Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024

Vất vả mưu sinh của người lao động tự do sau đại dịch Covid-19

(SGTT) – Sau ba tháng giãn cách xã hội, điều mọi người mong mỏi nhất đó chính là được quay trở lại cuộc sống mưu sinh hằng ngày, được đi làm, được buôn bán. Tuy nhiên, sau trận đại dịch Covid-19, việc buôn bán của mỗi người cũng trở nên khó khăn không ít.
Khác hẳn với mọi ngày, hôm nay trời bắt đầu trở gió vào đông, tuy có nắng nhẹ nhưng cơn gió Bắc đầu mùa cũng khiến ai cũng phải rùng mình nhẹ. Tuy nhiên, mọi người cũng quên đi cái lạnh đó và bắt đầu một ngày mưu sinh của mình.
Nắng vừa lên cũng là lúc mọi người đã dọn hàng xong, cũng đã có lác đác vài người khách ghé ngang qua để mua hàng, một số người cũng đã nhanh chân chở hàng và một ngày mới cứ vậy mà bắt đầu.
Tình hình buôn bán của cô bán hàng nước cũng rất khó khăn. Mọi người đã đi làm lại nhưng khách hàng của cô đa số là khách quen ghé ủng hộ hoặc bán cho những hộ dân ở xung quanh khu vực xe đẩy nước.
Từ lúc nắng vừa lên, một cụ già bán vé số đã ngồi chờ sẵn để chào mời khách. Cụ đã già yếu cũng không còn sức khỏe để đi bán dạo nên đành ngồi một góc dưới bóng râm trước ngân hàng để buôn bán.
Cô bán đậu phộng cũng đã ngồi sẵn chỗ góc đường ngay từ lúc nào. Lúc tôi ghé đã gần trưa nhưng chỗ đậu phộng cũng không vơi bớt bao nhiêu.
Hai anh bán dừa ở góc đường cũng chỉ bán cho lác đác một vài người khách. Nhờ có công trường đang thi công gần đó nên mọi người ủng hộ anh được chút ít.
Chú bán ốc vít trong lúc vắng khách thì đang châm thêm dầu nhớt để cho ốc vít không bị gỉ sét, cũng như bảo quản được lâu hơn.
Người thì nhãn rỗi, nhưng cũng có người đang tất bật kiểm kê lại sổ sách, hàng hóa sau một mùa giãn cách. Cô bán linh kiện chia sẻ vì hiện tại các xưởng máy vẫn chưa hoạt động lại nhiều nên ít người đi mua, khiến cho con đường bán phụ tùng này rất vắng.

Huỳnh Đỗ Thanh Ngân

Bài viết trên là một trong số 30 bài thi xuất sắc lọt vào vòng Bán kết Cuộc thi Báo chí DEEP ZOOM do CLB Phóng Viên Trẻ, Khoa Báo chí – Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Theo đó, thông điệp của cuộc thi là sự thật phản ánh trên báo chí không chỉ là những gì diễn ra trên bề mặt vấn đề mà người làm báo phải thâm nhập, tìm hiểu để từ đó mang đến những thông tin trung thực nhất cho công chúng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối