Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Bộ Y tế phân bổ vắc-xin Covid-19 đợt 4 cho 43 đơn vị

(SGTT) – 43 đơn vị trên cả nước gồm 22 Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh, thành phố; các viện, bệnh viện, trường cao đẳng; các tổng công ty; công ty; trung tâm pháp y các vùng miền… sẽ được nhận vắc-xin phòng Covid-19 đợt 4.

Báo tintuc thông tin, Bộ Y tế đã có Quyết định về việc phân bổ nguồn vắc-xin phòng Covid-19 AstraZeneca đợt 4. Trong số 43 đơn vị được nhận lần này, có 22 CDC các tỉnh, thành phố. Trong đó CDC Bắc Giang và Bắc Ninh được phân bổ nhiều nhất với 50.000 liều vắc-xin mỗi tỉnh. Tiếp đến là CDC Hà Nội được phân bổ 20.000 liều; CDC Hải Dương có 17.600 liều; CDC Thanh Hoá và CDC Cần Thơ mỗi đơn vị có 10.000 liều vắc-xin.

Vắc-xin ngừa Covid-19 của hãng AstraZeneca về Việt Nam. Ảnh: VNVC

Trong 3 bệnh viện được phân bổ đợt này, Bệnh viện E sẽ nhận 7.000 liều, tiếp đến là Bệnh viện Nhi Trung ương có 5.000 liều và Bệnh viện K có 1.500 liều.

Đợt này Viện Pasteur TPHCM được phân bổ 6.000 liều vắc-xin. Đối với 6 viện, trung tâm pháp y quốc gia, phân viện và các khu vực, Bộ Y tế phân bổ mỗi đơn vị 100 liều…

Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị được phân bổ xem xét triển khai tiêm mũi 2 sau 8-12 tuần cho các đối tượng đã được tiêm mũi 1 (tính từ ngày được tiêm mũi 1) hoặc triển khai tiêm mũi 1 cho các đối tượng chưa được tiêm chủng để tăng độ bao phủ tiêm chủng; đồng thời các địa phương kết thúc việc tiêm vắc-xin được phân bổ lần này trước 15-9.

Việt Nam tiếp nhận vắc-xin Covid-19 từ Mỹ

Theo thông tin từ báo tintuc, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chia sẻ khoảng 25 triệu liều vắc-xin phòng dịch Covid-19 với các nước, trong số này có Việt Nam và một số quốc gia châu Á khác.

Vaccine ngừa Covid-19 của hãng AstraZeneca (phải) và Pfizer/BioNTech (trái). Ảnh: Reuters/TTXVN

Dẫn theo thông cáo của Nhà Trắng, báo tintuc thông tin thêm, 75% trong số 80 triệu liều vắc-xin Covid-19 mà Mỹ dự kiến chia sẻ sẽ được phân bổ theo chương trình COVAX của Liên hợp quốc. Trong số này, Mỹ sẽ ưu tiên cho các quốc gia Mỹ Latinh, Caribe, Nam Á, Đông Nam Á và châu Phi. Còn lại 25% số liều vaccine (trong 80 triệu liều), Washington sẽ dành để chia sẻ trực tiếp với những quốc gia có nhu cầu khẩn cấp, các nước láng giềng của Mỹ và những nước đề nghị Washington giúp đỡ.

Theo đó, trong 25 triệu liều vắc-xin Covid-19 cung cấp đợt đầu tiên này, sẽ có gần 19 triệu liều được phân bổ qua chương trình COVAX. Trong đó, khoảng 7 triệu liều vắc-xin sẽ được chia sẻ với các quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á, gồm Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, Maldives, Malaysia, Philippines, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Lào, Papua New Guinea, Đài Loan (Trung Quốc), và các đảo Thái Bình Dương.

Việt Nam ghi nhận 52 ca mắc Covid-19, 35 ca tại Bắc Giang

Sáng 4-6, Bộ Y tế thông báo 52 ca mắc Covid-19 mới do lây nhiễm trong nước, riêng tại Bắc Giang có 35 ca, Bắc Ninh 14 ca, Hà Nội 2 ca và Thái Bình 1 ca.

Đây là các bệnh nhân Covid-19 thứ 8.064 – 8.115 tại Việt Nam. Trong đó, 35 ca ghi nhận tại Bắc Giang đều trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.

14 ca tại Bắc Ninh gồm 6 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 3 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan ổ dịch Thuận Thành và 3 ca đang điều tra dịch tễ.

Bệnh nhân 8076 ghi nhận tại Thái Bình (nữ, 75 tuổi) là ca mắc liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly. Hiện, bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình

Các bệnh nhân 8077 và 8113 là 2 ca ghi nhận tại Hà Nội, trong đó, 1 ca có tiền sử đi về từ TPHCM, 1 ca là F1 bệnh nhân 5243.

Theo Bộ Y tế, đến sáng nay, Việt Nam có 6.577 ca ghi nhận mắc trong nước và 1.538 ca nhập cảnh. Riêng từ ngày 27-4 đến nay đã có 5.007 ca. Hiện, 3.085 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.

Trong ngày 3-6, có thêm 45.571 người được tiêm vắc-xin Covid-19. Đến nay, hệ thống tiêm chủng tiêm đã tiêm 1.156.056 liều vắc-xin cho nhóm ưu tiên trên cả nước, trong đó, 31.551 người đã được tiêm đủ 2 mũi.

Hà Nội phong tỏa chung cư vì ca dương tính về từ TPHCM

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, chung cư Hemisco Xa La ở phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội đã bị phong tỏa vào tối ngày 3-6 do liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 về từ TPHCM.

Trả lời báo Tuổi trẻ, ông Nguyễn Đức Tiến, Chủ tịch phường Phúc La cho biết, lực lượng y tế đã khử khuẩn và lấy mẫu từ tầng 20 đến tầng 22 của tòa nhà chung cư Hemisco. “Khi có kết quả xét nghiệm, chúng tôi sẽ nới dần giãn cách và tiến hành gỡ phong tỏa tầng hay phong tỏa tòa nhà theo quy định của Bộ Y tế”, ông Tiến cho hay.

Trước đó, CDC Hà Nội có báo cáo nhanh về một trường hợp dương tính với Covid-19 tại quận Hà Đông. Qua quá trình điều tra dịch tễ, ngành y tế Hà Nội xác định đây là người về từ TPHCM. Bệnh nhân là nam, sinh năm 1982, địa chỉ tại chung cư Hemisco Xa La.

Chung cư Hemisco Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội bị phong tỏa “khẩn cấp” ngay trong đêm 3-6. Ảnh: tuoitre.vn

Ngành y tế Hà Nội đã thông báo tìm người trên địa bàn Hà Nội đã đi trên chuyến bay VN220 ngày 30-5 từ TPHCM đến Hà Nội hạ cánh tại sân bay Nội Bài khoảng 22 giờ 10 phút (đặc biệt hành khách ngồi trên hàng ghế từ 33 đến 37).

TPHCM phát hiện thêm ca nghi mắc Covid-19

Tối ngày 3-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho hay quận 11, TPHCM vừa ghi nhận 1 trường hợp nghi mắc Covid-19 trong khu cách ly tập trung của quận. Đây là trường hợp nằm trong chuỗi lây nhiễm tại khách sạn Sheraton liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Ca nghi nhiễm này là đồng nghiệp với bệnh nhân 6325, ngụ ở Long An.

Trước đó, sau khi phát hiện bệnh nhân 6282, là hội viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, làm việc tại khách sạn Sheraton, trường hợp nêu trên đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính. Thời điểm đó, người này được xác định là trường hợp tiếp xúc F2.

Ngày 28-5, khi nhận được thông tin bệnh nhân 6325 có kết quả dương tính (chuyển từ tiếp xúc gần F1 thành bệnh nhân), ca nghi nhiễm nêu trên được đưa vào khu cách ly tập trung của quận 11. Người này được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 trong khu cách ly tập trung và có kết quả nghi nhiễm vào ngày 3-6 (đang chờ Bộ Y tế công bố).

Theo báo Người lao động, hiện ca nghi nhiễm này đã được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để điều trị. Hai trường hợp cách ly ở cùng phòng cũng được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển sang phòng khác. Căn phòng cách ly được khử khuẩn hằng ngày và tạm thời không tiếp nhận người vào.

Tạm ngừng lấy mẫu xét nghiệm ở Khu công nghệ cao do “phát sinh nhiều F0”

Thông tin trên báo Tuổi trẻ, ban quản lý Khu công nghệ cao (TP Thủ Đức, TP.HCM) có thông báo gửi các công ty trong Khu công nghệ cao về việc tạm ngưng lấy mẫu xét nghiệm tập trung cho người lao động vào ngày 4-6 và sẽ sớm thông báo lịch xét nghiệm sau.

Người lao động ở Khu công nghệ cao, TP Thủ Đức ngồi xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 – Ảnh: tuoitre.vn

Trong nội dung thông báo, ban quản lý Khu công nghệ cao nêu nguyên nhân: “Do tình hình dịch Covid-19 tại TP Thủ Đức đang diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều ca F0 cần phải tập trung xử lý quyết liệt và kịp thời, UBND TP Thủ Đức chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng TP Thủ Đức huy động lực lượng để xét nghiệm tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao”.

Trước đó, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM Nguyễn Trí Dũng có công văn khẩn gửi ban quản lý Khu công nghệ cao về việc phối hợp lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ công nhân, viên chức và người lao động trong Khu công nghệ cao từ 17:00 ngày 1-6. Việc lấy mẫu dự kiến kéo dài 4 ngày với số lượng 45.000 người lao động.

Nguyễn Nam tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sau ca đậu mùa khỉ đầu tiên, HCDC cảnh báo nguy...

0
Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), sau khi phát hiện ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại TPHCM,...

TPHCM ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

0
Thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết thành phố đã phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên. Hiện ca bệnh...

Người nhập cảnh nghi ngờ hoặc mắc đậu mùa khỉ sẽ...

0
(SGTT) - Theo đại diện của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), khi nhập cảnh từ vùng có dịch hoặc không có...

Kích hoạt đo thân nhiệt tại cửa khẩu để giám sát...

0
Hiện nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, để phát hiện sớm các ca bệnh, Bộ Y tế...

Bàn chuyện có nên cách ly tập trung khi mắc đậu...

0
(SGTT) - Để tránh tình trạng lây lan rộng bệnh đậu mùa khỉ, việc cách ly tối thiểu 14 ngày là điều cần thiết....

Nhiều địa phương vẫn cách ly người đến từ TPHCM

0
(SGTT) - Lai Châu, Bình Định là những địa phương vẫn áp dụng biện pháp cách ly, theo dõi y tế đối với người...

Kết nối