Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Trải nghiệm du xuân trên sông Hoài tại phố cổ Hội An

(SGTT) – Đến phố cổ Hội An, Quảng Nam vào sáng Mùng 5 Tết Nhâm Dần 2022, trải nghiệm khó quên nhất với chúng tôi là những dòng người đổ về Hội An tham quan, vãn cảnh… Không khí thật tấp nập “trên bến dưới thuyền”, nơi mà phố cổ đã trải qua sau một thời gian “ngủ đông” do ảnh hưởng đại dịch Covid-19.
Sáng Mùng 5 Tết Nhâm Dần 2022, các tuyến đường dẫn vào phố cổ Hội An đông đúc với dòng người đổ về. Ảnh: Tiên Sa

Trước mắt chúng tôi, nhiều tuyến đường dẫn vào khu vực phố cổ rất tấp nập với cảnh “ngựa xe như nước, áo quần như nem” bởi từ các tuyến phố bên ngoài, các bãi giữ xe máy, ô-tô… đã kín chỗ gửi. Hai bên đường trong phố cổ, các hàng quán xá đang chuẩn bị bàn ghế đón mời du khách, có hàng quán có nhiều du khách đến thưởng thức cao lầu, bánh bèo, chè thập cẩm, nhâm nhi cà phê… Ai nấy đều hớn hở tranh thủ lưu giữ lại khoảnh khắc du xuân với phố cổ Hội An thơ mộng vào những ngày đầu “mời khách đón xuân”.

Hàng quán ven hai bên đường đã mở bán chè, cà phê, cao lầu và các món ăn đường phố khác tại phố cổ Hội An. Ảnh: Tiên Sa
Hàng quán ven hai bên đường đã mở bán chè, cà phê, cao lầu và các món ăn đường phố khác tại phố cổ Hội An. Ảnh: Tiên Sa

Không chỉ trên đường phố, nhiều du khách còn vãn cảnh, chụp ảnh các tiểu cảnh trang trí ven bờ sông Hoài khá đẹp mang một sắc thái riêng của Hội An mà khó nơi nào có được. Nhìn xuống dòng sông Hoài với san sát thuyền gỗ mà trên thuyền còn trống chỗ hay đang chở người du xuân thưởng ngoạn. Trên những chiếc “thuyền hoa” thường bố trí sẵn áo phao và những ngọn hoa đăng, để thắp sáng lên từ buổi chiều tà. Đặc biệt, trong dịp tết đến xuân về, du khách sẽ thấy hàng trăm chiếc “thuyền hoa” được trang trí lồng đèn, chong chóng màu hay hoa nhựa nhiều màu… đang bơi hay đậu lung linh ven bờ sông Hoài thơ mộng.

Du khách chụp ảnh trong tiểu cảnh đường hoa ven sông Hoài. Ảnh: Tiên Sa
Quang cảnh trên đường Nguyễn Phước Nguyên, ven sông Hoài. Ảnh: Tiên Sa

Những năm gần đây, du xuân bằng “thuyền hoa” gỗ trên sông Hoài là một trong những trải nghiệm hấp dẫn và thu hút khách du lịch mỗi khi có dịp đến Hội An dịp tết. Đây là cơ hội hiếm có để du khách tận hưởng vẻ đẹp lãng mạn và thơ mộng trên sông Hoài. Sẽ là một Hội An rất khác, rất huyền ảo, lung linh và rất trải nghiệm khi được ngồi thuyền, thả trôi bềnh bồng trên sông Hoài đang mang mùa xuân chảy vào giữa lòng phố cổ.

Du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những người chèo thuyền văn minh, lịch sự đưa du khách tận hưởng vẻ đẹp êm ái của dòng sông Hoài. Đây là dịch vụ đi thuyền sông Hoài, mang những điều thú vị đến với khách du lịch. Đặc biệt, Tết Nhâm Dần 2022, bất kể bạn đến đây là thời điểm nào, bạn đều có thể trải nghiệm chúng. Đến với sông Hoài, bạn dễ dàng lựa chọn các địa điểm tham quan theo yêu cầu những địa chỉ cảnh quan, văn hóa, làng nghề mộc Kim Bồng, làng gốm Thanh Hà… ven sông.

Dịch vụ đi thuyền ở đây đặc biệt và thu hút nằm ở việc thuyền loại lớn có gắn máy hoặc chèo tay, du khách sẽ ngắm trọn vẻ đẹp của phố cổ Hội An. Bên cạnh đó, còn tận hưởng được khung cảnh yên bình của dòng sông Hoài, giúp du khách thật thư giãn đến lạ thường.

Thuyền gỗ trang trí hoa, lồng đèn… sẵn sàng phục vụ khách du xuân trên sông Hoài. Ảnh: Tiên Sa
Du thuyền trên sông Hoài. Ảnh: Tiên Sa

Chị Nguyễn Thị Kim Hoàng (35 tuổi, một chủ thuyền gỗ dành cho 2 người) cho hay, một chuyến du xuân trên sông Hoài bằng thuyền thường có giá vé dao động khoảng 150.000 đồng (áp dụng cho 2 – 4 người); thời gian để trải nghiệm vẻ đẹp trên sông khoảng 30 phút hoặc 60 phút. Giá du thuyền trên sông Hoài với những đoàn khách đông là 500.000 đồng (áp dụng cho khoảng 8 – 10 người) và giá cả cũng tùy thuộc vào số lượng người đi cũng như thời gian.

Theo Trung tâm Văn hóa – thể thao và truyền thanh, truyền hình thành phố Hội An, mùng 4 Tết Nhâm Dần Hội An mở lại hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ và các làng nghề truyền thống, với nhiều chương trình văn hóa – văn nghệ hấp dẫn như biểu diễn múa đèn lồng của Công viên Ấn tượng Hội An; biểu diễn trang phục Hội An – Ký ức thời gian cùng nhiều chương trình như khúc ca xuân, biểu diễn ca nhạc đường phố, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, thư pháp, tạc tượng trối tre…

Thư pháp, tác tượng trối tre… đang hoạt động ven đường Châu Thượng Văn. Ảnh: Tiên Sa

Du khách đặt chân đến Hội An vào những ngày đầu xuân Nhâm Dần, đừng bỏ lỡ cơ hội đi thuyền trên sông Hoài. Tin chắc rằng đây sẽ là một trải nghiệm rất đặc sắc và đó cũng chính là lý do mà phố cổ làm ngập ngừng biết bao lữ khách phương xa. Hãy thử trải nghiệm cảm giác du xuân giữa dòng sông xa lạ và thả hồn vào con sông êm ái, để dòng nước xua đi mọi muộn phiền. Tuy nhiên, để phòng chống dịch Covid-19, mọi người hãy nhớ mang khẩu trang cũng như yêu cầu chủ phương tiện cho mượn áo phao để chuyến du khảo được an toàn, vui vẻ.

Tiên Sa

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề