Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Trưa ngày 15-6, Việt Nam ghi nhận thêm 118 ca Covid-19 trong nước

(SGTT) – Trưa ngày 15-6, Bộ Y tế ghi nhận 118 ca dương tính với Covid-19, gồm tại Bắc Giang 69 ca, TPHCM 29 ca, Bắc Ninh 15 ca, Hà Tĩnh 3 ca, Lạng Sơn và Hà Nội mỗi địa phương một ca.
Chốt kiểm soát dịch Covid19 tại TPHCM. Ảnh: Vnexpress.net

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, trong số đó có 111 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Như vậy từ sáng đến trưa, tổng cộng 188 ca Covid-19 đã được công bố, nâng tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27-4 đến nay lên 7.787, ghi nhận ở 40 tỉnh thành.Theo báo điện tử Vnexpress, 23 tỉnh gồm Bạc Liêu, Đăk Lăk, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Tây Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Tuyên Quang, Yên Bái, đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

9 tỉnh gồm Đồng Nai, Hòa Bình, Nam Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Yên Bái, đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Số lượng xét nghiệm từ 29-4 đến nay đã thực hiện 2.165.826 mẫu cho 4.799.671 lượt người.

Bình Dương giãn cách thị xã Tân Uyên theo Chỉ thị 16

Theo thông tin trên báo Tin tức, UBND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Từ gian giãn cách từ 0:00 ngày 15-6, do trên địa bàn ghi nhận thêm 12 trường hợp dương tính với Covid-19.

Lực lượng y tế thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nhanh chóng truy vết và xét nghiệm những người liên quan đến các ca bệnh. Ảnh: TTXVN

Đáng chú ý, trong số 12 trường hợp có 2 trường hợp là công nhân Công ty Việt Nam Housewares ở đường Bình Chuẩn 62, khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An; 1 công nhân Công ty giày Kim Xương ở đường Đại Đăng 2, khu công nghiệp Đại Đăng, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một; 1 công nhân của Xí nghiệp xử lý chất thải Bình Dương (thuộc Biwase) và 1 trường hợp là công nhân Công ty Gốm sứ Ly Hoa Anh, Tân Vĩnh Hiệp.

Báo Tuổi trẻ thông tin thêm, ngành y tế đang khẩn trương điều tra dịch tễ và truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến các ca dương tính với Covid-19, tiến hành phun khử khuẩn và cách ly y tế tạm thời các địa điểm dịch tễ có liên quan.

Bà bán hàng rong trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 1 nhiễm Covid-19

Lấy mẫu xét nghiệm tầm soát tại khu vực có liên quan đến ca nhiễm Covid-19. Ảnh HCDC

Theo thông tin trên báo Thanh niên, một người phụ nữ, ngụ phường 13, quận 11 là người bán hàng rong trước cổng cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM đã nhiễm Covid-19.

Cũng theo báo Thanh niên, người này đã nghỉ bán cách đây một tuần. Ngày 13-6, người này sốt, ho… nên đến bệnh viện quận 11 khám ở phòng khám sàng lọc. Sau khi làm xét nghiệm nhanh, kết quả là dương tính với Covid-19 và được cách ly. Sau đó, kết quả xét nghiệm khẳng định bằng RT-PCR khẳng định người phụ nữ này nhiễm Covid-19, nên được chuyển cách ly, điều trị. Cơ quan chức năng quân 11, TPHCM đã phong tỏa nhà của bệnh nhân nhiễm Covid-19 nói trên, cách ly toàn bộ ca F1 liên quan…

Gần 80% ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng ở TPHCM

Theo thông tin trên báo Người lao động dẫn nguồn từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCH, trong số 1.185 trường hợp mắc Covid-19 được phát hiện tại TPHCM do Bộ Y tế đã công bố thì có hơn 79% (939 ca) lây nhiễm trong cộng đồng, 242 trường hợp nhập cảnh (chiếm 20,4%), 4 trường hợp lây nhiễm trong khu cách ly VNA (chiếm 0,3%).

Phong tỏa 1 khu vực liên quan ca dương tính Covid-19 tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức. Ảnh: HCDC

Theo bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCH chia sẻ trên Người lao động, qua điều tra, truy vết, các chuỗi lây nhiễm như điểm nhóm hội thánh truyền giáo Phục Hưng, xưởng cơ khí Hóc Môn, chung cư Ehome… đã được khoanh vùng và không phát sinh trường hợp nhiễm mới từ ngày 11-6. Các chuỗi nhiễm mới được phát hiện như chuỗi liên quan BN9827, liên quan BN10714, BN10715 đang tiếp tục điều tra, truy vết, khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc gần.

Từ ngày 26-5 đến hết 12-6, TPHCM đã lấy 591.972 mẫu xét nghiệm với 10.575 mẫu tiếp xúc gần, 581.397 mẫu tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm. Trong 10.575 trường hợp tiếp xúc gần có 10.476 mẫu âm tính, 99 mẫu đang chờ kết quả.

Hiện có 33.027 người đang cách ly. Trong đó 11.970 người đang cách ly tập trung, 21.057 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCH khuyến cáo người dân phải chủ động khai báo y tế khi nhận biết bản thân có nguy cơ. Tuân thủ quy định khi thực hiện cách ly tại nhà, cách ly tập trung. Tuân thủ các quy định trong giãn cách xã hội.

Nguyễn Nam tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui – bí quyết...

0
(SGTT) - "Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui" là câu châm ngôn khái quát phương thức để có một cơ thể khoẻ...

Phát hiện ca nhiễm cúm A/H9N2 đầu tiên tại Việt Nam

0
Theo Cục Y tế dự phòng, ca mắc cúm A/H9N2 đầu tiên tại Việt Nam là bệnh nhân nam, 37 tuổi, có bệnh lý...

Tháng 3, cả nước có gần 400 người bị ngộ độc...

0
Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, riêng trong tháng 3-2024, cả nước xảy ra sáu vụ ngộ độc thực phẩm, khiến...

Collagen tự nhiên đến từ những thực phẩm ăn hằng ngày

0
(SGTT) - Collagen là một loại protein tốt cho sức khỏe con người thông qua việc cải thiện sức khỏe tim mạch, cơ bắp...

Tắm nước nóng Ofuro: bí quyết đẹp da và sống thọ...

0
(SGTT) - Người Nhật tắm nước nóng nhiều hơn bất kỳ người nào khác trên thế giới. Tắm là một phần quan trọng trong...

Tia UV có làm biến dạng filler?

0
(SGTT) - Chất làm đầy filler đang là trào lưu làm đẹp trong thời gian gần đây. Là một phương pháp thẩm mỹ không...

Kết nối