Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Từ hôm nay, khách đi máy bay chỉ cần khai báo y tế trên PC-Covid

(SGTT) – Do ứng dụng PC-Covid đã được nâng cấp tính năng “khai báo di chuyển nội địa” để trích xuất được thông tin khai báo của hành khách từng chuyến bay nên từ hôm nay (29-10), hành khách đi máy bay không phải cung cấp thông tin viết tay vào phiếu.
Hành khách làm thủ tục tại quầy vé. Ảnh chụp tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều ngày 28-10 tại quầy vé của hãng hàng không Vietnam Airlines.

Thông tin trên được Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đưa ra vào tối ngày 28-10. Theo đó, sau hai ngày yêu cầu hành khách đi máy bay khai báo nơi đi, nơi đến, Bộ GYVT quyết định bãi bỏ quy định này từ ngày 29-10 và thay thế bằng phương cách hành khách chỉ phải khai báo y tế điện tử trên ứng dụng PC-Covid (phần di chuyển nội địa) trước khi làm thủ tục hàng không.

Trong trường hợp hành khách không có thiết bị hoặc gặp khó khăn khi sử dụng thiết bị điện tử, hãng hàng không sẽ bố trí người, thiết bị hỗ trợ.

Báo Thanh niên thông tin thêm, các hãng hàng không chỉ cần cung cấp danh sách hành khách cho cảng vụ để chuyển cho địa phương vào 2 khung giờ mỗi ngày (14:00 và 22:00) thay vì trước mỗi chuyến bay như trước đây. Việc này giúp làm thủ tục của hành khách, trích xuất dữ liệu hành khách nhanh chóng hơn, giảm áp lực với hãng hàng không.

Trước đó, Bộ GTVT yêu cầu hành khách kê khai nơi đi, nơi đến, số chuyến bay, ngày bay, số điện thoại, chữ ký, tương tự thông tin khai báo trên PC-Covid. Khi đó ứng dụng PC-Covid của Bộ Y tế chưa tích hợp thông tin hành khách.

Hành khách đi máy bay phải khai báo y tế. Ảnh chụp tại sân bay Đà Nẵng hồi tháng 7. Ảnh: CTV

Theo Vnexpress, việc lấy thông tin di chuyển của hành khách bằng phương pháp “thủ công” làm phát sinh thêm nhiệm vụ, nhân lực và áp lực cho các hãng cũng như thêm thủ tục và thời gian đối với hành khách.

Đây là lần thứ hai Bộ GTVT bỏ quy định kê khai thông tin với hành khách đi máy bay. Trước đó, Bộ dừng yêu cầu hành khách khai thông tin để giảm phiền hà, tuy nhiên một số địa phương yêu cầu ngành hàng không cung cấp thông tin hành khách đến để có phương án kiểm soát. Vì thế Bộ lại yêu cầu hành khách kê khai thông tin điểm đến.

Từ ngày 21-10, ngành hàng không đã khai thác toàn bộ đường bay nội địa. Mỗi ngày có khoảng 50-60 chuyến bay khứ hồi trên 30 đường bay, lưu lượng hành khách đi máy bay đã tăng dần so với đầu tháng 10, trung bình mỗi ngày trên 10.000 người, hiệu suất sử dụng ghế 40-50%.

Đề xuất mở vũ trường, karaoke, quán bar, bán hàng rong… ở “vùng xanh”

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, Sở Y tế TPHCM vừa đề xuất lên UBND thành phố cho các dịch vụ karaoke, vũ trường, bar, massage được hoạt động ở các địa bàn nguy cơ dịch ở cấp độ 1 (vùng xanh, bình thường mới).

Một quán karaoke đóng cửa để phòng dịch theo theo yêu cầu của UBND TPHCM từ ngày 30-4. Ảnh: Vnexpress.net

Theo đó, Sở Y tế đề xuất UBND TPHCM các điều kiện để mở lại 4 hoạt động theo nghị quyết 128, gồm: hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời; vũ trường, karaoke, massage, quán bar, internet, trò chơi điện tử, làm đẹp và các cơ sở khác do địa phương quyết định; cơ sở làm tóc (bao gồm cắt tóc) và hoạt động bán hàng rong, vé số dạo…

Theo từng loại hình hoạt động sẽ có từng biện pháp cụ thể theo từng cấp độ. Trong đó có quy định rõ số lượng người tập trung, tình trạng tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 hoặc kết quả xét nghiệm Covid-19, từng nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh…

Báo Vnexpress thông tin thêm, điều kiện là nhân viên phải tiêm đủ liều vắc-xin hoặc khỏi Covid-19. Người tham gia, ngoài 2 điều kiện vừa nêu có thể thêm giấy xét nghiệm âm tính trong 72 giờ.

Ở vùng vàng và vùng cam, các dịch vụ trên cũng được hoạt động nhưng công suất không quá lần lượt 50% và 25%. Nhân viên và người tham gia vẫn phải đáp ứng đủ điều kiện như ở vùng xanh. Riêng vùng đỏ, các cơ sở trên vẫn ngừng.

Theo đề xuất của Sở Y tế TPHCM, người bán hàng rong và vé số dạo cũng sẽ được hoạt động trở lại. Ảnh:nld.com.vn

Sở Y tế TPHCM cũng đề xuất cho bán hàng rong và vé số dạo được hoạt động ở các địa bàn nguy cơ dịch cấp 1 và 2 (vùng xanh, vùng vàng). Ở địa bàn cấp 3, hai dịch vụ này cũng được diễn ra, kèm điều kiện người bán phải tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19. Hai loại hình này không được hoạt động ở khu vực nguy cơ dịch cấp 4 (vùng đỏ).

Với hoạt động tập trung đông người trong nhà và ngoài trời, ngành y tế đề xuất không hạn chế số lượng ở vùng xanh. Các vùng khác (vàng, cam, đỏ) được tổ chức hoạt động trong nhà và ngoài trời nhưng không quá lần lượt 75%, 50% và 25% sức chứa. Người tham gia phải tiêm đủ liều vắc-xin hoặc khỏi bệnh hoặc có giấy xét nghiệm âm tính trong 72 giờ.

Nguyễn Nam tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Biến thể phụ XBB.1.5 mới xuất hiện ở TPHCM nguy hiểm...

0
Ngày 14-4, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, vừa qua, thành phố đã tiến hành giải trình tự gene các mẫu...

Dịch có xu hướng giảm, phòng chống Covid-19 có được điều...

0
Vừa qua, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng, Covid-19 sẽ thành một bệnh như cúm mùa trong năm 2023....

Thời đại số, doanh nghiệp vẫn xem tương tác trực tiếp...

0
(SGTT) - Đại dịch Covid-19 khiến tuyển dụng và đào tạo bước đầu trực tuyến trở thành giải pháp hàng đầu. Sau dịch, các...

Các hãng bay toàn cầu đối mặt “núi” nợ hàng trăm...

0
Tác động vô hình của đại dịch sẽ đeo bám ngành hàng không trong nhiều năm tới. Các hãng bay lớn nhất thế giới...

Hơn 60,8 triệu lượt người Việt đi du lịch trong nửa...

0
Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, thị trường du lịch nội địa đã không những hồi phục mà còn tăng trưởng cao...

Tồn đọng 22 triệu liều vắc-xin, Bộ Y tế yêu cầu...

0
Theo Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, đến giữa tháng 6-2022 còn hơn 22,2 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 loại Moderna và Pfizer...

Kết nối