Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Giá cây hoa, cây cảnh tại TPHCM có thể không giảm “sập sàn” dù 30 Tết

(SGTTO) – Tại các điểm bán hoa Tết ở TPHCM, hoa cúc các loại, hoa hướng dương, hoa mào gà vẫn giữ giá khá cao. Một số hộ kinh doanh hoa cảnh tết trên Quốc lộ 13 (đoạn qua quận Thủ Đức) cho biết, giá hoa sẽ không giảm “sập sàn” dù khách có mua vào ngày 30 Tết.

Theo ghi nhận, cành đào chưng tết có giá thành rẻ hơn nhiều so với cây mai, dao động trong khoảng 1,5 – 2,5 triệu đồng/cành. Các loại cây cảnh lớn như quất, hoa giấy có giá gần ngang nhau, khoảng 300.000 – 700.000 đồng, tùy theo chiều cao của cây.

Hiện hoa Tết đã có mặt hầu khắp các điểm bán như: chợ hoa công viên Lê Văn Tám (quận 1, Quốc Lộ 13 (quận Thủ Đức), đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh).

Cúc đại đóa có giá từ 1,2 – 2,5 triệu đồng/cặp tùy hộ kinh doanh. Ảnh: Yến Nhi.
Hoa cúc thường giá từ 150.000 – 250.000 đồng/cặp, tăng nhẹ so với năm 2019. Nhiều thương lái cho biết, năm nay sức mua cây cảnh tết giảm, nên phải giữ giá cao để “lấy lại vốn”. Vì vậy, nếu khách mua vào chiều tối 30 cũng chưa chắc có giá tốt và hoa cũng không còn đẹp. Ảnh: Yến Nhi.
Cúc vạn thọ có giá bán 220.000 đồng/cặp tại chợ hoa tết công viên Lê Văn Tám. Các sạp ngoài đường có giá giảm từ 20.000 – 50.000 đồng mỗi cặp. Ảnh: Yến Nhi.
Cúc mâm xôi có giá bán khá cao, khoảng 300.000 – 500.000 đồng mỗi cặp. Theo các hộ kinh doanh, hoa cúc mâm xôi giữ được độ tươi khoảng hai tuần, hình dáng phù hợp với nhiều kiểu nhà ở hiện nay. Ảnh: Yến Nhi.
Giá tham khảo cho mỗi cặp hoa mào gà đỏ là 200.000 – 250.000 đồng. Chủ một sạp hoa trên đường Điện Biên Phủ cho biết hoa mào gà tươi lâu và có màu sắc đẹp nên được nhiều người lựa chọn. Ảnh: Yến Nhi.
Hoa mào gà dáng cao màu vàng đang được giảm giá chỉ còn 150.000 đồng/cặp tại chợ hoa công viên Lê Văn Tám. Giá bán loại này trên các sạp lề đường lên đến 250.000 đồng/cặp nếu hoa còn tươi. Ảnh: Yến Nhi.
Hoa hướng dương phù hợp với những ngôi nhà có sân và cổng cao, giá bán 300.000 đồng/cặp. Tuy nhiên, người bán lưu ý hoa này chỉ còn đẹp trong khoảng một tuần (tức đến mùng 3 Tết). Ảnh: Yến Nhi.
Cây quất nhỏ, trái đỏ được bán với giá 300.000 – 350.000 đồng/cây. Đối với loại nhỏ, cây càng nhiều trái và ít lá giá sẽ càng cao. Ảnh: Yến Nhi.
Cây quất lớn có tán rộng, sum suê, cao khoảng 1,6m có giá bán khoảng 700.000 – 1.000.000 đồng. Ảnh: Yến Nhi.
Hoa giấy nhỏ, một màu giá 300.000 đồng. Cây nhỏ, hoa nhiều màu giá khoảng 500.000 đồng. Chủ sạp tại công viên Lê Văn Tám nói sẽ giảm nhẹ từ 20.000 – 50.000 đồng nếu khách tự chở cây về nhà. Ảnh: Yến Nhi.
Cây mai này được bày bán tại khu vực gần cầu Ông Dầu (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức), có giá bán 7 triệu đồng. Người bán cho biết, đây là cây mai có gốc, không phải cành chiết nên sẽ có sức sống cao, dùng được nhiều năm nên giá cao. Ảnh: Yến Nhi.
Sạp bán đào trưng tết tại công viên Lê Văn Tám đang “điêu đứng” vì ít người mua. Gia chủ chỉ cần chi khoảng 1,5 – 2,5 triệu đồng là có thể chở một cành đào về nhà. Ảnh: Yến Nhi.

 Nhi Vũ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ghé thăm xã đảo Thạnh An bình yên trong lòng TPHCM

0
(SGTTO) - Xã đảo Thạnh An thuộc huyện Cần Giờ, TPHCM là nơi lý tưởng cho những ai muốn tránh sự ồn ào của thành...

Những địa điểm chụp hình đậm chất Tết tại TPHCM

0
(SGTTO) - Nhiều địa điểm ở TPHCM như quán cà phê, nhà hàng, chợ được trang trí đậm chất Tết. Những nơi này có...

Kết nối