Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024

Vẻ đẹp hoài cổ, yên bình của cố đô Thái Lan

(SGTT) – Từng là kinh đô của Thái Lan, Ayutthaya hiện nay còn lưu giữ những đền đài và cung điện độc đáo, giàu tính nghệ thuật, thu hút du khách tham quan bởi vẻ đẹp cổ kính, yên bình.
Ayutthaya, cố đô của Thái Lan và hiện là thành phố hiện đại ở đồng bằng miền Trung Thái Lan, cách Bangkok khoảng 80km về phía Bắc. Ảnh: OntheMars
Trải qua bao thăng trầm lịch sử, Ayutthaya giờ đây chỉ còn là phế tích, nhưng vẫn mang nét đẹp cuốn hút về vùng đất uy nghiêm, cổ kính. Ảnh: OntheMars
Điều đặc biệt nhất ở Ayutthaya ngày nay chính là những tượng Phật không đầu. Phần lớn trong đó bị phá hủy bởi những tay trộm cướp. Ảnh: OntheMars
Đến Ayutthaya, khám phá vẻ đẹp cuốn hút của một vùng đất huyền bí, chắc hẳn sẽ đem đến cho du khách một cảm nhận rất khác về Thái Lan. Ảnh: OntheMars
Ayutthaya khá rộng, nên du khách có thể đi xe tuk tuk, thuê xe đạp hoặc đi bộ khám phá. Tuy nhiên, đi xe đạp sẽ là trải nghiệm thú vị khi len lỏi qua những ngôi chùa tháp nhuốm màu thời gian. Ảnh: OntheMars
Ayutthaya có nhiều ngôi đền du khách có thể ghé thăm như như Wat Phra Mongkhon Bophit, Wat Phutthaisawan, Wat Pra Sri Sanphet, Wat Worachettharam… Ảnh: OntheMars
Vẻ đẹp hoài cổ, yên bình là những gì du khách có thể cảm nhận được khi đến Ayutthaya. Ảnh: OntheMars
Cố đô bình yên và cổ kính của Thái Lan. Ảnh: OntheMars
Du khách tới đây ấn tượng nhất bởi đầu tượng Phật được ôm trọn trong rễ cây. Qua năm tháng, những chùm rễ đã vươn ra và ôm trọn lấy khuôn mặt đức Phật, tạo thành một bức tranh sống động lạ kỳ. Ảnh: OntheMars
Năm 1991, Ayutthaya được ghi vào danh sách Di sản Văn hóa của UNESCO. Ảnh: OntheMars
Bên cạnh những đền đài và cung điện nguy nga, du khách có thể khám phá cuộc sống thường nhật của người dân khi du ngoạn trên những con thuyền hay ghé thăm chợ nổi Ayutthaya, nét văn hóa địa phương đặc trưng của cố đô Thái Lan. Ảnh: OntheMars

Nguyễn Phong 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề