Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Chợ sỉ Bình Tây nhộn nhịp hàng hóa phục vụ Tết

(SGTT)-  Sau một năm gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, những ngày gần đây lượng hàng hóa và khách đến mua cũng đã tấp nập tại khu chợ sỉ Bình Tây lớn nhất TPHCM.

Đến nay, lượng khách sỉ ở các địa phương cũng đã đến chợ Bình Tây (TPHCM) để tìm nguồn hàng Tết tại chợ, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các sạp hàng về bánh kẹo và mứt, lượng khách đến mua hàng nhiều, tạo nên bầu không khí vui tươi, các tiểu thương trong chợ trưng bày các mặt hàng tại sạp, để khách hàng có thể thoải mái lựa chọn theo nhu cầu.

Các sạp bánh kẹo, mứt khô nhộn nhịp khách mua hàng. Ảnh: Minh Hoàng

Bà Ứng Thị Liên, tổ trưởng khu bánh mứt chợ Bình Tây chia sẻ: “Năm nay, lượng hàng hóa bánh kẹo tại chợ chủ yếu là hàng Việt Nam, lượng hàng nhập ngoại rất ít và nhập vào chỉ để phục vụ nhu cầu của một số khách, bánh mứt ở sạp hàng luôn được niêm yết giá, nguồn gốc và cơ sở sản xuất rõ ràng”.

Năm nay, lượng hàng nhập về đều đầy đủ tất cả các mặt hàng, thời gian này chỉ có khách sỉ và bạn hàng lâu năm từ các khu vực miền Trung đặt mua, thường khách sẽ đặt hàng qua mạng, chủ sạp chụp hình sản phẩm, giá cả rồi hai bên thỏa thuận, cọc tiền và chuyển hàng, còn với khách mua lẻ thì phải vào những ngày cận tết thì mới đến mua nhiều, bà Liên cho biết thêm.

Đầy đủ các loại mặt hàng được tiểu thương trưng bày. Ảnh: Minh Hoàng

Cụ thể, giá các mặt hàng bánh kẹo mứt tết như hạt dưa, các loại mứt dừa, bưởi, gừng có giá 100.000-120.000 đồng/kg, còn với các loại trái cây sấy khô có giá 150.000 – 200.000 đồng/kg tùy loại.

Trạm rửa tay được lắp đặt, đảm bảo an toàn cho mọi người khi vào chợ. Ảnh: Minh Hoàng

Đối với các gian hàng đồ trang trí các tiểu thương trong chợ cũng cho biết hiện hàng hóa luôn được nhập về liên tục, để phục vụ nhu cầu mua sắm và trang trí nhà cửa dịp Tết, bao lì xì hay câu đối đỏ, là những loại hàng đang được khách tìm mua nhiều nhất hiện nay.

Đồ trang trí màu đỏ được khách hàng chọn mua nhiều. Ảnh: Minh Hoàng

Ông Lương Ngọc Thái, chủ cửa hàng bán hoa nhựa ở quận 6, TPHCM cho biết: “Bây giờ khách sỉ ở miền Tây đang lấy hàng nhiều nhất, bên mình luôn có đủ hàng cho khách như các loại hoa và cây, muốn loại nào, giá nào cũng có, khách tới cứ lựa chọn thoải mái”.

Hoa nhựa hút hàng với nhiều mẫu mã. Ảnh: Minh Hoàng

Cũng như các gian hàng khác, mặt hàng nông sản tươi và khô tại các sạp hàng cũng đã được bày biện để khách lựa chọn, giá cả các loại mặt hàng năm nay không tăng nhiều, nên người mua dễ dàng lựa chọn, giá củ kiệu tươi hiện nay có giá 60.000 – 70.000 đồng/kg, còn với các loại rau củ sấy khô như cà rốt, đu đủ, củ cải giá 100.000-120.000 đồng/kg tùy loại.

Đồ khô bày bán được bày bán tại chợ. Ảnh: Minh Hoàng

Nhìn chung, các mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết năm nay khá đa dạng và giá cả  ổn định. Hiện nay, các tiểu thương tại chợ Bình Tây hy vọng dịch bệnh Covid-19 sẽ được khống chế tốt, giúp ổn định thị trường mua bán vào dịp cuối năm.

Minh Hoàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM: Phố Hải Thượng Lãn Ông ‘thay áo’ đón Tết

0
(SGTT) – Sau Giáng sinh, tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông - nơi được xem là phố bán đồ trang trí theo mùa lớn...

Thị trường cận Tết: chợ lo ngại ế ẩm, siêu thị...

0
Vào những ngày cao điểm cuối năm Nhâm Dần, ghi nhận tại các chợ trung tâm thành phố và hệ thống cửa hàng thực...

Chợ sỉ Bình Tây đìu hiu dù sắp đến tết

0
(SGTT) - Mặc dù chỉ còn chưa đến một tháng nữa là Tết Nguyên đán, nhưng các sạp hàng ở chợ Bình Tây (quận...

Bưởi Diễn giá chục triệu đồng đổ bộ TPHCM đón tết

0
Cứ mỗi dịp cuối năm, những loại cây cảnh, trái cây từ các vùng miền sẽ đổ về TPHCM để phục vụ nhu cầu...

Dù giữa mùa dịch, chợ đồ trang trí Tết ở TPHCM...

0
Còn hơn một tháng là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hiện tại thị trường trang trí đồ Tết đã bắt đầu nhộn...

Doanh nghiệp thận trọng với kế hoạch sản xuất hàng tết

0
(SGTT) -  Thời gian này, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành lương thực, thực phẩm đã bắt đầu đẩy mạnh tốc độ...

Kết nối