Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Tỷ lệ đặt phòng ở các khách sạn gần TPHCM tăng cao trong dịp tết dương lịch

(SGTT) – Sau nhiều nỗ lực phòng chống dịch Covid-19, tính tới thời điểm này, nhiều khách sạn tại TPHCM và các địa phương lân cận đã đạt tỷ lệ đặt phòng cao, từ 60 – 70% cho dịp tết dương lịch sắp tới. Một số nơi hiện đã hết phòng trống trong ba ngày đầu năm 2021.

Sau đêm Giáng Sinh, không khí lễ hội vẫn còn nhộp nhịp ở các trung tâm du lịch xung quanh TPHCM như Cần Giờ, Vũng Tàu… Nhiều nhà hàng, khách sạn vẫn đang tấp nập khách đến tham quan, lưu trú sau thời gian dài phải ở nhà vì dịch Covid-19.

Theo khảo sát của Sài Gòn Tiếp Thị, hiện tại, trên các trang booking như agoda, booking.com…, các khách sạn, resort ở Cần Giờ (TPHCM) như Cần Giờ Resort, Mangrove Hotel Cần Giờ, Hòn Ngọc Phương Nam Resort… cũng đã không còn chỗ trống. Để “níu chân khách”, một số khách sạn, resort tại Vũng Tàu, cách Cần Giờ khoảng vài chục km được giới thiệu để thay thế.

Ông Nguyễn Minh Phúc, đại diện kinh doanh cho một khách sạn ở thị trấn Cần Thạnh (Cần Giờ) cho biết, nếu như trước đây, Cần Giờ luôn là lựa chọn được ưu tiên cho những kỳ nghỉ ngắn ngày hay dịp cuối tuần thì cả năm nay, du lịch Cần Giờ phải “ngủ đông” vì dịch Covid-19. Chỉ còn dịp cuối năm nay là cơ hội cuối cùng để thu hút khách.

Du khách trải nghiệm du lịch sinh thái tại Family farmstay ở Măng Đen.

“Chúng tôi đã giảm giá gần như là chạm đáy, giá phòng deluxe cho mấy ngày lễ, tết cuối năm mà chỉ còn có vài trăm ngàn đồng nên cũng đã thu hút được nhiều khách đến đặt phòng hơn”, ông Phúc cho biết.

Trao đổi với Sài Gòn Tiếp thị, đại diện Lan Rừng Resort Phước Hải (Vũng Tàu) cũng thông tin, thời điểm cuối tháng 11, nhiều đoàn khách đã hủy book phòng sau khi TPHCM phát hiện 4 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Tuy nhiên, đến cận ngày lễ Giáng sinh, khi các ca bệnh đã khỏi và TPHCM cũng đã kiểm soát được nguồn lây lan này, các đoàn khách đã quay trở lại với Lan Rừng Resort. Tỷ lệ đặt phòng do đó cũng đã đạt mức 30-40% trong tổng số 370 phòng hiện có của đơn vị này.

Vũng Tàu gần TPHCM cũng là điểm được nhiều du khách lựa chọn cho kỳ nghỉ năm mới. Ảnh: TTr

Ông Phạm Anh Kha, Tổng Quản lý Minera Hot Springs Bình Châu, cũng chia sẻ từ giữa tháng 12 đến nay, công suất phòng bình quân của Minera Hot Springs Bình Châu đạt hơn 60%. Riêng tuần lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch 2021 có khoảng 70% lượng phòng đã có khách đặt.

Nguồn khách lưu trú chính trong dịp này chủ yếu đến từ TPHCM, các tỉnh vùng Đông Nam bộ và một số tỉnh lân cận như Long An, Tiền Giang, Cần Thơ…

Theo ông Kha, với tình hình thời tiết mát mẻ, se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng nhẹ cùng với kỳ nghỉ dài, giao thông từ Bà Rịa Vũng Tàu đến các tỉnh trong vùng thuận lợi… nên nơi đây được nhiều du khách chọn lựa làm điểm đến cho những kỳ nghỉ hè, cuối năm…

Dịp này, các nhà hàng, khách sạn, resort… ven biển Vũng Tàu đều đang nỗ lực có nhiều chương trình đón tết hấp dẫn, sôi động với giá vé ưu đãi theo chương trình kích cầu du lịch của địa phương để thu hút khách.

“Vấn đề an toàn của khách trước Covid-19 vẫn là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi nổ lực để Vũng Tàu là điểm đến an toàn, xứng đáng được lựa chọn cho kỳ nghỉ sắp tới”, ông Kha chia sẻ.

Theo nhiều chuyên gia, từ sau khi dịch Covid-19 bùng phát, xu hướng du lịch đã thay đổi nhiều. Thay vì đổ xô đến các địa điểm du lịch nổi tiếng, các thành phố lớn, đông đúc khiến nguy cơ lây nhiễm bệnh cao, nhiều người chọn đi đến những vùng sâu vùng xa, về với thiên nhiên hoang dã… để tận hưởng kỳ nghỉ.

“Du lịch sinh thái” cũng đang là xu hướng được nhiều người lựa chọn. Nắm bắt xu hướng này, phong trào đầu tư vào homestay, farmstay tại các tỉnh Tây Nguyên như Lâm Đồng, Đắk Lăk, Đăk Nông, Kon Tum… đang phát triển mạnh.

Sương giăng mù trời trong những ngày cuối năm cũng là cảnh thu hút nhiều du khách.

Anh Trần Chấn Hưng, chủ Family farmstay ở Măng Đen (huyện Kon Plông, Kon Tum) cho biết, tới thời điểm này, các homestay, farmstay ở Măng Đen gần như đã kín chỗ cho những ngày lễ cuối năm và dịp tết dương lịch 2021.

Khách đến lưu trú thường là những nhóm nhỏ, gia đình, bạn bè có niềm yêu thích thiên nhiên, muốn trải nghiệm, khám phá cuộc sống mộc mạc, đơn sơ ở các vùng quê.

“Khí hậu ở vùng núi tỉnh Kon Tum thời điểm này cũng rất thích hợp cho một kỳ nghỉ dưỡng. Một số homestay cũng đã được đầu tư trang thiết bị hiện đại, tiện nghi… nên lấy được lòng du khách”, anh Hưng chia sẻ.

Nam Bình

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Khi rau xanh không chỉ để ăn

0
(SGTT) - Không chỉ cung cấp thực phẩm hữu cơ, an toàn, những vườn rau xanh mướt tại các khu nghỉ dưỡng đang dần...

Các tour du lịch định hướng ‘xanh’ ngày càng được ưa...

0
(SGTT) - Những năm gần đây, du lịch xanh tại TPHCM đang phát triển mạnh và được nhiều du khách ủng hộ, đặc biệt...

Sáng kiến Điểm đến An toàn: Đồng hành cùng doanh nghiệp...

0
(SGTT) - Ngày 5-4, tại TP Châu Đốc, An Giang, chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn của Tạp chí Kinh tế Sài...

Nhà hàng tại Quảng Nam nỗ lực làm du lịch xanh

0
(SGTT) - Tại Quảng Nam, một số doanh nghiệp đang hướng đến việc đầu tư cho du lịch xanh, bền vững, trong đó có...

Trao ‘hộ chiếu xanh’ khi du lịch xứ dừa

0
(SGTT) - Đã có 15 du khách được trao "hộ chiếu xanh" (passport Net Zero) khi tham gia tour “Net Zero tours Bến Tre”...

Người dân Nhà Bè thức đêm làm du lịch

0
(SGTT) - Không huyên náo như tại trung tâm TPHCM, về huyện Nhà Bè ban đêm rất êm ắng, thanh bình, tưởng chẳng có...

Kết nối