Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Cần Thơ hết vắc-xin, dồn sức test nhanh để phòng chống Covid-19

Thành phố Cần Thơ đã cạn nguồn vắc-xin ngừa Covid-19 và đang dồn sức test nhanh trong toàn thành phố để tách nguồn lây nhiễm F0 khỏi cộng đồng, nếu thành công sẽ dừng giãn cách theo Chỉ thị 16.
Đo huyết áp chích ngừa Covid-19 tại Trường TH Cái Khế 2 (Ninh Kiều, Cần Thơ) chiều ngày 11-8-2021. Ảnh: Huỳnh Kim

Trao đổi với KTSG Online chiều ngày 11-8 qua điện thoại, ông Trần Việt Trường, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Cần Thơ, nhấn mạnh: “TP Cần Thơ đã đề nghị Bộ Y tế cấp bổ sung vắc-xin ngừa Covid-19 theo kế hoạch trước đó đã được bộ chấp thuận là đến tháng 10 cấp hơn 1,75 triệu liều. Trước mắt trong tháng 8 này, thành phố đề nghị Bộ Y tế cấp bổ sung cho đủ hơn 170.000 liều theo kế hoạch. Vì đến cuối ngày hôm nay, 11-8, TP Cần Thơ sẽ tiêm hết nguồn vắc-xin đã được bộ phân phối”.

Theo ông Trần Việt Trường, nếu được bổ sung đủ số lượng vắc-xin này, TP Cần Thơ bảo đảm tiêm hết cho 70% người dân Cần Thơ trên 18 tuổi, khoảng 910.000 người, vào cuối năm nay.

Song song với chiến lược tiêm vắc-xin, từ ngày 9 đến 17-8, TP Cần Thơ tổ chức chiến dịch xét nghiệm toàn dân. Ông Trường cho biết sau hai ngày thực hiện chiến dịch này, đại đa số người dân và các doanh nghiệp, tổ chức trong thành phố đã đồng hành với chính quyền, chấp hành “5K” khá tốt. “Đây là chiến dịch lớn, quyết tách F0 ra khỏi cộng đồng trên địa bàn 9 quận, huyện của thành phố để cách ly. Để đến sau ngày 17-8, nếu kết quả khả quan, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Cần Thơ sẽ quyết định có dừng hay chưa việc giãn cách theo Chỉ thị 16 để đưa cuộc sống trở lại bình thường mới”, ông Trần Việt Trường nói.

Theo bác sĩ Phạm Phú Trường Giang, Phó giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, đến 17:00 ngày 10-8, TP Cần Thơ đã tiêm được 220.097 liều vắc-xin ngừa Covid-19, trong đó có 7.548 người được tiêm mũi 2. Cũng vào thời điểm này, TP Cần Thơ có 2.488 ca F0 Covid-19, trong đó có 752 ca cộng đồng; 545 ca khỏi bệnh, 40 ca tử vong.

Huỳnh Kim

Theo KTSG Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối