Thứ Tư, Tháng Năm 29, 2024

Chi hội HDV du lịch TPHCM sẽ đẩy mạnh công tác đào tạo trong nhiệm kỳ mới

(SGTT) – Sáng nay, 8-5-2024, chi hội Hướng dẫn viên du lịch TPHCM, trực thuộc Hiệp hội Du lịch TPHCM, đã tổ chức Đại hội đại biểu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 3 (2024-2026). Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới sẽ là đẩy mạnh công tác đào tạo

Kết thúc đại hội, ông Phan Bửu Toàn, Phó Hiệu trưởng thường trực trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn, tái đắc cử Chủ tịch chi hội Hướng dẫn viên du lịch TPHCM nhiệm kỳ 3.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Phan Bửu Toàn, cho biết trong nhiệm kỳ 2 (2021 – 2023) là giai đoạn khó khăn và thử thách đối với toàn thể ngành du lịch nói chung và hướng dẫn viên du lịch nói riêng, bởi tác động kéo dài của dịch bệnh cũng như tình hình thế giới diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, thời gian qua, chi hội đã cố gắng tổ chức các hoạt động chuyên môn nhằm giúp hội viên ôn tập, trau dồi kiến thức, duy trì lòng yêu nghề.

Sau phiên trù bị, Đại hội đã chính thức bầu chọn 22 thành viên Ban chấp hành, tăng 4 chỉ tiêu so với nhiệm kỳ trước. Ảnh: Đăng Huy

Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới được ông Bửu Toàn chia sẻ là tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo. Trung bình mỗi quý, chi hội sẽ tổ chức từ một đến hai chuyên đề, hội thảo, tọa đàm thực tế. Nội dung chuyên đề mang tính định hướng, cập nhật tình hình hoạt động lữ hành theo từng giai đoạn.

“Ngoài ra, chi hội cũng sẽ tổ chức các chuyên đề về Luật (mang tính cập nhật về các quy định, hồ sơ đi đoàn); các chuyên đề về lịch sử, địa lý; về xử lý tình huống thực tế trên tour tuyến và đặc biệt là chuyển đổi số trong ngành du lịch lữ hành… đến hội viên”, ông Toàn chia sẻ.

Ông Bùi Văn Dũng, Phó chủ tịch hội Hướng dẫn viên du lịch Việt Nam, nhận định, để có dịch vụ du lịch tốt, khoảng 70% phụ thuộc vào yếu tố con người, đặc biệt là hướng dẫn viên. Do đó, ông đề nghị chi hội Hướng dẫn viên du lịch TPHCM cần tập trung tổ chức các buổi học tập chuyên đề, chuyên môn nghiệp vụ, thậm chí là khóa học bồi dưỡng từ 1-2 tháng… để nâng cao chất lượng hướng dẫn viên, góp phần lớn vào sự hài lòng của khách hàng trên hành trình du lịch.

Du khách tại TPHCM. Ảnh: Cẩm Quyên

Lực lượng hướng dẫn viên tại TPHCM hiện khoảng 5.000 người, bao gồm hướng dẫn viên nội địa và quốc tế; tuy nhiên, hội viên Chi hội hướng dẫn viên du lịch TPHCM hiện chỉ hơn 1.000 người. Ông Nguyễn Việt Anh, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch TPHCM, nhận định con số 1.000 là khá khiêm tốn. Ông Việt Anh cho rằng cần có phương án kết nạp thêm hướng dẫn viên du lịch tại điểm (khoảng 200 người trên địa bàn TPHCM) vào chi hội.

“Đồng thời, chi hội Hướng dẫn viên du lịch TPHCM cần liên kết với chi hội Lữ hành, chi hội Đầu bếp, chi hội Khách sạn… nhằm đa dạng các hoạt động, thu hút sự tham gia của đội ngũ hướng dẫn viên trên địa bàn thành phố”, ông Việt Anh nói.

Số lượng hội viên chi hội Hướng dẫn viên du lịch TPHCM cập nhật đến tháng 4-2024 là 1.077, trong đó, có 303 hướng dẫn viên nội địa và 774 hướng dẫn viên quốc tế. Trong tổng số hội viên, hướng dẫn viên tự do là 906, chiếm 84%.

Đăng Huy

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Gặp nữ hướng dẫn viên U70 đạp xe trong 34 ngày...

0
(SGTT) - Ở tuổi 65, chị Dương Minh Phượng, hiện là hướng dẫn viên du lịch tiếng Nhật, chọn gắn bó với chiếc xe...

Sắp tổ chức hội thi Hướng dẫn viên Du lịch giỏi...

0
(SGTT) - Theo thông tin từ Sở Du lịch TPHCM, Hội thi Hướng dẫn viên Du lịch giỏi TPHCM mở rộng năm 2022 sắp...

Nữ HDV và câu chuyện 12 năm làm HDV tại điểm...

0
(SGTT) - Suốt 12 năm gắn bó với nghề hướng dẫn viên (HDV) tại Khu Công viên tượng đài Long An, chị Lê Thị...

Gặp chàng HDV 12 năm ‘cầm cờ, cầm míc’ qua 49...

0
(SGTT) - Sau quãng thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, ngành du lịch đang hồi sinh mạnh mẽ trở lại....

Nữ HDV U70 đạp xe trăm cây số ‘phà phà’, nuôi...

0
(SGTT) - Ở tuổi 62, chị Dương Minh Phượng, sống ở TPHCM luôn đồng hành cùng chiếc xe đạp trong những ngày rảnh rỗi....

Hướng dẫn viên nỗ lực vượt khó, chờ ngày trở lại...

0
Kể từ ngày 19 tháng 3, HDV tiếng Anh Nguyễn Hữu Đức bắt đầu bận rộn hơn với những đoàn khách đến từ Anh và Đức. Tình hình tài chính được cải thiện, nụ cười của người người đàn ông sinh năm 1974 rạng rỡ sau hơn 2 năm Covid-19 đầy khắc nghiệt.

Kết nối