Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Cả nước đã tiêm hơn 8 triệu mũi vắc-xin Covid-19, thêm nhóm được tiêm chủng

Tính đến hôm nay (6-8), cả nước đã tiêm hơn 8 triệu mũi vắc-xin ngừa Covid-19. Hiện có hơn 5 triệu người đăng ký tiêm ngừa. Thủ tướng đồng ý triển khai hệ thống quản lý tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 trên nên tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng vừa giao Bộ Y tế xem xét việc tiêm vắc-xin cho người tham gia vận chuyển hàng hóa, lập hệ thống luồng xanh đường thủy.

Tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 tại TPHCM. Ảnh: Lê Vũ

Đã tiêm hơn 8 triệu mũi tiêm ngừa Covid-19

Theo cập nhật của Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, vào hôm qua (5-8), đã có 507.800 mũi tiêm ngừa Covid-19 được tiêm trên cả nước, nâng tổng số mũi tiêm đã được tiêm là 8.061.118.

Trong đó, TPHCM và Hà Nội là 2 địa phương tiêm nhiều. TPHCM đã tiêm hơn 2 triệu mũi, Hà Nội tiêm gần 1,2 triệu mũi vắc-xin ngừa Covid-19. Hiện có hơn 5 triệu người đăng ký tiêm ngừa.

Để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo tổ chức thêm nhiều điểm tiêm, chuẩn bị kho bảo quản vắc-xin phục vụ cho việc tiêm chủng.

Theo công điện 1068/CĐ-TTg của Thủ tướng Phạm Minh Chính, người đứng đầu chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Trong đó, về tiêm vắc-xin, phải đẩy nhanh tốc độ tiêm bằng cách tổ chức nhiều điểm tiêm cố định và lưu động, tạo thuận lợi và bảo đảm an toàn, hiệu quả cho người được tiêm.

Cần tiêm ngay cho lực lượng y tế, người làm nhiệm vụ tuyến đầu, người cao tuổi, người có bệnh lý nền và thứ tự ưu tiên theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thêm vào đó là chuẩn bị đầy đủ hệ thống kho bảo quản vắc-xin ngừa Covid-19.

Thủ tướng cũng đồng ý với đề xuất của Bộ Công an về việc triển khai hệ thống quản lý tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 trên nên tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và yêu cầu triển khai nhanh.

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân đã được đưa vào vận hành từ ngày 1-7 vừa qua. Đến nay, hệ thống đang quản lý thông tin của gần 100 triệu công dân.

Vài ngày trước, Bộ Y tế lên tiếng về việc đã có một số địa phương thực hiện tiêm chủng chậm. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị báo cáo cụ thể các đợt vắc-xin đã tiếp nhận, gồm cả thời gian tiếp nhận, phân bổ cũng như việc triển khai tiêm chủng và các kiến nghị gửi về dự án tiêm chủng mở rộng khu vực trước ngày 8-8 tới.

Tiêm vắc-xin cho tài xế, lập luồng xanh cho đường thủy

Để đảm bảo an toàn và tạo điều kiện tốt cho lưu thông hàng hóa, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 vừa giao Bộ Y tế xem xét kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải về việc ưu tiên tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho người những người tham gia vận chuyển hàng hóa.

Theo công văn 5366/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ, Phó thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ gồm y tế, công thương, công an, nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các cơ quan liên quan thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng và chủ động tổ chức vận tải hàng hóa bảo đảm thông suốt, an toàn.

Bộ Y tế nghiên cứu xem xét kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải về việc ưu tiên tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho người điều khiển phương tiện, người tham gia vận chuyển hàng hóa và hướng dẫn các địa phương thực hiện theo quy định.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện thống nhất theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải về công tác phòng chống Covid-19  trong hoạt động vận tải.

Thêm vào đó, Phó thủ tướng cũng chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương triển khai hệ thống luồng xanh đường thủy.

Minh Duy

Theo KTSG Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối