Thứ Năm, Tháng Năm 9, 2024

Xem xét điều chỉnh biện pháp phòng chống Covid-19

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế xem xét điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình thực tế.

Yêu cầu này được nêu tại văn bản số 2881 do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 9-5.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu, xem xét điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch 5K phù hợp với tình hình thực tế và kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống dịch Covid-19.

Yêu cầu của Thủ tướng được đưa ra trong bối cảnh nhiều cơ quan báo chí phản ánh quy định phòng, chống Covid-19 như 5K, cách ly ca nhiễm, xét nghiệm khi nhập cảnh Việt Nam đã không còn phù hợp thực tế, nhưng chưa được điều chỉnh.

Việc khai báo y tế sẽ được áp dụng linh hoạt để phù hợp với bối cảnh mới. Ảnh minh hoạ: TTXVN.

Về phía Bộ Y tế, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết hai trong số năm nguyên tắc phòng chống dịch thuộc bộ quy tắc 5K là khẩu trang và khử khuẩn sẽ được duy trì thường xuyên. Còn 3K là khoảng cách, khai báo y tế, không tập trung đông người sẽ được áp dụng linh hoạt hơn.

“Tùy theo đặc thù, từng đơn vị, bộ ngành, địa phương áp dụng các nguyên tắc này phù hợp, không cứng nhắc, đảm bảo hiệu quả”, ông Tuyên nói.

Hiện chưa có quốc gia nào trên thế giới coi Covid-19 là bệnh truyền nhiễm thông thường (bệnh lưu hành), nhưng một số quốc gia nới lỏng biện pháp chống dịch như Anh, Đan Mạch không bắt buộc cách ly người tiếp xúc gần và đeo khẩu trang. Còn Thái Lan, Úc, Tây Ban Nha đang dần coi Covid-19 là bệnh lưu hành căn cứ vào chỉ số ca bệnh nặng, ca tử vong thấp.

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vẫn cảnh báo có thể xuất hiện biến chủng mới trong tương lai.

Với Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng hiện trong giai đoạn chuyển tiếp giữa đại dịch Covid-19 sang bệnh lưu hành. Vì vậy, Bộ Y tế đang điều chỉnh các biện pháp ứng phó phù hợp với giai đoạn này.

“Thời gian qua, nhiều biện pháp chống dịch đã được nới lỏng như bỏ cách ly người tiếp xúc gần, dừng khai báo y tế với người nhập cảnh trong bối cảnh dịch bệnh trên cả nước đã được kiểm soát tốt, độ bao phủ vắc-xin cao”, ông Tuyên nói.

Bên cạnh việc nghiên cứu điều chỉnh các biện pháp phòng dịch, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát tình trạng thuốc giả trên thị trường.

Trước đó, Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế đã cảnh báo về thuốc kháng virus molnupiravir giả phát hiện tại Thụy Sĩ, trên nhãn ghi nơi sản xuất Việt Nam vào ngày 5-5.

Vân Phong
Theo KTSG Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối