Thứ Tư, Tháng Năm 1, 2024

Khám phá ‘vương quốc xoài’ ở cù lao Tân Thuận Đông

(SGTT) – Do tách biệt với đô thị bên ngoài, xã Tân Thuận Đông (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) sở hữu không khí trong lành, cảnh quan thiên nhiên dân dã đậm chất miệt vườn với nhiều loại cây ăn trái đặc sản, đặc biệt là xoài cát chu, một giống xoài truyền thống có từ lâu đời của tỉnh Đồng Tháp, thơm ngon nổi tiếng.

Tân Thuận Đông là một xã cù lao (người dân miền Tây thường gọi là cồn) thuộc TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Như bất cứ xã cù lao khác của Đồng bằng sông Cửu Long, muốn đến được mảnh đất này thì du khách phải sử dụng đò, phà hoặc tắc ráng (một loại xuồng máy có động cơ).

Ảnh: Trần Hoàng Vân Hùng

Do tách biệt với đô thị bên ngoài, cù lao Tân Thuận Đông sở hữu không khí trong lành, cảnh quan thiên nhiên dân dã đậm chất miệt vườn với nhiều loại cây ăn trái đặc sản đồng bằng, đặc biệt là xoài cát chu, một giống xoài truyền thống có từ lâu đời của tỉnh Đồng Tháp, thơm ngon nổi tiếng.

Các vườn xoài đều có tuổi đời ít nhất từ 20 – 30 năm, trải dài gần hết diện tích của xã. Ảnh: Trần Hoàng Vân Hùng
Một mùa vụ xoài vào khoảng tháng 12 đến tháng 2 năm sau, tuy nhiên nhà vườn có thể kích xoài cho trái tận đến tháng 6 mới hết vụ. Ảnh: Trần Hoàng Vân Hùng
Đến xã cù lao Tân Thuận Đông vào bất cứ mùa nào trong năm, du khách sẽ được đắm mình trong không gian xanh mát của những vườn xoài bao la. Ảnh: Trần Hoàng Vân Hùng
Xoài cát chu Tân Thuận Đông chủ yếu được xuất khẩu ra các nước châu Âu và Trung Quốc, đạt tiêu chuẩn Global GAP.
Hiện nay, xã Tân Thuận Đông còn phát triển du lịch xanh giữa những vườn xoài trĩu quả như homestay, khu nghỉ dưỡng với nhiều dịch vụ phong phú. Ảnh: Trần Hoàng Vân Hùng
Với những tiềm năng kể trên, “Vương quốc xoài” Cao Lãnh – xã cù lao Tân Thuận Đông sẽ là một điểm đến thú vị vào những dịp cuối tuần cho mọi người thư giãn, nghỉ ngơi và thưởng thức đặc sản miệt vườn xoài cát chu với chi phí hợp lý. Ảnh: Trần Hoàng Vân Hùng

Hướng dẫn đường đi đến xã Tân Thuận Đông

Ảnh: Google Maps

Từ thành phố Cao Lãnh, đi hết đường Hòa Đông chạy dài trên hai phường Hòa Thuận và Hòa An sẽ đến bến phà Tân Thuận Đông, cách trung tâm thành phố khoảng 5km.

Trần Hoàng Vân Hùng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Loạt giải pháp kéo sếu đầu đỏ về Tràm Chim

0
(SGTT) – Vườn quốc gia Tràm Chim đang thực hiện nhiều biện pháp liên quan đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học,...

Du khách về Sa Đéc ngắm hoa dịp Festival

0
(SGTT) - Với chủ đề “Tình đất -tình hoa”, Festival hoa kiểng Sa Đéc lần thứ nhất năm 2023 chính thức khai mạc vào...

Mới lạ cúc mâm xôi hồng, tím khoe sắc ở làng...

0
(SGTT) – Bên cạnh cúc mâm xôi vàng truyền thống, thì cúc mâm xôi nhiều màu như đỏ, đỏ cam, hồng, tím… được trồng...

Có gì hấp dẫn tại Festival hoa kiểng Sa Đéc lần...

0
Festival hoa kiểng Sa Đéc lần đần tiên sẽ diễn ra từ ngày 30-12-2023 đến ngày 5-1-2024, tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng...

Về thăm làng dệt khăn rằn trăm tuổi ở miền Tây

0
(SGTT) - Làng dệt choàng (dệt khăn rằn) hơn 100 năm tuổi thuộc ấp Long Tả, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh...

Dã ngoại cuối tuần tại Nhơn Trạch, Đồng Nai

0
(SGTT) - Nhơn Trạch cách TPHCM 40km, du khách có thể đến đây vào cuối tuần để đạp xe, chèo sup ngắm hoàng hôn,...

Kết nối