Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Bộ Y tế sẽ cho dừng những cơ sở lưu trú bị phát hiện không an toàn

Dịch Covid-19 trên thế giới đang diễn tiến rất phức tạp, Việt Nam không trông chờ quá nhiều vào vắc-xin mà chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch nghiêm ngặt như đã thực hiện. Với việc cách ly y tế, Bộ Y tế đã phát hiện một số cơ sở lưu trú chưa thực hiện tốt quy trình và sẽ cho dừng những nơi không an toàn.

Hành khách về nước trên chuyến bay của Vietnam Airlines trong mùa dịch. Ảnh: VNA

Thông tin nói trên được đưa ra trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 hôm 13-11, do Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì.

Theo báo điện tử chính phủ, Bộ Y tế đang nỗ lực đàm phán với các nhà cung cấp vaccine trên thế giới đồng thời đẩy mạnh việc nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước. Tuy nhiên, Bộ vẫn bám sát chủ trương của Chính phủ, đó là không trông chờ quá nhiều vào vắc-xin mà phải chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả đạt được từ trước đến nay. Trong đó, đặc biệt ưu tiên ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập, quản lý chặt chẽ công tác cách ly, giám sát y tế sau cách ly đối với người nhập cảnh.

Trước đó trong buổi trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về tình hình phòng chống dịch Covid-19 hôm 6-11, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã nhắc đến điều này.

Theo Phó thủ tướng, tuy thế giới đang đẩy nhanh việc nghiên cứu vaccine Covid-19 nhưng việc mua vắc-xin sớm không hề dễ khi mà nhu cầu sử dụng đang cao hơn năng lực sản xuất và chưa có gì chắc chắn. Với bốn đơn vị nghiên cứu vắc-xin của Việt Nam, có hai đơn vị dự kiến cuối năm 2020 sẽ bắt đầu thử nghiệm vòng 1 trên người, nếu thuận lợi, nhanh nhất đến cuối năm 2021 mới sản xuất được vắc-xin.

Về việc thực hiện cách ly y tế,  Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, cách ly trong quân đội vẫn có vai trò chủ chốt, chưa phát hiện lây nhiễm chéo trong khu vực này. Tuy nhiên, khi kiểm tra cơ sở lưu trú cách ly người nhập cảnh, Bộ đã phát hiện một số nơi chưa thực hiện tốt quy trình, như chưa bố trí khu cách ly biệt lập, chưa có khu gom rác thải riêng, nhân viên chưa thực hiện đầy đủ việc cài đặt các phần mềm phục vụ truy vết…

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, bộ đã hướng dẫn rất kỹ nếu khách sạn, cơ sở lưu trú không thực hiện đầy đủ thì lập tức dừng không cho thực hiện cách ly.

Cũng theo đó, dự kiến trong tuần này, Bộ Y tế sẽ ban hành Quy trình nhập cảnh và giám sát, cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 cho người nhập cảnh trên chuyến bay thương mại.

Quy trình sẽ áp dụng cho tất cả những người có thể đi – về Việt Nam trên chuyến bay thương mại từ các quốc gia an toàn, với các hướng dẫn cụ thể từ trước khi nhập cảnh, trên máy bay, cửa khẩu, di chuyển về khu cách ly, theo dõi sức khỏe trong vòng 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh…

Việt Nam có 72 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng nhưng nguy cơ dịch xâm nhập luôn thường trực. Nguy cơ này càng lớn khi khi tăng số lượng chuyến bay đưa công dân Việt Nam, chuyên gia về nước, trong đó có cả các chuyến bay thương mại quốc tế. Chỉ riêng hai tuần đầu tháng 11 này, đã có 76 ca nhiễm nhập cảnh.

Đào Loan

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Những điều nên làm để giữ sức khỏe mùa nắng nóng

0
Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm qua....

Thổi bùng vị giác với nồi lẩu gà chanh ớt trưa...

0
(SGTT) – Thịt gà là thực phẩm quen thuộc với nhiều người bởi giá hợp lý, chế biến được nhiều món. Hôm nay, loại...

Đến Hòa Bình khám phá hồ Sam Tạng

0
(SGTT) – Cách thị trấn Mai Châu khoảng 15km, hồ Sam Tạng là điểm check-in chưa được nhiều du khách biết đến khi ghé...

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Kết nối