Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

Các địa phương du lịch đón trăm ngàn lượt khách chỉ 2 ngày đầu nghỉ lễ

Ghi nhận trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 2-9, các địa phương như Hà Nội, Lào Cai, Bà Rịa – Vũng Tàu… đã “bội thu” khi đón hàng trăm ngàn lượt du khách đến vui chơi. 

Quảng Ninh

Du khách tham quan Vịnh Hạ Long từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Theo báo Quảng Ninh, trong dịp nghỉ lễ 2-9, tỉnh này vẫn là điểm đến yêu thích của du khách trong nước và quốc tế. Các trung tâm du lịch như Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái, Cô Tô… thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan. Riêng ngày 1-9, Quảng Ninh đón hơn 110.000 lượt khách.

Trong đó, Vịnh Hạ Long đón gần 10.000 lượt khách. Huyện Cô Tô đón khoảng 5.000 lượt du khách đến lưu trú trong hai ngày nghỉ lễ. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế có xu hướng tăng mạnh so với năm ngoái. Tỷ lệ công suất phòng đạt khoảng 70% đến 80%.

Lào Cai

Thông tin từ báo Lào Cai điện tử, ngày 1 và 2-9, thị xã Sa Pa đón khoảng 25.000 – 30.000 lượt khách/ngày, dự kiến ngày 3 và 4-9 đón khoảng 8.000 – 10.000 lượt khách/ngày. Công suất đặt phòng nghỉ ở các cơ sở lưu trú khu vực trung tâm thị xã Sa Pa đạt 90%, các điểm du lịch cộng đồng đạt 70%, riêng khách sạn phân khúc cao cấp hầu hết đạt 98 – 100%.

Ngoài Khu du lịch quốc gia Sa Pa, các địa phương như xã Y Tý (huyện Bát Xát), huyện Bắc Hà, huyện Bảo Yên cũng ghi nhận lượng khách du lịch tăng mạnh. Lý do là bởi thời điểm đầu tháng 9, tháng 10 là thời điểm đẹp nhất của núi rừng Tây Bắc, khi những ruộng bậc thang đã ngả màu vàng óng của lúa chín.

Ninh Bình

Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, ngày 1-9, Ninh Bình đã đón khoảng 40.000 lượt khách du lịch. Các ngày 2-9 và 3-9, lượng khách dự kiến sẽ đông hơn, với khoảng 50.000-60.000 lượt khách mỗi ngày, theo báo Ninh Bình điện tử.

Dòng người xếp hàng chờ đến lượt soát vé xuống thuyền tham quan tại Tràng An. Ảnh: Báo Ninh Bình

Để đảm bảo đón khách an toàn, chu đáo, Sở Du lịch tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch như khách sạn, nhà hàng… chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như nguồn nhân lực để phục vụ du khách trong dịp nghỉ lễ.

Hà Nội

Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong ngày Quốc khánh 2-9, đơn vị đã đón tiếp, phục vụ 32.768 lượt khách vào Lăng viếng Bác, trong đó có 635 lượt khách nước ngoài.

Du khách quốc tế tham quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Ảnh: Nguyễn Quang/Báo Hà Nội Mới

Thông tin từ báo Nhân dân, từ ngày 1 đến hết trưa 2-9, quần thể di tích học Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã đón 12.000 lượt khách đến tham quan. Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, Hoàng thành Thăng Long đón 8.000 lượt khách. Dự kiến cả bốn ngày nghỉ, di tích này sẽ đón khoảng 35.000 lượt khách.

Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm cũng là nơi diễn ra 20 hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, với nhiều khung giờ khác nhau phục vụ người dân, du khách tới tham quan, vui chơi. Trung bình mỗi ngày, chỉ riêng không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm đón khoảng 40.000 lượt khách.

Đà Nẵng

Theo TTXVN, trong hai ngày 1 và 2-9, Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón gần 10.000 lượt khách trong và ngoài nước tới tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng. Thống kê nhanh trong ngày 2-9, điểm du lịch tâm linh Chùa Linh Ứng Sơn Trà đón khoảng 5.000 lượt khách…

Bên cạnh đó, các điểm đến khác tại Đà Nẵng như chợ Hàn, danh thắng Ngũ Hành Sơn, Khu du lịch Sun World Ba Na Hills… có rất đông khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan du lịch.

Khánh Hòa

Khách du lịch lên tàu đi tour tham quan vịnh Nha Trang. Ảnh: Xuân Thành/Báo Khánh Hòa

Theo báo Khánh Hòa, trong ngày 2-9, bến tàu du lịch Nha Trang đưa khoảng 6.500 lượt khách rời bến tàu đi các tour, điểm tham quan trong vịnh Nha Trang. Trước đó, ngày 1-9 khoảng 3.500 khách cũng đã đi tour tham quan biển đảo thông qua bến tàu này.

Các điểm tham quan như Bảo tàng Hải Dương học, Khu di tích Tháp Bà Ponagar cũng thu hút khá đông khách tham. Theo Ban quản lý Khu di tích Tháp Bà Ponagar, đến 14:00 giờ ngày 2-9, đã có 4.800 lượt khách đến tham quan di tích này.

Bà Rịa – Vũng Tàu

Trong hai ngày 1 và 2-9, tại các bãi tắm của TP Vũng Tàu, dù tiết trời âm u và có mưa nhẹ, nhưng vẫn có khá đông du khách đến vui chơi, tắm biển. Ảnh: Báo Bà Rịa – Vũng Tàu điện tử.

Theo thông tin tử Sở Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu, tổng lượt khách tham quan du lịch, giải trí, lưu trú tại các khách sạn, khu du lịch, bãi tắm trên địa bàn tỉnh ước tính trong ngày 2-9-2023 khoảng 181.106 lượt khách, tăng 51,24% so cùng kỳ năm ngoái; doanh thu đạt khoảng hơn 90 tỉ đồng, tăng 14,82% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thành phố Vũng Tàu thu hút đông du khách nhất, với 88.000 lượt; xếp thứ hai là huyện Xuyên Mộc, với 46.258 lượt khách.

Đăng Huy tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

6 điểm du lịch xanh gần TPHCM cho kỳ nghỉ 2-9

0
(SGTT) - Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa, khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai hay Vườn quốc gia Tràm Chim… là những...

Top 5 địa phương ‘bội thu’ du lịch từ kỳ nghỉ...

0
Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5, nguồn thu từ du lịch của đa số...

Nghỉ lễ dài ngày, các điểm du lịch ghi nhận lượng...

0
Trải qua 5 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 năm nay, nhiều địa phương trên cả nước ghi nhận lượt...

Dịp lễ 30-4, du lịch TPHCM thu hơn 3.000 tỉ đồng

0
Theo thống kê của Sở Du lịch TPHCM, chỉ tính riêng trong 3 ngày nghỉ lễ (29-4, 30-4 và 1-5) khách tham quan tại...

Nhiều địa phương tổ chức hoạt động bay dù lượn, bay...

0
Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, các hoạt động dù lượn, bay khinh khí cầu… được tổ chức tại nhiều địa phương,...

Hàng ngàn du khách đến Cù Lao Chàm dịp lễ, ngành...

0
(SGTT) - Dịp lễ 30-4 và 1-5, khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam thu hút đông...

Kết nối