Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Bản tin Podcast ngày 27-12: Bắt đầu bán vé Việt Nam – Nhật Bản

Hãng hàng không Vietnam Airlines đã bắt đầu bán vé cho đường bay Việt Nam – Nhật Bản. Dự kiến, chuyến đầu tiên sẽ khởi hành vào ngày 5-1, tức 4 ngày sau khi Việt Nam bắt đầu thí điểm nối đường bay thương mại quốc tế. Giá vé từ 9 triệu đồng/vé/chặng.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, các chuyến bay giữa Việt Nam và Nhật Bản được thực hiện hàng tuần, cụ thể Hà Nội – Narita sẽ có chuyến bay vào ngày 5-1 tới và thứ Năm, Chủ nhật hàng tuần, TPHCM – Narita vào thứ Bảy hàng tuần, Narita – TPHCM cũng vào thứ Bảy.

Ngoài ra, trong bản tin Podcast hôm nay, ngày 25-12 còn có thông tin liên quan đến những vấn đề sau đây

Làm sao để vượt qua hội chứng hậu Covid-19? Chúng ta thường nghe cụm từ “hậu Covid” không những trong môi trường y tế mà giờ đây đã trở nên phổ biến trong cộng đồng, trên các kênh truyền thông. Bài viết của bác sĩ Tăng Hà Nam Anh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, sẽ giúp trả lời câu hỏi nó là gì, gây hại như thế nào và làm sao chúng ta vượt qua.

Đề xuất đưa đô thị sân bay Tân Sơn Nhất vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung. Tại hội thảo “Định hướng quy hoạch, quản lý đô thị các địa phương gắn với mô hình đô thị sân bay quốc tế áp dụng thí điểm cho khu vực sân bay Tân Sơn Nhất” tổ chức tuần này, nhiều chuyên gia cho rằng phải đưa đô thị sân bay vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố đến năm 2040, tầm nhìn 2060.

Khách Nga quay lại Khánh Hòa, khách Uzbekistan nghỉ dưỡng ở Phú Quốc. Trong hai ngày cuối tuần, hai tỉnh Khánh Hòa và Kiên Giang (Phú Quốc) liên tục đón du khách quốc tế. Trong đó, vào hôm qua (25-12), Phú Quốc đã đón những vị khách đầu tiên đến từ Uzbekistan còn hôm nay, Khánh Hòa lại có đoàn 300 du khách đến từ Nga, một thị trường truyền thống của ngành du lịch tỉnh này.

Mở sáu điểm tham quan vườn quýt hồng Lai Vung – Đồng Tháp. Từ nay đến cận Tết Nguyên đán, sáu điểm tham quan vườn quýt hồng tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp sẽ mở cửa đón khách ngay vào mùa thu hoạch chính, theo Ban chỉ đạo Phát triển Văn hoá, Dịch vụ và Du lịch huyện Lai Vung.

Như Huỳnh – Phùng My

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Tiền Giang: Hạn mặn làm nông dân trồng rau lo mất...

0
(SGTT) - Hiện nay, tình hình sản xuất cây trồng ở nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến...

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẵn sàng thông xe...

0
(SGTT) - Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài gần 79km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã...

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản...

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn...

Ẩm thực hiện đại qua ‘góc nhìn’ đầu bếp Huỳnh Quang...

0
(SGTT) - Chọn phong vị ẩm thực hiện đại, đầu bếp Huỳnh Quang Viên đến từ Quảng Ngãi đã có buổi chia sẻ kiến...

Kết nối