Thứ Hai, Tháng Năm 6, 2024

Apple bị cấm nhập khẩu các mẫu đồng hồ Apple Watch mới nhất vào Mỹ

(SGTT) – Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã quyết định tôn trọng lệnh cấm Apple nhập khẩu các mẫu đồng hồ thông minh Apple Watch mới nhất mà Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (ITC) áp đặt cách đây hai tháng với lý do vi phạm bản quyền.
Trong thời gian kháng cáo quyết định của ITC, Apple đã tạm ngừng bán hai phiên bản Apple Watch mới nhất, Series 9 và Ultra 2, tại thị trường Mỹ. Ảnh: technukti.

Hồi tháng 10, ITC một cơ quan liên bang xử lý các tranh chấp thương mại quốc tế đã đưa ra phán quyết rằng tính năng đọc nồng độ oxy trong máu ở các mẫu Apple Watch mới nhất vi phạm bằng sáng chế về công nghệ dựa vào ánh sáng để theo dõi nồng độ oxy trong máu của Công ty công nghệ giám sát sức khỏe Masimo Corporation Laboratories, có trụ sở ở bang California. Theo đó, phán quyết ra lệnh Apple ngừng nhập khẩu và bán Apple Watch có tính năng này.

Được biết, Apple đã tích hợp tính năng đo nồng độ oxy trong máu cho các mẫu Apple Watch, bắt đầu với dòng Series 6 vào năm 2020. Do đó, phán quyết của ITC không ảnh hưởng đến mẫu Apple Watch SE có giá thấp hơn, vốn không trang bị tính năng đo nồng độ oxy trong máu. Đầu tháng này, Apple, thông báo ngừng bán phiên bản Series 9 và Ultra 2 mới nhất của Apple Watch cho đến ngày 25-12. Hai phiên bản này được xem là sản phẩm chủ lực tạo ra phần lớn doanh thu cho mảng đồng hồ thông minh của Apple.

Theo khoản 337 của Đạo luật Thương mại 1930, chính quyền Tổng thống Joe Biden có 60 ngày, cho đến ngày 25-12, để phủ quyết phán quyết trên dựa trên những lo ngại về ảnh hưởng đến chính sách công. Tuy nhiên quyết định mới đây cho thấy chính quyền của Tổng thống Joe Biden tôn trọng phán quyết của ITC.

“Sau khi tham vấn cẩn thận, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai quyết định không đảo ngược phán quyết của ITC và đây là phán quyết cuối cùng”, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết trong một tuyên bố hôm 26-12.

Ở chiều ngược lại, người phát ngôn của Apple xác nhận, doanh nghiệp vừa kháng cáo lệnh cấm nhập khẩu của ITC ra một tòa án phúc thẩm chuyên về luật bằng sáng chế và các vấn đề hành chính khác.

“Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với quyết định của ITC đồng thời đang thực hiện mọi biện pháp đưa Series 9 và Ultra 2 trở lại cho khách hàng ở Mỹ càng sớm càng tốt”, Apple cho biết.

Trong khi đó, người phát ngôn của Masimo gọi quyết định của bà Katherine Tai là “một chiến thắng cho tính toàn vẹn của hệ thống bằng sáng chế của Mỹ”. “Cuối cùng, người tiêu dùng Mỹ sẽ được hưởng lợi từ một hệ sinh thái có sự đổi mới thực sự”, người phát ngôn của Masimo nhấn mạnh.

Vào năm ngoái, Masimo đã phát hành một mẫu đồng hồ có khả năng đọc nồng độ oxy trong máu và theo dõi các chỉ số sức khỏe khác. Masimo cáo buộc, sau khi thảo luận về khả năng hợp tác vào năm 2013, Apple đã tuyển dụng hơn 20 kỹ sư bao gồm giám đốc y tế của hãng để đánh cắp công nghệ đọc nồng độ oxy trong máu. Quy trình xét xử bồi thẩm đoàn về các cáo buộc của Masimo tại một tòa án liên bang ở California đã kết thúc hồi vào tháng 5 mà không thống nhất được phán quyết và vẫn chưa lên lịch xét xử lại. Bồi thẩm đoàn đã được yêu cầu xác định xem liệu Apple có lạm dụng bí mật thương mại của Masimo liên quan đến việc sử dụng ánh sáng để đo các dấu hiệu sinh học bao gồm nhịp tim và nồng độ oxy trong máu hay không.

Phản ứng với cáo buộc trên, Apple phủ nhận việc sử dụng bằng sáng chế của Masimo để tạo ra tính năng đô nồng độ oxy trong máu của Apple Watch. Apple gọi các hành động pháp lý của Masimo là kế hoạch nhằm dọn đường cho mẫu đồng hồ thông minh cạnh tranh của hãng này.  Apple đã kiện ngược, cáo buộc Masimo vi phạm bằng sáng chế của hãng tại tòa án liên bang ở bang Delaware.

Apple cũng được cho là đang tiến hành thay đổi phần mềm để cho phép đồng hồ thông minh của hãng hoạt động mà không vi phạm bằng sáng chế của Masimo. Apple có thể tiếp tục nhập khẩu và bán Apple Watch có tính năng đo nồng độ oxy trong máu nếu Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ chấp thuận giải pháp thay thế.

Masimo tuyên bố, các bằng sáng chế của hãng về đo nồng độ oxy trong máu bao gồm cả phần cứng, vì vậy việc sửa đổi phần mềm sẽ không hiệu quả. Tuy nhiên, CEO Joe Kiani của Masimo nói rằng, ông sẵn sàng dàn xếp vụ kiện nhưng không nhận được sự quan tâm của Apple.

Lệnh cấm nhập khẩu của ITC đặc biệt áp dụng cho Apple và “các công ty liên kết, công ty mẹ, công ty con hoặc các đơn vị kinh doanh liên quan” có thể không ảnh hưởng đến các nhà bán lẻ khác đang bán Apple Watch. Tuy vậy, một lệnh cấm nhập khẩu kéo dài có thể sẽ làm suy giảm doanh số ở một trong mảng kinh doanh kiếm tiền lớn nhất của Apple vào thời điểm khó khăn. Hãng công nghệ quả táo khuyết đang xoay xở để thoát khỏi tình trạng sụt giảm doanh thu. Bước vào kỳ nghỉ lễ này, doanh thu của Apple đã giảm trong 4 quí liên tiếp, chuỗi suy giảm dài nhất trong hai thập niên.

Được biết, các phán quyết liên quan đến cấm nhập khẩu của ITC có thể bị tổng thống Mỹ bác bỏ trong vòng 60 ngày. Rất hiếm khi các tổng thống Mỹ đảo ngược những phán quyết như vậy. Tuy nhiên, trước đây, chính quyền Tổng thống Barack Obama từng sử dụng quyền hạn để ngăn chặn lệnh cấm nhập khẩu của ITC đối với một số mẫu iPhone và iPad vào năm 2013 với lý do vi phạm một số bằng sáng chế của Samsung.

Khánh Lan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Các ứng dụng du lịch trên Apple Watch

0
Hoàng Dương Khi Apple tung ra Apple Watch – đồng hồ thông minh, đã gây tò mò không chỉ với những người đam mê công...

5 điều cần biết về đồng hồ Apple Watch

0
Kim Ba Apple lần đầu tiên tiết lộ về chiếc đồng hồ của họ là vào tháng 9 năm ngoái và lúc ấy họ giữ...

Kết nối