(SGTTO) – Từ ngày 1 đến 31-10-2020, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động trong tháng 10 với chủ đề “Giai điệu núi rừng” nhằm giới thiệu cảnh quan, không gian sống của đồng bào các dân tộc theo từng địa phương vùng miền.

Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: dulichfun

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, hoạt động của tháng 10 có sự tham gia của hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc (Tày, Nùng, Dao, Mông, Thái, Mường, Ơ Đu, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, RagLai, Ê Đê, Khmer) với sự tham gia của 12 địa phương.

Điểm nhấn trong hoạt động tháng 10 là các chương trình “Tiếng gọi đại ngàn” và “Vũ điệu Tây Nguyên”; giới thiệu, trình diễn nghề truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên như dệt Zèng – di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề dệt vải truyền thống của các dân tộc Bahnar, Gia Rai, Ê Đê…; giới thiệu nghề đan lát của các dân tộc Bahnar, Gia Rai, Xê Đăng… và đặc biệt giới thiệu bộ sưu tập hiện vật của NSND Y Moan và các nhạc cụ truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên như các ché quí, cồng chiêng Tây Nguyên, các nhạc cụ từ tre nứa… Các nghệ nhân sẽ trực tiếp giới thiệu các nét văn hóa đến du khách để cùng trải nghiệm.

Văn hóa cồng chiên Tây Nguyên. Ảnh: Damsan Tourist

Đặc biệt, theo chương trình công bố trên website Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, đồng bào dân tộc X’tiêng đến từ tỉnh Bình Phước sẽ tái hiện lễ cầu mưa độc đáo của dân tộc mình.

Đồng bào dân tộc Ê Đê đến từ tỉnh Đắk Lắk sẽ trình diễn, giới thiệu âm nhạc dân gian, diễn tấu cồng chiêng, giới thiệu về bộ cồng chiêng kết hợp cùng với các nhạc cụ độc đáo đàn T’rưng, Đinh Pút, vòng xoang rộn rã mang đến một không gian đậm chất Tây Nguyên huyền thoại (hòa tấu Cing kram, hát đối đáp, đàn T’rưng…).

Vào các dịp cuối tuần sẽ diễn ra “Ngày hội núi rừng” với chương trình giao lưu “Hoa đất Mường” của đồng bào dân tộc Mường đến từ tỉnh Hòa Bình và Lễ Kathina của đồng bào dân tộc Khmer… Đây cũng là đại lễ hàng năm được duy trì tại quần thể chùa Khmer, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó là các hoạt động hằng ngày, cuối tuần của 16 cộng đồng dân tộc đang sinh sống và hoạt động tại Làng, chương trình du lịch trải nghiệm, giới thiệu làm bánh, gói bánh phục vụ du khách, trò chơi dân gian; hoạt động cầu an, chúc phúc tại các không gian tâm linh chùa Khmer, tháp Chăm… nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Quỳnh Châu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây