Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024

Việt Nam đang đàm phán đặt thêm vắc-xin Covid-19 của nước ngoài

(SGTT) – Ngoài đối tác Anh cam kết cung cấp 30 triệu liều vắc-xin Covid-19 thì các quốc gia còn lại như Mỹ, Nga và Trung quốc cũng cam kết giao vắc xin theo lộ trình dự kiến hoặc để Việt Nam sản xuất theo giấy phép chuyển giao công nghệ.

Việt Nam tìm kiếm thêm nguồn vắc xin từ nước ngoài

Theo thông tin báo Thanh Niên Online ghi nhận tại buổi họp báo của Văn phòng Chính phủ vào sáng nay (4-1), Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho hay Việt Nam đang đàm phán mua vắc-xin phòng chống Covid-19 với các đối tác của bốn quốc gia là Anh, Nga, Mỹ và Trung Quốc.

Tuy các đối tác có yêu cầu bảo mật và dự kiến trong quí 1-2021 mới có đầy đủ thông tin nhưng đến thời điểm này theo ông Cường đã có thể thông tin một số nội dung. Cụ thể, đối tác từ Anh cam kết sẽ cung cấp 30 triệu liều vắc-xin Covid-19 để nước ta tiêm cho 15 triệu dân; tiến độ giao hàng phân theo từng quí trong năm 2021.

Đối tác Mỹ cũng bảo đảm việc giao hàng sẽ theo lộ trình dự kiến. Riêng đối tác Nga thì sẽ chuyển giao công nghệ để Việt Nam sản xuất vắc-xin (theo giấy phép chuyển giao công nghệ). Theo ông Cường, giá vắc-xin chênh nhau không nhiều, tùy theo điều kiện thanh toán, bảo quản và giao hàng. Ngoài ra, giá còn tùy thuộc vào hiệu quả của các loại vắc-xin (chênh nhau về hiệu quả bảo vệ trong khoảng từ 65% đến 94%).

Ngoài ra, Việt Nam có thể còn nhận thêm vắc-xin từ tổ chức liên minh vắc-xin toàn cầu. Tuy nhiên, hiện chưa có do các nước sản xuất chưa đủ và bản thân các nước này cũng cần vắc xin để phòng bệnh cho người dân của quốc gia họ.

TPHCM: Hơn 2.400 người cách ly vì dịch Covid-19

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), đến 7:00 hôm nay (4-1), thành phố ghi nhận có 2.301 người đang cách ly tập trung, 125 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Số trường hợp nhiễm Covid-19 xác định tại thành phố là 149. Tính đến thời điểm này, TPHCM đã tròn bảy ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Về số bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh là 143 người, số bệnh nhân đang trong thời gian theo dõi là 16 và có 6 trường hợp đang điều trị. Đối với công tác giám sát tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại TPHCM cũng ghi nhận có 12.292 trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm (trong đó có 23 ca dương tính).

Liên quan đến công tác chuẩn bị của TPHCM nhằm ứng phó với biến thể SARS-CoV-2 mới, BS Lê Hồng Nga, Trưởng Khoa phòng, chống bệnh truyền nhiễm thuộc HCDC phỏng vấn trên báo Pháp Luật TPHCM, cho hay thành phố đã thành lập các tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng, gọi tắt là tổ Covid cộng đồng.

Theo đó, tổ này sẽ có một số hoạt động chính như hằng ngày tới các hộ dân tuyên truyền, nhắc nhở thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Giám sát, phát hiện và báo cáo ngay chính quyền địa phương, y tế địa phương những trường hợp nghi mắc Covid-19 tại các hộ dân để tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm; Báo cáo những trường hợp không thực hiện khai báo y tế cũng như hỗ trợ địa phương và cơ quan y tế truy vết F1, F2 khi có ca bệnh Covid-19 trong khu vực phụ trách.

Phúc An tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Không được từ chối đăng kiểm xe đã đặt lịch hẹn...

0
(SGTT) – Cục Đăng kiểm yêu cầu trung tâm đăng kiểm không được từ chối tiếp nhận kiểm định xe đã đặt lịch thành...

Lễ 30-4, cơ sở lưu trú chờ khách ‘chốt’ phòng giờ...

0
(SGTT ) – Mặc dù kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sắp tới kéo dài đến 5 ngày, nhưng nhiều cơ sở lưu trú...

216 doanh nhân sẽ tranh tài ở Giải golf Lương Văn...

0
(SGTT) - Giải golf Lương Văn Can 2024 lần đầu tiên tổ chức sẽ diễn ra tại sân golf Tân Sơn Nhất vào ngày...

Hè này, trốn phố về… ‘Quận Vui’ The Grand Ho Tram...

0
Mùa vui gặp Quận Vui! Đón chào dịp lễ lớn và kỳ nghỉ hè đầy sôi động với nhiều hoạt động mới mẻ, thú...

‘Thải độc’ da đầu để có mái tóc chắc khỏe

0
(SGTT) - Giống như da mặt, da đầu cũng cần được “thải độc” để giúp kích thích tuần hoàn máu, loại bỏ các tạp...

Tìm về bốn làng chài ven biển miền Trung

0
(SGTT) – Những làng chài ven biển miền Trung như An Hải (Phú Yên), Nhơn Lý (Bình Định) hay Tam Thanh (Quảng Nam)… là...

Kết nối