Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024

Bản tin Podcast ngày 28-12: Vốn đầu tư nước ngoài hơn 31 tỉ đô la trong năm 2021

(SGTT) – Khép lại năm 2021 bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 bùng phát và kéo dài nhưng tổng nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam vẫn đạt 31,15 tỉ đô la Mỹ, tăng 9,2% so với năm ngoái.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 20-12 của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), cả nước có 1.738 dự án đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký đạt trên 15,2 tỉ đô la, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản xuất của một doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI tại Việt Nam. Ảnh minh họa: Hùng Lê

Ngoài ra, trong bản tin Podcast hôm nay, ngày 28-12 còn có những thông tin đáng chú ý dưới đây.

Giảm 30% phí sử dụng đường bộ đến hết tháng 6-2022. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách sẽ được giảm 30% phí sử dụng đường bộ từ 1-1-2022 tới 30-6-2022. Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 120/2021 quy định mức thu với 37 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Kiến nghị xuất khẩu hàng hoá sang Trung Quốc bằng đường sắt. Ông Nguyễn Hữu Vượng – Phó cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn – kiến nghị phương án xuất khẩu hàng hoá sang Trung Quốc bằng đường sắt để giảm ùn tắc hàng hoá tại các cửa khẩu phía Bắc.

Tăng tải đến 2,7 triệu ghế cung ứng/ngày cho hàng không dịp Tết Nguyên đán. Giá vé máy bay dịp Tết Nguyên đán năm nay sẽ không đắt như mọi năm do Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) dự kiến sẽ cho phép các hãng hàng không cung cấp 14 ngàn chuyến bay với khoảng 2,7 triệu ghế cung ứng/ngày.

Tạm dừng khai trương phố đêm Hoàng thành Huế để phòng chống dịch. Theo kế hoạch được công bố ngày 16-12 vừa qua, phố đêm Hoàng thành Huế sẽ khai trương vào đêm 31-12. Tuy nhiên, mới đây UBND thành phố Huế thông báo tạm dừng khai trương phố đêm này nhằm phòng chống dịch Covid-19.

Đề nghị khẩn trương xử lý nợ tại dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Công ty cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận vừa có văn bản đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả rà soát và xử lý dứt điểm công nợ tại một gói thầu của dự án xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

Hành khách bay từ TPHCM và Cần Thơ không cần xét nghiệm Covid-19. Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn có hiệu lực từ 27-12 đã bãi bỏ quy định xét nghiệm Covid-19 bắt buộc đối với hành khách xuất phát từ TPHCM và Cần Thơ.

Như Huỳnh – Phùng My

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Mời đăng ký tham dự Giao lưu đầu bếp với chủ...

0
(SGTT) – Giao lưu đầu bếp là chương trình chia sẻ những kiến thức và trải nghiệm món ăn theo các phong cách ẩm...

Dấu xưa – Hồn phố: Thăm nhà cổ trăm cột, trên...

0
(SGTT) – Nằm ở xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, "Nhà trăm cột" là di tích lịch sử hơn 120...

Bữa sáng Sài Gòn: Ấm lòng tô cháo mực bò viên...

0
(SGTT) – Cháo là món ăn sáng thân thuộc của nhiều người, bởi dễ thưởng thức, không quá no bụng. Dưới chân cầu chữ...

TPHCM: Những con đường rợp bóng cây xanh che mát trong...

0
(SGTT) -  Khi thời tiết nắng nóng kéo dài đang diễn ra tại TPHCM thì các tuyến đường như Nguyễn Thị Minh Khai, An...

Đến Đà Nẵng, thử món bánh cuốn nóng hổi tráng bằng...

0
(SGTT) - Nằm tại thôn Tuý Loan Đông 2, xã Hoà Phong, huyện Hoà Vang, quán bánh cuốn của cụ bà Đặng Thị Tuý...

Ẩm thực Michelin: Khám phá món ăn ba miền tại Rice...

0
(SGTT) -  Nhà hàng Rice Field (TPHCM) được nhiều thực khách nhớ đến bởi sự đa dạng các món ăn ba miền. Gần đây,...

Kết nối