Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

WHO triệu tập cuộc họp khẩn vì virus corona

(SGTTO) – Trước tình hình diễn biến ngày một nghiêm trọng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 22-1-2020 để đánh giá ổ dịch và cách tốt nhất để kiểm soát tình hình, theo tờ Ars Technica.com.

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam hôm 21-1, Sở Y tế thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc thuộc miền Trung, Trung Quốc cho biết bệnh nhân thứ tư đã tử vong vì bệnh viêm phổi lạ do virus corona gây ra. Tổng cộng đã có 220 ca nhiễm virus corona, trong đó 198 ca ở Vũ Hán, nơi xuất hiện ca đầu tiên, và ít nhất 20 ca ở các nơi trên lãnh thổ Trung Quốc như thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thượng Hải.

Cũng theo TTXVN, số trường hợp tử vong vì virus corona tại thành phố Vũ Hán tính đến chiều 21-1 đã tăng lên sáu. Phát biểu trên truyền hình cùng ngày, lãnh đạo thành phố Vũ Hán cho biết hiện cơ quan y tế sở tại đã ghi nhận tổng số 258 trường hợp nhiễm chủng virus corona. Trong khi đó, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, cũng thông báo năm ca nhiễm mới chủng virus trên tính đến trưa 21-1.

Các triệu chứng chính của loại virus này là sốt, ho, tức ngực và khó thở

Theo tờ The New York Times, chuyên gia về SARS Chung Nam Sơn (Zhong Nanshan) đã cho biết trên kênh truyền hình quốc gia Trung Quốc vào ngày 20-1: “Hiện tại, chúng tôi có thể nói chắc chắn rằng có hiện tượng lây nhiễm từ người sang người”. Ông Sơn đang lãnh đạo một hội đồng chuyên gia do Chính phủ Trung Quốc chỉ định.

Nhân viên y tế đang chuyển bệnh nhân đến bệnh viện Jin Yintan ngày 17-1 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images

Ông giải thích rằng có ít nhất một trường hợp lây truyền từ người sang người ở Vũ Hán và hai trường hợp trong các gia đình ở phía Nam tỉnh Quảng Đông giáp Hồng Kông. Có một trường hợp, một bệnh nhân đã lây lan virus cho 15 nhân viên y tế. Nói với tờ South China Morning Post, ông gọi như vậy là “một nguồn siêu lây lan” và cho rằng những bệnh nhân này là chìa khóa để triển khai các biện pháp kiểm soát ổ dịch.

Ông Chung dự đoán số ca nhiễm loại virus gây viêm phổi này sẽ tăng lên trong dịp tết Nguyên đán khi mà hàng triệu người dự kiến sẽ đi du lịch khắp nơi. Trách nhiệm của cơ quan chức năng là phải ngăn chặn sự xuất hiện của một loại virus siêu lây lan.

Cho đến nay, đã có các trường hợp nhiễm virus là khách du lịch người Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tất cả đều trở về từ Vũ Hán.

Bên cạnh Vũ Hán và Quảng Đông ở Trung Quốc, các quan chức y tế Trung Quốc hiện đã báo cáo các trường hợp mắc bệnh ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến. Tổng số người bị chẩn đoán nhiễm loại virus lạ này ở Trung Quốc đã tăng lên 218 người, theo phương tiện truyền thông quốc gia.

Hồng Kông đã báo cáo nhiều trường hợp nghi ngờ, nhưng chưa có trường hợp nào được xác nhận có liên quan đến vụ dịch. Khu vực này đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi vụ dịch SARS năm 2003, làm hơn 8.000 người mắc bệnh trên toàn thế giới và 774 ca tử vong.

Các quan chức ở Hồng Kông và nhiều nơi khác đã tăng cường giám sát và tiến hành sàng lọc khách du lịch. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ đã thông báo rằng họ đang theo dõi chặt chẽ dịch bệnh và sẽ kiểm tra kỹ khách du lịch đến từ Vũ Hán.

Theo thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam, qua hệ thống giám sát từ tháng 12-2019 đến ngày 19-1-2020, nước ta chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona. Ngày 14-1, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại Đà Nẵng đã phát hiện hai trường hợp có sốt đến từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc thông qua đo thân nhiệt từ xa nhưng kết quả xét nghiệm âm tính, hai bệnh nhân này chỉ bị sốt siêu vi do virus thông thường. Theo kết quả đánh giá nguy cơ của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam ngày 7-1 cho thấy bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona hoàn toàn có thể xâm nhập vào Việt Nam, có khả năng bùng phát thành dịch tại cộng đồng nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống.

Tâm Anh

Theo TTXVN, arstechnica.com, Reuters, Zing

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Hội nghị trực tuyến về điều trị và phòng, chống dịch...

0
(SGTTO) - Ngày 8-2-2020, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn điều trị và phòng, chống dịch bệnh viêm...

Nhà sản xuất khẩu trang gặp khó vì nguyên liệu tăng...

0
(TBKTSG Online) – Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhu cầu mua khẩu trang của người dân để phòng chống bệnh...

Saigon Co.op cung ứng ít nhất 200.000 khẩu trang và 10.000...

0
(SGTTO) - Saigon Co.op đang phối hợp các nhà sản xuất đưa ra thị trường đều đặn mỗi ngày khoảng 200.000 chiếc khẩu trang...

Việt Nam phát hiện ca nhiễm nCoV thứ 8

0
(SGTTO) - Ngày 3-2, Bộ Y tế đã công bố trường hợp thứ 8 nhiễm virus corona chủng mới (nCoV): nữ công nhân tại...

Ngành hàng không toàn cầu bị ảnh hưởng vì virus corona...

0
(SGTTO) -  Nhu cầu đi lại giảm mạnh nếu virus trở thành đại dịch. Các hãng hàng không đã phải hoãn, hủy bỏ các...

Toàn quốc khẩn cấp chống dịch sau khi có 2 trường...

0
(SGTTO) - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa công bố hai nam bệnh nhân người Trung Quốc đang điều trị tại...

Kết nối