Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Chàng trai ngành tài chính ghi nhận thành tích tốt trên đường đua Ironman 70.3 tại Pháp

(SGTTO) – Tại giải IRONMAN 70.3 Vô địch Thế Giới tổ chức tại thành phố Nice, Pháp vào cuối tuần qua, đoàn Việt Nam có tám vận động viên (2 nữ, 6 nam) tham dự. Anh Lê Hoàng Vũ, người đang công tác ở một công ty quản lý quỹ, đã có thành tích tốt tại giải năm nay. 

Giải IRONMAN 70.3 Vô địch Thế Giới 2019 là nơi quy tụ những vận động viên ba môn phối hợp có thành tích tốt nhất trong năm về tham dự. Giải năm nay được tổ chức tại thành phố Nice, Pháp.

Lê Hoàng Vũ (ngoài cùng bên trái) cùng đoàn Việt Nam tại thành phố Nice, Pháp chụp hình tại cuộc đua Ironman 70.3 Vô địch Thế giới 2019. Ảnh: Các vận động viên Việt Nam gửi từ Pháp.

Phần khó khăn nhất trong cuộc thi năm nay theo các vận động viên Việt Nam đó là phần đạp xe đạp với tổng độ cao cộng dồn mà vận động viên phải vượt qua lên đến 1.400m, bao gồm những đoạn leo dốc hơn 10km.

Người có thành tích tốt nhất trong nhóm Việt Nam hoàn thành đường đua trong 5:32:26 giây là anh Trịnh Bằng theo công bố từ ban tổ chức. Vận động viên Lê Hoàng Vũ ở nhóm độ tuổi 35-39 có thành tích tốt thứ hai trong số những vận động viên Việt Nam tham gia giải này với tổng thời gian hoàn thành là 5:39:32 giây; chậm hơn một chút là vận đông viên Trần Toàn ở nhóm tuổi 30-34 với tổng thời gian là 5:41:40 giây. Anh Vũ xếp thứ 2.488 trong số 3.262 vận động viên tham gia.

Huỳnh Thanh Duy là vận động viên nhỏ tuổi nhất của đoàn Việt Nam, ở nhóm tuổi 18-24, lần đầu tiên tham gia một giải IRONMAN 70.3 Vô địch Thế giới với tổng thời gian hoàn thành là 6:14:22 giây, trong đó, bơi là 37:57 giây, phần đạp xe là 3:11:09 giây, và chạy là 2:14:34 giây.

Các vận động viên có thời gian thư giãn sau cuộc đua. Ảnh: Do các vận đông viên gửi về từ Pháp.

Tham gia Ironman 70.3, vận động viên phải thi một lúc ba môn phối hợp, trong đó, bơi biển 1,9km, đạp xe 90km và chạy bộ 21km, tính tổng cộng là 70,3 dặm. Vì thế, một vận động viên có thể hơn vận động viên khác ở hai phần thi như đạp xe, chạy bộ nhưng kết quả vẫn thua vì ở phần thi bơi có thời gian bơi không tốt.

Năm nay, Việt Nam có hai vận động viên nữ góp mặt, trong đó, vận động viên Phạm Thúy Vi ở nhóm tuổi 35-39 hoàn thành cuộc đua với tổng thời gian 6:24:24 giây. Chị có phần thi bơi khá tốt với thời gian hoàn thành là 33:12 giây. Bơi là thế mạnh của vận động viên này vì chị đang là Huấn luyện viên bơi lội và mới lấn sân sang ba môi phối hợp gần đây. Phạm Thúy Vi được chọn là vận động viên thi ba môn phối hợp của Việt Nam tại Sea Games 2019 đầu tháng 12 tới đây.

Tiểu Kiều

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Chủ thương hiệu thời trang chơi 3 môn phối hợp để...

0
(SGTT) – Chơi thể thao từ nhỏ, mãi cho đến năm 2019, chị Nguyễn Thị Kim Xuyến mới thử sức tập kết hợp ba...

Nhân viên công sở hóa “người sắt” trong ba môn phối...

0
(SGTT) – Với đặc thù công việc hơn tám tiếng mỗi ngày, anh Trần Đình Minh Anh, 34 tuổi, là nhân viên văn phòng,...

VNG IRONMAN 70.3 Việt Nam quay lại với kỷ lục người...

0
(SGTT) - Sau hai năm bị trì hoãn do dịch Covid-19, VNG IRONMAN 70.3 Việt Nam 2022 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến...

Giải VNG Ironman 70.3 Việt Nam lại lỗi hẹn vì Covid-19,...

0
(SGTT) – Giải chạy ba môn phối hợp VNG Ironman 70.3 Việt Nam mùa thứ 6 năm 2021 tiếp tục tạm hoãn, dời ngày...

Dịch phức tạp, nhiều giải chạy vẫn “chốt” ngày diễn ra...

0
(SGTT) –  VNG Ironman 70.3 Việt Nam mùa thứ 6, Vung Tau Music Run 2021, Vietnam Mountain Marathon 2021 là những giải chạy đã...

Giải VNG Ironman 70.3 Việt Nam mùa 6 tiếp tục hoãn...

0
(SGTT) - Giải chạy ba môn phối hợp VNG Ironman 70.3 Việt Nam mùa thứ 6 năm 2021 dự kiến diễn ra vào ngày...

Kết nối