Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Vì Covid-19, nhiều giải chạy hủy nhưng nhiều giải mới hình thành

(SGTT) – Một số giải chạy bộ diễn ra vào tháng Hai và tháng Ba năm nay vừa bị hoãn, ban tổ chức của một số giải vẫn đang xem xét tình hình để đưa ra quyết định vào giờ chót. Tuy nhiên, một số giải chạy mới hoặc vừa trở lại sau một thời gian dài tạm ngưng đã ra mắt cộng đồng chạy bộ, dự kiến diễn ra gần cuối năm nay.

Sau khi giải Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon 2021 thông báo hoãn đến tháng 4-2021, không lâu sau một số giải khác dự kiến diễn ra đầu tháng 3-2021 cũng vừa bị hoãn. Các giải chạy diễn ra cuối tháng 3 vẫn chưa có “động tĩnh” gì khiến các vận động viên rất lo lắng.

Các giải chạy bị hoãn

Giải Tay Ho Half Marathon 2020. Ảnh: Li-Ning

Ban tổ chức giải chạy Tay Ho Half Marathon 2021 (Hà Nội) đã ra thông báo lùi ngày tổ chức. Theo đó, giải chạy bán Marathon 21,1km quanh Hồ Tây này sẽ không được tổ chức vào 7-3-2021 như lịch trình ban đầu. Lịch mới của giải này vẫn chưa được ấn định.

Bên cạnh đó, một sự kiện thể thao khác tại Lâm Đồng là Dalat SufferFest có lịch trình diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7-3-2021 ở Đà Lạt cũng đã ra thông báo hoãn tổ chức để đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19. Đây là giải thể thao kết hợp nhiều môn thi về thể chất như bơi kết hợp chạy, chạy địa hình…

Spartan Race Vietnam với hai cự ly Sprint và Kids sẽ diễn ra vào ngày 6-3-2021 tại Khu Công Viên Tưởng Niệm Vua Hùng, TPHCM dời ngày tổ chức cho đến khi có thông báo mới. Theo thông báo trên facebook của ban tổ chức, tất cả các đăng ký sẽ được hệ thống tự động chuyển sang ngày đua mới năm 2021, vận động viên không phải tự thực hiện bước chuyển đổi này.

Trong khi đó, một số giải chạy vẫn chưa có thông báo hoãn từ ban tổ chức như Quang Binh Discovery Marathon 2021 vào ngày 6 và 7-3-2021 tại Phong Nha – Kẽ Bàng (Quảng Bình); Dalat Ultra Trail 2021 vào ngày 26 đến 28-3-2021 tại thung lũng Vàng, Lâm Đồng; Tien Phong Marathon vào ngày 28-3-2021 tại Pleiku (Gia Lai).

Các giải chạy vừa được trình làng

Giải Can Tho Heritage Marathon 2019. Ảnh: Báo Tiền Phong

Giải chạy Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ lần đầu tiên ra mắt cộng đồng yêu chạy bộ vào 1-12-2019. Trong lần ra mắt đó, giải chỉ có cự ly dài nhất là 21km, bên cạnh 10km và 5km. Đến năm 2021, giải Cần Thơ sẽ trở lại và được ấn định tổ chức vào chủ nhật đầu tiên của tháng cuối năm 5-12-2021. Theo dự đoán của cộng đồng chạy bộ, nhiều khả năng năm nay giải sẽ có cự ly 42km.

Một tín hiệu vui cho các vận động viên khi giải Ba Den Mountain Marathon trở thành giải chạy lớn mới nhất tại Việt Nam ra mắt cộng đồng yêu chạy bộ trong năm 2021 với thông điệp “Bước chạy xanh”.

Thông qua giải chạy này, Ban tổ chức Ba Den Mountain Marathon 2021 mong muốn lan tỏa cảm hứng về lối sống xanh và ủng hộ du lịch nội địa tại Tây Ninh. Giải chạy nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng về 3 hành động cụ thể: Không xả rác, trồng cây xanh và du lịch có trách nhiệm.

Đường chạy của Ba Den Mountain Marathon 2021 được thiết kế quanh khu vực núi Bà Đen. Với chiều cao 986m, núi Bà Đen được những người yêu thích thể thao, đặc biệt là bộ môn leo núi, chạy bộ địa hình, lựa chọn để tập luyện. Ngoài ra, điểm du lịch nổi tiếng Tòa Thánh Tây Ninh cũng sẽ nằm trên cung đường chạy 42km. Giải sẽ diễn ra vào ngày 25-4-2021 với các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km.

Kỷ niệm chương của Dalat Ultra Trail 2021 gây chú ý

Ảnh: Facebook Dalat Ultra Trail 2021

Mẫu thiết kế của giải Dalat Ultra Trail 2021 vừa được công bố đã tạo nên cơn sốt trong cộng đồng chạy bộ bởi sự độc đáo và tính đa năng. Mẫu kỷ niệm chương năm nay được thiết kế đặc biệt thể hiện tinh thần chủ đề “Proud of to be the true conquerors” (tạm dịch là tự hào là một người chinh phục thực thụ). Ý nghĩa là người sở hữu tấm kỷ niệm chương đặc biệt này sau khi vượt qua nhiều thử thách để hoàn thành mục tiêu và các cự ly của chính mình sẽ vô cùng tự hào với thành tích của mình.

Bạn có dự định sẽ tham gia 1 giải chạy trong năm nay?

Xem kết quả

Quỳnh Châu tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Phong trào chạy bộ nở rộ nhưng không phải ai cũng...

0
(SGTT) - Hiện phong trào chạy bộ đang phát triển mạnh tại khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, các bác...

Lần đầu tiên Cần Thơ có đường chạy hòa cùng lễ...

0
(SGTT) - Diễn ra trong hai ngày 12 và 13-4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ là sự kiện âm nhạc, thể...

Đường chạy phong trào dẫn vào kinh tế

0
(SGTT) - Dù chưa bước vào thời điểm bùng nổ các hoạt động thể thao phong trào (mùa hè), thế nhưng tần suất các...

Băng qua biển rừng với những cung đường chạy mùa xuân...

0
(SGTT) - Mùa xuân tới, thời tiết và phong cảnh ở một vài khu vực trên nước ta là điều kiện phù hợp để...

Gần 1000 vận động viên tranh giải trong bộ môn việt...

0
(SGTT) - Vào rạng sáng ngày 23-12, bộ môn việt dã tranh giải Nu Skin Việt Nam, cũng chính là bộ môn cuối cùng...

Sôi động ngày cuối tuần với giải Marathon quốc tế TPHCM...

0
(SGTT) - Rạng sáng ngày 10-12, không khí tại các tuyến đường trung tâm thành phố vô cùng sôi động và nhộn nhịp bởi...

Kết nối