Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Từ tháng 11, Thái Lan sẽ miễn cách ly với du khách đã tiêm vắc-xin của 10 quốc gia

(SGTT) – Mới đây, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tuyên bố, kể từ ngày 1-11, Thái Lan sẽ không yêu cầu cách ly đối với du khách đã tiêm đủ liều vắc-xin cho ít nhất 10 quốc gia thuộc diện nguy cơ thấp.
Du khách trải nghiệm trên bãi biển ở Phuket, Thái Lan trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh: AFP

Chấp nhận rủi ro để phục hồi kinh tế

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha thừa nhận rằng “quyết định này đi kèm với rủi ro nhất định” nhưng đây được coi là bước đi trọng yếu để vực dậy ngành du lịch đang sụp đổ của quốc gia này.

Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời ông Prayuth cho biết, du khách đã tiêm vắc-xin từ ít nhất 10 nước có nguy cơ thấp như Anh, Đức, Mỹ, Singapore hay Trung Quốc sẽ không phải cách ly khi đến Thái Lan.

Tính từ tháng 7 đến nay, Thái Lan đã ghi nhận hơn 10.000 ca dương tính với Covid-19 mỗi ngày. Hiện hơn 35% dân số của Thái Lan đã được tiêm đủ hai liều vắc-xin. Hơn 53% đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin.

Thái Lan nới lỏng đáng kể các hạn chế hiện hành đối với những khách du lịch đã được tiêm phòng, những người phải trải qua ít nhất 7 ngày trong kiểm dịch tại khách sạn. Ảnh: AFP

Thủ tướng Prayuth tiết lộ, Thái Lan cũng sẽ cho phép các khu giải trí mở cửa trở lại vào ngày 1-12 và cho phép bán thức uống có cồn. Ông Prayuth nói thêm rằng, các nhà chức trách đã có kế hoạch mở cửa đối với nhiều quốc gia hơn vào ngày đó. Bình luận của ông Prayuth được đưa ra trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ Hai, ngày 11-10 vừa qua.

Đề cập đến du khách từ 10 quốc gia có nguy cơ thấp, ông Prayuth nhấn mạnh rằng “khi họ đến nơi, họ nên xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 và được xét nghiệm lại một lần nữa khi đặt chân vào Thái Lan”. Nếu lần xét nghiệm thứ hai cũng là âm tính, bất kỳ du khách nào từ các nước đó “có thể đi lại tự do như người Thái”, Thủ tướng Prayuth nói.

Tuy nhiên, ông Prayuth cũng cảnh báo, Chính phủ Thái Lan sẽ hành động dứt khoát nếu các ca nhiễm gia tăng đột biến hoặc có sự xuất hiện của một biến thể Covid-19 mang khả năng lây lan cao.

Phải 3 năm nữa mới có thể phục hồi

Các chuyên gia kinh tế ước tính rằng, Thái Lan – nổi tiếng với những bãi biển cát trắng và cuộc sống về đêm – đã mất khoảng 50 tỉ đô la Mỹ doanh thu về du lịch vào năm 2020. Nền kinh tế Thái Lan đã phải gánh chịu mức sụt giảm sâu nhất trong hơn hai thập kỷ trở lại đây vì đại dịch Covid-19.

Theo phân tích mới đây của ngân hàng Standard Chartered (Anh), ngành du lịch Thái Lan (chiếm tới 15% GDP của nước này) cần phải mất 3 năm để phục hồi. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á trong hai năm tới. Năm 2021, tăng trưởng du lịch của Thái Lan sẽ chỉ đạt khoảng 150.000 lượt khách. Năm 2022, con số này ước tính đạt khoảng 6 triệu lượt khách, cách xa so với con số 40 triệu lượt khách ở thời điểm trước khi đại dịch bùng phát, năm 2019.

Du lịch là một trong những nguồn thu quan trọng cho kinh tế của Thái Lan, đã hoàn toàn bị sụp đổ vì dịch Covid-19. Ảnh: BBC

Đại diện ngân hàng Standard Chartered cho biết, Thái Lan cần tiếp đón 6 triệu lượt khách du lịch để xóa khoản thiếu hụt tài khoản vãng lai ở mức 8,5 tỉ đô la trong 8 tháng đầu năm 2021.

“Trong năm 2022, 4 triệu lượt khách du lịch có thể giúp tạo ra nguồn doanh thu tương đương với 1% GDP bởi du khách người nước ngoài thường chi khoảng 1.500 đô la/người trong các chuyến đi đến các quốc gia Đông Nam Á”, chuyên gia kinh tế của Standard Chartered, chia sẻ.

Cũng theo chuyên gia kinh tế của Standard Chartered, du khách đến từ Trung Quốc chiếm 28% lượng khách nước ngoài đến Thái Lan trong năm 2019, khó có thể trở lại với số lượng lớn trong thời gian tới bởi các hạn chế về di chuyển. Trong khi đó, lượng khách đến từ Ấn Độ dự kiến tăng trong mùa lễ hội Diwali vào tháng 11 này.

Hiện nay, Thái Lan đang tìm cách khởi động nền kinh tế và chuyển mình sang chiến lược “sống chung với Covid-19”. Tuy nhiên, theo đại diện ngân hàng Standard Chartered, nếu số lượng ca nhiễm Covid-19 tăng trở lại, kế hoạch mở cửa trở lại ngành du lịch có thể bị gián đoạn.

Hồi tháng 9, Bộ trưởng Bộ Du lịch Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn tuyên bố, nếu đợt dịch bùng phát do biến thể Delta kéo dài, nước này chỉ có thể hy vọng đạt 500.000 – 700.000 du khách nước ngoài trong năm 2021.

Trong khi đó, Cục Du lịch Thái Lan lại có góc nhìn lạc quan hơn khi dự đoán nước này sẽ đón khoảng 1,2 triệu du khách quốc tế trong năm nay.

Cho đến nay, Thái Lan đã ghi nhận hơn 1,7 triệu ca nhiễm Covid-19 với gần 18.000 ca tử vong, theo số liệu từ trường Đại học Johns Hopkins, Mỹ.

Nam Sơn

Theo BBC, Reuters và Bangkokpost.com

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Rợp sắc anh đào trong khuôn viên trường đại học Washington...

0
(SGTT) - Tháng 4 hằng năm, khi mùa Đông lạnh giá đi qua, hàng ngàn người dân Mỹ và du khách lại đổ về...

Đến Úc, chiêm ngưỡng sắc Thu vàng tại vườn bách thảo...

0
(SGTT) – Thời điểm này, cây cối trong vườn bách thảo Dandenong Ranges (thuộc vùng núi Dandenong, cách thành phố Melbourne khoảng 50km về...

Thời gian, địa điểm tổ chức lễ hội té nước Songkran...

0
(SGTT) - Tết cổ truyền Songkran của Thái Lan sẽ kéo dài từ ngày 13 đến 15-4 trên khắp cả nước, cùng nhiều hoạt...

Dạo bước ngắm nước Úc vào Thu

0
(SGTT) - Nếu như các nước ở Bắc bán cầu như Nhật Bản, Hàn Quốc… đang thu hút du khách bởi sắc hoa anh...

Khám phá 9 điểm đến thiên nhiên được yêu thích ở...

0
Theo kết quả khảo sát lượng tìm kiếm thực hiện vào tháng 1-2024 của Agoda, thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) là 1...

Khám phá khu vực ‘tam giác vàng’ ở miền Bắc Thái...

0
(SGTT) – Khu vực "Tam giác vàng" nằm giữa ba nước Lào, Thái Lan và Myanmar. Trên lãnh thổ Thái Lan, khu vực này...

Kết nối