Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 đa tầng tiếp nhận 2.000 lọ thuốc Remdesivir

(SGTT) – Tối 29-8, thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất cho biết vừa tiếp nhận 2.000 lọ thuốc Remdesivir hỗ trợ điều trị Covid-19 từ Công ty Đầu tư và Phát triển Newhaus trao tặng.

Tại buổi trao tặng, PGS.TS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM), cho biết việc tài trợ 2.000 lọ thuốc Remdesivir vào thời điểm này là điều hết sức đáng mừng, nhất là khi số lượng các ca mắc Covid-19 đang ở mức cao và chưa có dấu hiệu chậm lại, mặt khác để có đủ nguồn lực, trang thiết bị, thuốc phòng chống Covid-19 không dễ, thậm chí rất khó tiếp cận mua được.

Những lọ thuốc quý báu này sẽ được sử dụng để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 đa tầng quận Tân Bình do Bệnh viện Thống Nhất phụ trách.

PGS.TS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất kiêm nhiệm Giám đốc Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 đa tầng quận Tân Bình, đã gửi lời cảm ơn và ghi nhận những đóng góp quý giá này của nhà tài trợ. Bên cạnh đó, đại diện Công ty Đầu tư và Phát triển Newhaus cũng mong muốn số thuốc trên sẽ giúp cho nhiều bệnh nhân có cơ hội được cứu sống, sớm vượt qua cơn bệnh để trở về với gia đình.

Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận 2.000 lọ thuốc Remdesivir hỗ trợ điều trị Covid-19. Ảnh: BVCC

Trước đó, Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 đa tầng đầu tiên tại TPHCM được khánh thành vào ngày 18-8. Bệnh viện có quy mô 1.000 giường bệnh theo mô hình “tháp điều trị 5 tầng” của Bộ Y tế.

Bệnh viện này có chức năng thu dung, sàng lọc, cách ly, cấp cứu, chăm sóc, theo dõi và điều trị cho bệnh nhân Covid-19 ở mức độ nhẹ, trung bình và nặng theo hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Y tế và Sở Y tế. Việc thành lập và đi vào hoạt động của Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 đa tầng giúp chia sẻ và giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Minh Thảo

Remdesivir là thuốc kháng virus được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt khẩn cấp để điều trị cho bệnh nhân Covid-19, với khả năng rút ngắn thời gian hồi phục và giảm mạnh tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân diễn tiến nặng. Remdesivir đã được hơn 50 quốc gia như Mỹ, Úc, EU, Nhật Bản… đưa vào phác đồ điều trị và là một trong những loại thuốc đặc trị khó tiếp cận hàng đầu thế giới.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối