Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Cảnh sắc hoàng hôn tại ngôi đền giữa biển ở Bali

(SGTT) – Đối với người dân Bali (Indonesia), Tanah Lot là một trong những ngôi đền quan trọng và linh thiêng. Khi nước biển rút và hoàng hôn buông là thời khắc du khách được thưởng thức vẻ đẹp thơ mộng của ngôi đền.
Đầu tháng 8, chị Bích Hằng cùng gia đình đến hòn đảo Bali du lịch. Điểm đầu tiên trong lịch trình là đền Tanah Lot. Thời điểm chị Hằng đến là lúc hoàng hôn buông xuống. Ảnh: Bích Hằng
“Mình thật sự bị thuyết phục bởi vẻ đẹp của ngôi đền này, một chút gì đó linh thiêng trong tôn giáo bản địa, một chút gì lãng mạn hoài cổ. Hoàng hôn trên biển cũng hình ảnh ngôi đền tạo nên một bức tranh “có hồn” và bộ ảnh đáng nhớ cho chuyến đi này”, chị Hằng nói. Ảnh: Bích Hằng
Tên đền được ghép bởi hai từ – “Tanah” có nghĩa là đất và “Lot” có nghĩa là biển. Có tên gọi như vậy là bởi đền nằm trên một tảng đá trên biển. Nhìn từ xa, ngôi đền chẳng khác gì một hòn đảo nhỏ. Nhiều du khách đến đây còn ấn tượng hình ảnh cây Penjor được treo khắp nơi, tạo nên một nét văn hóa “rất Bali”. Ảnh: Bích Hằng
Chỉ khi nước rút, du khách mới nhìn thấy được “tứ bề” toàn bộ quang cảnh của ngôi đền. Lúc này cổng “tò vò” hiện ra rất rõ. Du khách được khuyến cáo không nên di chuyển quá xa trên bãi biển vì có rêu trơn trượt và sóng đánh vào bờ bất ngờ. Ảnh: Trương Tuấn Thuận
Khách du lịch muốn tới được ngôi đền từ bãi biển phải đi qua một hành lang dài 50m tạo nên bởi đá và cát đen. Nhưng ngôi đền chỉ chấp nhận những người có đức tin. Điều này có nghĩa là chỉ những người muốn cầu nguyện hay thực hiện các hoạt động tín ngưỡng mới được phép vào bên trong ngôi đền. Ảnh: Trương Tuấn Thuận
Tồn tại qua nhiều thế kỷ cùng những con sóng mạnh vỗ liên tục mỗi ngày, đền Tanah Lot từng đối mặt với những nguy cơ sạt lở và sói mòn đáng kể. Chính quyền địa phương đã thực hiện các nỗ lực bảo tồn Tanah Lot cùng các di tích lịch sử khác trên toàn đảo với sự trợ giúp của chính phủ Nhật Bản. Hiện nay, ngôi đền đã phục hồi hoàn toàn và một phần ba diện tích trên đó là đá nhân tạo. Ảnh: Trương Tuấn Thuận
Khi nước biển dâng cao, sóng tràn vào thì du khách không thể đi bộ qua đảo được nhưng khi nước xuống thấp, mọi người có thể băng qua để ngắm tảng đá huyền thoại – được bảo hộ bởi những con rắn biển xung quanh đài phun nước Tirta Pabersihan. Các vòi nước tự nhiên này được cho là nước thánh và các mục sư ở đây sẽ dùng nó để ban phước cho du khách bằng cách vẩy nước lên đầu họ. Ảnh: Thanh Thu
Người dân địa phương tranh thủ bán diều hay những món quà lưu niệm thủ công mà họ có. Ảnh: Thanh Thu
Du khách có thể đến đây bằng taxi hoặc thuê xe tay ga đều được. Để đến được đền, du khách sẽ mất khoảng 45 phút từ Kuta, Legian, Seminyak và 30 – 40 phút từ Ubud. Ảnh: Thanh Thu
Đền Tanah Lot tọa lạc tại Jl Tanah Lot, làng Beraban, tiểu khu Kediri, Tabanan Regency, Bali, Indonesia. Đền Tanah Lot mở cửa từ 7:00 giờ đến 19:00 giờ. Du khách được khuyên nên đến đây trước 10:00 giờ để tránh đông đúc. Nếu du khách ghé thăm đền Tanah Lot để ngắm hoàng hôn thì hãy chọn khung giờ từ sau 16:00 giờ đến trước 18:00 giờ. Ảnh: Trương Tuấn Thuận

Thanh Thu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Rợp sắc anh đào trong khuôn viên trường đại học Washington...

0
(SGTT) - Tháng 4 hằng năm, khi mùa Đông lạnh giá đi qua, hàng ngàn người dân Mỹ và du khách lại đổ về...

Đến Úc, chiêm ngưỡng sắc Thu vàng tại vườn bách thảo...

0
(SGTT) – Thời điểm này, cây cối trong vườn bách thảo Dandenong Ranges (thuộc vùng núi Dandenong, cách thành phố Melbourne khoảng 50km về...

Dạo bước ngắm nước Úc vào Thu

0
(SGTT) - Nếu như các nước ở Bắc bán cầu như Nhật Bản, Hàn Quốc… đang thu hút du khách bởi sắc hoa anh...

Khám phá 9 điểm đến thiên nhiên được yêu thích ở...

0
Theo kết quả khảo sát lượng tìm kiếm thực hiện vào tháng 1-2024 của Agoda, thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) là 1...

Khám phá khu vực ‘tam giác vàng’ ở miền Bắc Thái...

0
(SGTT) – Khu vực "Tam giác vàng" nằm giữa ba nước Lào, Thái Lan và Myanmar. Trên lãnh thổ Thái Lan, khu vực này...

Khách Việt ‘chốt’ sớm tour nước ngoài ngắm hoa anh đào

0
(SGTT) – Ghi nhận từ một số đơn vị lữ hành, hiện tại, du khách Việt đã bắt đầu “chốt” các tour nước ngoài...

Kết nối