Thứ Hai, Tháng Tư 29, 2024

New York là nơi có mặt bằng bán lẻ đắt đỏ nhất thế giới

(SGTT) – Thành phố New York của Mỹ là nơi có mặt bằng bán lẻ đắt đỏ nhất thế giới trong năm 2023, với giá thuê trung bình ở phần trên của Đại lộ số 5 (upper Fifth Avenue) lên đến 2.000 đô la Mỹ/ foot vuông/năm, tương đương khoảng 21.500 đô la/mét vuông/năm.
Một cửa hàng của thương hiệu thời trang cao cấp Armani nằm trên Đại lộ số 5 ở thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Bloomberg

Tờ Wall Street Journal hôm 26-12 trích dẫn báo cáo gần đây của Công ty dịch vụ bất động sản Cushman & Wakefield, cho biết mức giá thuê mặt bằng bán lẻ nói trên cao hơn 13% so với điểm đến mua sắm có chi phí thuê cao thứ hai thế giới, tuyến phố Via Montenapoleone ở Milan (Ý), nơi có giá thuê trung bình 1.766 đô la Mỹ/foot vuông/năm. Khu mua sắm Tiêm Sa Chủy của Hồng Kông đứng thứ ba với mức giá thuê mặt bằng trung bình 1.493 đô la/ foot vuông/năm.

Năm ngoái, lần đầu tiên kể từ năm 2017, New York thay thế Hồng Kông để đứng đầu bảng xếp hạng là nơi có mặt bằng bán lẻ đắt đỏ nhất thế giới. Các hạn chế đi lại nghiêm ngặt trong thời kỳ đại dịch đã khiến mặt bằng bán lẻ của khu mua sắm Tiêm Sa Chủy mất giá. Trong năm 2022, giá thuê mặt bằng trung bình ở đây giảm đến 41% so với trước đại dịch.

Châu Âu có 3 trong số 5 phố bán lẻ đắt đỏ nhất toàn cầu, với New Bond Street của London đứng vị trí thứ tư và Đại lộ Champs-Élysées ở Paris đứng ở vị trí thứ năm. Khu mua sắm Ginza ở Tokyo, Nhật Bản đứng thứ sáu, có giá thuê trung bình 912 đô la/foot vuông/năm

Với chi phí thuê mặt bằng bán lẻ trung bình 390 đô la Mỹ / foot vuông/năm, tương đương 4.200 đô la/ mét vuông /năm, tuyến đường Đồng Khởi của TP. Hồ Chí Minh được xếp hạng là nơi có mặt bằng bán lẻ đắt thứ 13 thế giới, tăng một bậc so với năm ngoái.

Báo cáo của Cushman cho biết, giá thuê tại các địa điểm bán lẻ hàng đầu trên toàn cầu tăng trung bình 4,8% tính theo đồng nội tệ trong năm qua. Mức tăng trưởng mạnh nhất được ghi nhận ở châu Á-Thái Bình Dương, đạt trung bình 5,3%.

Theo Rob Travers, Giám đốc bán lẻ phụ trách khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi của Cushman, nguồn cung mặt bằng ở các địa điểm bán lẻ siêu cao cấp vẫn còn thắt chặt, dẫn đến cạnh tranh căng thẳng khi có một vài địa điểm hiếm hoi có sẵn để cho thuê.

“Ngay cả khi có những lo ngại về việc người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu tùy ý, các nhà bán lẻ vẫn duy trì hoặc tăng cường các cửa hàng hàng đầu tại các thị trường trọng điểm”, ông nói.

Tuy nhiên, báo cáo của Cushman cũng chỉ ra rằng, gần 60% địa điểm bán lẻ tiêu biểu trên toàn cầu có giá thuê thấp hơn mức trước đại dịch. “Điều này thể hiện rõ nhất ở châu Âu, nơi 70% thị trường có giá thuê thấp hơn trước đại dịch. Ngược lại, ở Mỹ, chỉ có 31% địa điểm bán lẻ có giá thuê thấp hơn mức trước đại dịch”, báo cáo của Cushman cho biết.

Theo Cushman, lĩnh vực bán lẻ đối mặt nhiều thách thức trong năm qua do lạm phát cao, lãi suất tăng và tăng trưởng kinh tế chậm lại, khiến người tiêu dùng chịu áp lực kéo dài. Đồng thời, du lịch quốc tế vẫn chưa phục hồi hoàn toàn về mức trước đại dịch.

Giá thuê mặt bằng bán lẻ trung bình ở phố Via Montenapoleone của Milan trong năm 2023 tăng 20% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 31% so với mức trước đại dịch. Nhưng giá thuê ở Đại lộ số 5 vẫn thấp hơn mức trước đại dịch. Dù vậy, số lượng mặt bằng sẵn có để cho thuê ở đây đang giảm khi các nhà bán lẻ từ Abercrombie & Fitch đến Citizen Watch thuê nhiều địa điểm mới.

Tháng trước, Công ty kinh doanh trang sức pha lê Swarovski (Áo) khai trương một cửa hàng hai tầng, rộng 14.400 foot vuông trên Đại lộ số 5. “Đây là địa điểm cửa hàng Swarovski lớn nhất trên thế giới”, Kolja Kiofsky, Tổng giám đốc phụ trách khu vực Bắc Mỹ của Swarovski, nói.

Cửa hàng này ghi nhận lưu lượng khách ghé vào trung bình cao gấp đôi so với các địa điểm khác của Swarovski ở New York. Kiofsky cho biết, khách hàng nán lại cửa hàng này lâu gấp đôi và chi tiêu trung bình nhiều hơn. Tại đây, các mẫu trang sức pha lê phiên bản hàng năm của Swarovski và những viên kim cương sản xuất trong phòng nghiệm bán rất chạy.

Cách đó vài dãy nhà về phía bắc, cửa hàng lớn nhất của hãng trang sức cao cấp Tiffany ở New York đã mở cửa trở lại vào đầu năm sau ba năm cải tạo với chi phí ước tính lên đến 500 triệu đô la Mỹ. Cửa hàng này cao 10 tầng, với một câu lạc bộ tư nhân ở trên cùng.

Đại lộ số 5 và tòa nhà Rockefeller Center gần đó bị ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch Covid-19. Số lượt khách ghé thăm Cây Giáng sinh tại Rockefeller Center giảm 75% trong kỳ nghỉ lễ năm 2020. Ba năm sau, khu vực này đông đúc hơn bao giờ hết.

Hiệp hội Đại lộ số 5, đại diện cho các chủ doanh nghiệp ở đại lộ này, đã dựng 150 cây thông được trang trí bằng đèn trắng dọc theo vỉa hè của đại lộ trong lễ Giáng sinh này.  Hiệp hội còn thuê nhãn hiệu nước hoa NEST New York để tạo ra mùi hương đặc biệt cho kỳ nghỉ lễ. Nước hoa nhả ra từ bộ khuếch tán gắn trong các chậu cây linh sam, bao trùm những người đi bộ một mùi hương mà hiệp hội này mô tả là sự pha trộn mùi hương mang tính lễ hội của lựu, quýt, thông, đinh hương và quế cùng một chút vani và hổ phách.

Lê Linh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Tạp hóa truyền thống được ‘nâng cấp’ lên mô hình hiện...

0
(SGTT) - Giờ đây, các cửa hàng tạp hóa truyền thống có thể mua hàng hóa trực tiếp từ hệ thống siêu thị với...

Đà Nẵng: Nhiều cửa hàng hoa ‘trầm lắng’ dịp 8-3

0
(SGTT) – Theo ghi nhận tại các chợ hoa ở thành phố Đà Nẵng, dịp 8-3 năm nay, các cửa hàng kinh doanh hoa...

Bánh hình hũ vàng, thỏi vàng đắt khách ngày vía Thần...

0
Theo quan niệm dân gian, ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm là ngày vía Thần Tài. Năm nay, ngày Thần Tài rơi vào ngày 19-02. Bên cạnh việc mua vàng lấy may, nhiều người dân còn tìm mua bánh kem hình hũ vàng, thỏi vàng, đồng tiền... để dâng lên bàn thờ hoặc làm quà tặng với mong muốn một năm may mắn, đủ đầy.

Ngày vía Thần Tài người dân chuộng mua vàng trang sức

1
(SGTT) – Theo các cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên địa bàn TPHCM, trong ngày vía Thần Tài năm nay, người dân tìm...

TPHCM: Phố cá lóc đỏ lửa xuyên đêm chuẩn bị cá...

0
(SGTT) - Nhiều cửa hàng tại tuyến phố chuyên bán cá lóc nướng đường Tân Kỳ – Tân Quý làm việc xuyên đêm ngày...

Ngành công nghiệp livestream của Trung Quốc bước vào kỳ thanh...

0
(SGTT) - Ngành công nghiệp phát sóng trực tiếp (live streaming) trị giá 500 tỉ đô la Mỹ hàng năm ở Trung Quốc đang...

Kết nối