Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Trải nghiệm trekking, cắm trại trên đồi cỏ Phước Bình

(SGTT) – Nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Ninh Thuận, Vườn quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) nổi tiếng với những đồi cỏ xanh mướt, trập trùng, kéo dài mênh mông.
Du khách thường kết hợp khám phá đồi cỏ Phước Bình trên cung đường trekking Bidoup – Tà Giang đi qua ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Khánh Hòa. Ảnh: DucHieu Media
Qua khỏi rừng Bidoup, sẽ đến địa phận Vườn quốc gia Phước Bình. Ảnh: Nguyễn Đức Hiếu
Du khách sẽ đi qua đồi cỏ tranh cao gần nửa thân người.  Ảnh: DucHieu Media
Không gian thoáng đãng, phóng tầm mắt ra phía xa là những dãy núi trùng điệp. Ảnh: DucHieu Media
Sau quãng dài hành trình, du khách có thể dựng trại và nghỉ ngơi trên đồi cỏ. Ảnh: DucHieu Media
Tuy nhiên, việc trekking và cắm trại tại Vườn quốc gia Phước Bình nên có sự đồng ý của Ban Quản lý Vườn. Ảnh: DucHieu Media
Đồi cỏ Phước Bình là một trong những “điểm nhấn” trên cung trekking Bidoup – Tà Giang.  Ảnh: DucHieu Media
Giữa “chảo lửa” Ninh Thuận nắng nóng, nơi có lượng mưa thấp nhất cả nước, Vườn quốc gia Phước Bình hiện lên xanh mướt. Ảnh: DucHieu Media
Vườn Quốc gia Phước Bình có tổng diện tích khoảng 25.000 hec-ta, là một trong những khu vực có tính đa dạng sinh học cao của Việt Nam với nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Ảnh: DucHieu Media
Khung cảnh Vườn quốc gia Phước Bình nhìn từ trên cao. Ảnh: DucHieu Media
Đức Hiếu - Đăng Huy

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề