Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Trưa 31-5: Thêm 68 ca mắc Covid-19, hơn 150.000 người TPHCM liên quan hai cụm dịch lớn

(SGTT) – Trưa 31-5, Bộ Y tế đã báo cáo về các ca mắc Covid-19 mới. Từ 6:00 sáng đến 12:00 cùng ngày, Việt Nam ghi nhận 68 ca mới trong nước, riêng Bắc Giang có 48 ca. Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) thông báo có hơn 150.000 người dân tại TPHCM liên quan đến hai cụm dịch lớn.

Bộ Y tế thông báo 68 ca mắc Covid-19 mới trong nước

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM

Theo ghi nhận từ Bộ Y tế trưa 31-5, 68 ca dương tính nCoV trong nước, gồm tại Bắc Giang 48, Hà Nội 12, Bắc Ninh 4, Long An 2, Đăk Lăk và Đà Nẵng đều 1. Như vậy, trong buổi sáng nay Bộ Y tế công bố tổng cộng 129 ca Covid-19 trong nước.

Theo đó, 68 ca mới được ghi nhận từ số 7169-7236, nâng tổng số ca nhiễm tại Bắc Giang lên 2.209, Bắc Ninh 808, Hà Nội 411 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 93 ca, 50 ca ở Bệnh viện K), Đà Nẵng 157, Đăk Lăk 4, Long An 5. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27-4 đến nay tăng lên 4.164, ghi nhận ở 34 tỉnh thành.
Số người liên quan 2 cụm dịch lớn ở TPHCM lên đến 150.000 người

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), kết quả xét nghiệm 150.000 trường hợp trên ghi nhận 149 trường hợp dương tính đã được Bộ Y tế công bố, 57.810 trường hợp âm tính, 93.528 trường hợp đang chờ kết quả. Số mẫu này được truy vết, lấy từ ngày 27-5 đến hết ngày 30-5.

Trong năm ngày qua, thành phố ghi nhận hai cụm dịch lớn xuất hiện, chưa rõ nguồn lây. Trong đó, cụm liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng là lớn nhất từ trước đến nay với 142 ca nhiễm. Cụm lây nhiễm liên quan đến hai vợ chồng ở quận Tân Phú đến nay ghi nhận 7 ca.

Kết quả virus của các bệnh nhân thuộc hai chuỗi đều nhiễm biến chủng Ấn Độ. Thành phố tiếp tục điều tra, truy vết, khoanh vùng các trường hợp nhiễm mới, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các khu vực liên quan ca nhiễm để đánh giá nguy cơ.

Hiện 4.524 người đang cách ly tập trung, 5.945 trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Ngành y tế tiếp tục tổ chức khai báo y tế cho người về từ các địa phương, khu vực có ca nhiễm, bị giãn cách.

Triển khai truy vết, lấy mẫu xét nghiệm 50.000 mẫu đơn/ngày

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, bên cạnh việc thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15, 16, TPHCM sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng. Trước mắt, tất cả các đơn vị bầu cử có hội viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng cư ngụ sẽ được xét nghiệm, sau đó là tất cả công nhân, người lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Mục tiêu phải lấy mẫu đơn khoảng 50.000 mẫu/ngày.

TPHCM gấp rút tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng. Ảnh: VnExpress.net

Để thực hiện được chỉ tiêu mỗi ngày được hơn 50.000 mẫu xét nghiệm, thành phố đề nghị Trường Đại học Y Dược TPHCM và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phối hợp với HCDC để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm diện rộng.

Ngoài ra, TPHCM còn tăng cường hơn nữa vai trò của các tổ Covid-19 cộng đồng, vận hành Tổ Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị để hạn chế thấp nhất sự lây nhiễm của dịch bệnh. Cùng với đó, UBND TPHCM sẽ trưng dụng ký túc xá của các trường đại học, cao đẳng để tái thiết lập các khu cách ly dự phòng cho những trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm SARS-CoV-2.

Hiệp Trần tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sau ca đậu mùa khỉ đầu tiên, HCDC cảnh báo nguy...

0
Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), sau khi phát hiện ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại TPHCM,...

TPHCM ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

0
Thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết thành phố đã phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên. Hiện ca bệnh...

Người nhập cảnh nghi ngờ hoặc mắc đậu mùa khỉ sẽ...

0
(SGTT) - Theo đại diện của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), khi nhập cảnh từ vùng có dịch hoặc không có...

Kích hoạt đo thân nhiệt tại cửa khẩu để giám sát...

0
Hiện nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, để phát hiện sớm các ca bệnh, Bộ Y tế...

Bàn chuyện có nên cách ly tập trung khi mắc đậu...

0
(SGTT) - Để tránh tình trạng lây lan rộng bệnh đậu mùa khỉ, việc cách ly tối thiểu 14 ngày là điều cần thiết....

Viện Pasteur TPHCM hết sinh phẩm và vắc-xin dịch vụ, không...

0
Nhiều người dân đến Viện Pasteur TPHCM để tiêm các loại vắc-xin như HPV, cúm mùa, uốn ván… đều phải ra về vì nhân...

Kết nối