Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Việt Nam lọt top điểm đến lý tưởng trên thế giới cho những “người du mục kỹ thuật số”

(SGTT) – Mới đây, tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới – The Travel – đã đưa ra danh sách 10 điểm đến trên thế giới thích hợp cho những người đam mê công nghệ, kết hợp vừa du lịch vừa làm việc. Trong đó, Việt Nam được xếp ở vị trí 8/10.
Việt Nam được xếp ở vị trí 8/10 quốc gia thích hợp nhất trên thế giới dành cho “người du mục kỹ thuật số”. Trong ảnh là đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, địa điểm du lịch biển được nhiều du khách yêu thích. Ảnh minh họa: Shutterstock

Theo tạp chí mô tả, Việt Nam có mặt ở trong danh sách lần này bởi do họ đánh giá đây là quốc gia yên bình, con người thân thiện, nền văn hóa – ẩm thực đa dạng cùng cơ sở hạ tầng và công nghệ phát triển tốt. Chính vì vậy, đây sẽ là môi trường thích hợp cho những Digital Nomads có thể kết hợp vừa làm việc từ xa vừa nghỉ ngơi. Digital Nomads (tạm dịch: người du mục kỹ thuật số) là cụm từ chỉ những người trẻ thuộc thế hệ yêu thích làm việc tự do trong một số lĩnh vực như truyền thông, công nghệ thông tin, marketing, tư vấn… Cuộc sống của họ gắn liền với những chuyến đi trải nghiệm và khám phá những nền văn hóa khác nhau mà “người bạn” đồng hành không thể thiếu là những thiết bị công nghệ, kỹ thuật số.

Vì vậy, với những du khách nước ngoài, họ có thể đến Việt Nam làm việc, sống trong một căn hộ tiện ích và cộng thêm các chi phí sinh hoạt mà chỉ tốn khoảng 420 đô la Mỹ/tháng (khoảng 9,5 triệu đồng).

Theo cộng đồng người dùng trên trang web này đánh giá thêm, chỉ riêng việc ngồi xe máy lê la đường phố khám phá ẩm thực và những chuyến xuyên Việt bằng phương tiện này cũng là điều hấp dẫn mà họ nghĩ tới khi nhắc đến Việt Nam.

Ngoài Việt Nam, châu Á còn ghi nhận thêm ba quốc gia lọt vào danh sách là Sri Lanka (hạng 5), Indonesia (hạng 9) và Thái Lan (hạng 10). Ở khu vực châu Âu ghi nhận bốn quốc gia là Đức (hạng 3), Serbia (hạng 1), Estonia (hạng 4) và Iceland (hạng 6). Trong khi khu vực châu Mỹ ghi nhận hai quốc gia nằm trong danh sách là Colombia (hạng 2) và Mexico (hạng 7).

Serbia đứng đầu danh sách các quốc gia thích hợp nhất trên thế giới dành cho “người du mục kỹ thuật số”, kết hợp vừa làm việc vừa khám phá văn hóa địa phương nơi mình ở. Ảnh minh họa: Shutterstock

Đáng chú ý, Serbia, quốc gia ở khu vực Đông Nam châu Âu đứng đầu danh sách bởi do bình chọn về một số ưu điểm như chi phí sinh hoạt thấp so với mặt bằng chung tại châu Âu; cung cấp thị thực miễn phí và ở các thành phố lớn như Belgrade hay Novi Sad có cơ sở hạ tầng kỹ thuật tốt, đáp ứng cho những người yêu thích công nghệ hay kết hợp du lịch và làm việc.

Hay như Colombia, một quốc gia ở châu Mỹ xếp thứ 2 bởi nó phù hợp cho những ai đang thích khám phá vùng quê mà ở nơi đây vẫn có chất lượng Internet tốt, ẩm thực đa dạng và chi phí sinh hoạt không quá cao.

Trong khi đó, đứng cuối danh sách lần bình chọn này là Thái Lan, “hàng xóm” Việt Nam và mới gần đây quốc gia này có quyết định đổi tên thủ đô từ Bangkok thành Krung Thep Maha Nakhon. Nơi đây được tạp chí miêu tả là quốc gia có chất lượng Internet ổn định, chi phí sinh hoạt hợp lý và các bữa tiệc tùng tại một số hòn đảo nhỏ đang chờ đợi những “người du mục kỹ thuật số” khám phá.

Thái Lan, quốc gia vừa có quyết định đổi tên thủ đô của mình xếp hạng 10/10 trong danh sách bình chọn. Ảnh minh họa: Shutterstock

Phúc An

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Có thể tìm nhà vệ sinh công cộng qua app khi...

0
Những ứng dụng (app) như “Hue-S” của Thừa Thiên Huế và “Danang Smart City” của thành phố Đà Nẵng có tính năng giúp người...

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh lọt top 99 điểm đến...

0
(SGTT) - Là điểm du lịch nổi bật tại TPHCM, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh hiện trưng bày nhiều thiết bị, hiện vật...

Đầu năm đi xem Lễ hội Đình làng Túy Loan

0
(SGTT) - Sau hai năm gián đoạn bởi dịch bệnh Covid-19, hôm qua (30-1) và nay (nhằm mùng 9 và 10 tháng Giêng âm...

Khách Việt chọn châu Á trong chuyến đi chào đón năm...

0
Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, du khách Việt vẫn ưa chuộng các chuyến du lịch ngắn ngày ở các điểm đến...

Du lịch xanh – con đường khó nhưng phải đi

0
Thách thức của ngành du lịch tại Quảng Nam hiện nay là tìm cách để mô hình du lịch xanh có thể được áp...

Ấn tượng cảnh sắc bình minh đẹp mơ màng trên khắp...

0
(SGTT) - Qua ống kính của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Tuấn (Đan Khôi), đến từ Hà Nội, cảnh sắc bình minh trên khắp...

Kết nối