửi Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương (TPHCM) và Bệnh Viện Chợ Rẫy đề nghị thành lập hội đồng chuyên môn để xem xét, xác định nguyên nhân gây bệnh hoại tử xương hàm mặt có liên quan đến hậu Covid-19 hay không?

Phúc An tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ngóng chờ khách, đặt kỳ vọng vào những mùa tiếp theo

0
Qua khỏi qúy đầu tiên của năm 2023, các công ty du lịch lữ hành, nhà kinh doanh dịch vụ vẫn đang chờ đợi...

Chúng ta sau 3 năm sống với đại dịch

0
Hôm nay là đúng ba năm ngày Tổ chức Y tế thế giới WHO tuyên bố đại dịch Covid-19 toàn cầu (11-3-2020 – 11-3-2023)....

Thăm khám miễn phí hơn 1.000 trẻ em có hoàn cảnh...

0
(SGTT) – Sáng 4-3, Thành đoàn TPHCM cùng tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) phối hợp với Quận Đoàn Bình Tân tổ chức hoạt động...

Hành khách đường hàng không tăng hơn 90% trong hai tháng...

0
Ngành hàng không Việt Nam đã phục hồi sau đại dịch Covid-19, đến hết năm 2022 thị trường hàng không nội địa đã tăng...

Viễn cảnh tụt dốc của nhiều ‘ông lớn’ dược phẩm sau...

0
Hơn 2 năm qua, nhiều hãng dược phẩm lớn của phương Tây đã kiếm được hàng tỉ đô la Mỹ từ đại dịch Covid-19...

Sau dịch Covid-19, các rạp chiếu phim dần hồi phục

0
Đầu năm nay, rạp phim được phép mở cửa trở lại. Tuy phải đối diện với nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ dịch...

Kết nối