Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Bột rau sấy lạnh giành giải nhất cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo

(SGTTO) – Dự án Bột rau sấy lạnh của thí sinh Nguyễn Ngọc Hương vừa giành giải nhất tại cuộc thi Dự án Khởi nghiệp sáng tạo Thanh niên Nông thôn 2019. Cuộc thi do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) phối hợp cùng Ban Thanh niên nông thôn của Trung Ương Đoàn tổ chức.

Chị Nguyễn Ngọc Hương (thứ hai từ trái sang) giành giải nhất cuộc thi Dự án Khởi nghiệp sáng tạo Thanh niên Nông thôn 2019. Ảnh: Ban tổ chức.

Xuất phát điểm là cử nhân kế toán – tài chính nhưng chị Nguyễn Ngọc Hương đã quyết định rẽ hướng và khởi nghiệp với việc sản xuất bột rau sấy lạnh. Dự án ứng dụng công nghệ sấy lạnh tiệt trùng, giữ nguyên hương vị và màu sắc tự nhiên của rau đã giúp chị giành giải nhất cuộc thi Dự án Khởi nghiệp sáng tạo Thanh niên Nông thôn 2019 với giải thưởng là 50 triệu đồng, cùng hỗ trợ vốn vay tối đa 1 tỉ đồng từ nguồn vốn của Quỹ quốc gia về việc làm.

Đồng giải nhì cuộc thi năm nay là anh Trương Lê Huy Hoàng với sản phẩm snack dinh dưỡng từ cá da trơn Đồng Tháp và anh Phạm Minh Tiến với dự án Mật dừa nước và các sản phẩm có giá trị từ dừa nước.

Trong hai ngày 24-11 và 25-11, cuộc thi Dự án Khởi nghiệp sáng tạo Thanh niên Nông thôn 2019, chủ đề “Phát triển tài nguyên bản địa bằng ứng dụng công nghệ” đã diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM. Vòng chung kết năm nay có 29 dự án đến từ 22 tỉnh, thành tham gia là Lâm Đồng, An Giang, Đồng Tháp, Lào Cai, Sơn La, Cao Bằng, Hòa Bình, Hưng Yên, Lạng Sơn, Nghệ An, Thanh Hóa, Yên Bái, Long An, Vĩnh Long, Bến Tre, Hậu Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Đắk Nông, Vũng Tàu, Đắk Lắk và TPHCM.

Đỗ Lan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Những điều nên làm để giữ sức khỏe mùa nắng nóng

0
Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm qua....

Thổi bùng vị giác với nồi lẩu gà chanh ớt trưa...

0
(SGTT) – Thịt gà là thực phẩm quen thuộc với nhiều người bởi giá hợp lý, chế biến được nhiều món. Hôm nay, loại...

Đến Hòa Bình khám phá hồ Sam Tạng

0
(SGTT) – Cách thị trấn Mai Châu khoảng 15km, hồ Sam Tạng là điểm check-in chưa được nhiều du khách biết đến khi ghé...

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Kết nối