Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Các giải chạy trong tháng Ba áp dụng các quy định phòng dịch chặt chẽ

(SGTT) – Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ban tổ chức các giải chạy diễn ra vào tháng 3-2022 đã tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh với nhiều yêu cầu phòng chống dịch cho các vận động viên (VĐV) tham gia sự kiện.
Tiền Phong Marathon 2021 thu hút đông đảo VĐV tham dự. Ảnh: BTC

Vào tháng 3-2022, nhiều giải chạy bắt đầu khởi động. Trong đó có hai giải chạy được các VĐV Marathon mong chờ nhất là giải VPBank Hanoi Marathon 2021 đã diễn ra vào ngày 6-3-2022 và Tiền Phong Marathon 2022 sẽ diễn ra vào ngày 27-3-3022 tại Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu). Đây là hai giải chạy được đánh giá rất cao do thành tích của các VĐV tại hai giải này được chọn làm tiêu chuẩn để xét tuyển 200 VĐV phong trào tham dự SEA Games 31 vào tháng 5-2022 tại Hà Nội.

Ngoài ra, còn có hai giải chạy nữa cũng diễn ra vào ngày 27-3-2022. Các giải chạy trong tháng 3 có một điểm chung là công tác phòng chống dịch bệnh đã được yêu cầu nghiêm ngặt với các vận động viên tham gia.

Tiền Phong Marathon 2022 chào đón 3.700 VĐV

Theo thông tin trên các kênh chính thức của ban tổ chức Tiền Phong Marathon 2022, giải chạy được tổ chức vào ngày 25 đến ngày 27-3-2022 tại Côn Đảo với 3.700 VĐV đăng ký, trong đó có hơn 200 VĐV chuyên nghiệp và 3.500 VĐV phong trào. Giải có bốn cự ly gồm Marathon (42,195km), bán Marathon (21,0975km), 10km và riêng 5km chỉ dành riêng cho VĐV chuyên nghiệp.

Trong hai ngày 25 và 26-3-2022, các VĐV sẽ được nhận bộ race kit bao gồm số chạy gắn chip điện tử, áo sự kiện, túi đựng, khăn rằn và huy chương hoàn thành.

Đặc biệt, ban tổ chức vừa gửi thông báo đến các vận động viên về những quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 gồm tiêm đủ hai liều vắc-xin phòng Covid-19 trong vòng 12 tháng, liều 2 đã qua 14 ngày hoặc khỏi bệnh Covid-19 trong thời gian chưa quá 6 tháng, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; Yêu cầu 100% các thành viên phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ bằng phương pháp PCR hoặc bằng phương pháp thử nhanh do cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi đến huyện Côn Đảo.

Ngoài ra còn có yêu cầu về cài đặt ứng dụng PC-Covid để tự theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế.

Dalat Ultra Trail 2022: phải có giấy xác nhận âm tính

Giải chạy địa hình Dalat Ultra Trail 2022 với cự ly gồm 10km, 21km, 42km, 70km, 100km sẽ diễn ra vào ngày 25 đến 27-3-2022 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Để các vận động viên chuẩn bị tốt cho cuộc thi, ban tổ chức vừa gửi thông báo tình hình thời tiết tại Đà Lạt. Dự báo thời tiết tại Đà Lạt có khả năng sẽ có mưa rào, độ ẩm cao và có gió 10km/giờ. Các vận động viên cần mang theo áo mưa, áo khoác đi mưa cá nhân, chăn cách nhiệt để giữ ấm cơ thể.

Ngoài ra, trên các kênh thông tin của giải chạy, ban tổ chức cũng vừa gửi thông báo về quy định phòng dịch bắt buộc. Theo đó, tất cả những người tham gia sự kiện bao gồm VĐV, người nhà, người hâm mộ, ngay cả khi đã được tiêm chủng đủ 2 mũi vắc-xin sẽ phải thực hiện xét nghiệm Covid-19 trong vòng 24-72 giờ trước khi tham gia sự kiện bằng phương pháp PCR hoặc thử nhanh có chứng nhận tại trạm y tế địa phương hoặc thử nhanh tại nhà có ảnh chụp xác nhận âm tính.

Ngoài ra, những người tham gia sự kiện cũng sẽ được kiểm tra nhiệt độ khi vào các địa điểm tổ chức sự kiện. Các VĐV phải khai báo y tế (bản sao kỹ thuật số hoặc giấy) khi đến tham gia sự kiện.

Một sự kiện nữa cũng diễn ra vào ngày 27-3-2022 là giải dấu ấn di sản Tràng An Marathon 2022 tại Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình với các cự ly 5km, 10km, 21km, 42km. Tuy ban tổ chức của giải không thông báo cụ thể trên các kênh thông tin về quy định phòng dịch nhưng các VĐV vẫn phải tuân thủ những yêu cầu cơ bản về tiêm phòng, xét nghiệm Covid-19, khai báo y tế và đảm bảo 5K theo Bộ Y tế.

Quỳnh Châu tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Phong trào chạy bộ nở rộ nhưng không phải ai cũng...

0
(SGTT) - Hiện phong trào chạy bộ đang phát triển mạnh tại khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, các bác...

Lần đầu tiên Cần Thơ có đường chạy hòa cùng lễ...

0
(SGTT) - Diễn ra trong hai ngày 12 và 13-4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ là sự kiện âm nhạc, thể...

Đường chạy phong trào dẫn vào kinh tế

0
(SGTT) - Dù chưa bước vào thời điểm bùng nổ các hoạt động thể thao phong trào (mùa hè), thế nhưng tần suất các...

Băng qua biển rừng với những cung đường chạy mùa xuân...

0
(SGTT) - Mùa xuân tới, thời tiết và phong cảnh ở một vài khu vực trên nước ta là điều kiện phù hợp để...

Gần 1000 vận động viên tranh giải trong bộ môn việt...

0
(SGTT) - Vào rạng sáng ngày 23-12, bộ môn việt dã tranh giải Nu Skin Việt Nam, cũng chính là bộ môn cuối cùng...

Sôi động ngày cuối tuần với giải Marathon quốc tế TPHCM...

0
(SGTT) - Rạng sáng ngày 10-12, không khí tại các tuyến đường trung tâm thành phố vô cùng sôi động và nhộn nhịp bởi...

Kết nối