Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Trà cô vít bán hơn trăm ly một ngày

(SGTT) – “Trước đây xe trà tắc của cô bán chậm lắm, ấy vậy mà từ khi xuất hiện dịch Covid-19, mọi người tìm đến xe nước rất đông, vì trà tắc thanh nhiệt cô pha có công dụng giải nhiệt, bổ sung vitamin cho cơ thể rất hiệu quả. Một ngày bán được cả trăm ly, thấy vậy nên cô đặt luôn cái tên trà tắc cô vít”, cô Thiện, chủ xe nước bày tỏ.

Một trong những điều làm nên sự đặc biệt của xe trà tắc cô Thiện nằm ở thành phần nguyên liệu tươi và được chế biến theo công thức đặc biệt. Cô Thiện cho biết loại đường mình dùng để sên tắc hay gừng được cô dùng theo tỷ lệ do mình tự tìm tòi, ngoài ra các loại thảo mộc cũng được cô đặt mua ở những cơ sở có chất lượng và nguồn gốc rõ ràng.

Vị trà tắc ở đây rất đặc biệt, ngoài vị trà thơm, còn có táo rim, kỷ tử, gừng cắt sợi.

Cô Thiện bày tỏ, cô chủ yếu bán các loại nước có tác dụng cho sức khỏe, từ khi mở quán đến giờ đã hơn 10 năm, nhưng cô vẫn thích gắn bó và chế biến các thức uống giải nhiệt, giải độc cho cơ thể, Bởi vậy nên vị nước có phần lạ miệng chứ không chỉ đơn thuần như các loại trà tắc khác.

Bạn Tú Quyên, quận 10, là khách hàng, chia sẻ: “Vị trà tắc ở đây rất đặc biệt, ngoài vị trà thơm, còn có táo rim, kỷ tử, gừng cắt sợi. Mỗi khi bị cảm, mình hay ra mua trà tắc của cô về pha ấm uống rất tốt”.

Trà tắc tứ hoa là một trong những loại nước bán chạy nhất tại cửa hàng. Ảnh: Uyên Tâm

Trung bình một ngày cô bán được cả trăm ly, số lượng bán đều chủ yếu do khách tới mua đem về. Để đảm bảo số lượng bán, cũng như chất lượng, cô Thiện sẽ chuẩn bị nguyên liệu tại nhà từ tối hôm trước, bỏ vào hộp nhựa bảo quản trong thùng đá để nguyên liệu pha chế được tươi.

Ngoài món trà cô vít, xe trà tắc cô Thiện còn có các loại nước thanh nhiệt cho cơ thể như: trà tắc tứ hoa, trà tắc thanh nhiệt, trà bưởi giảm cân, trà tắc phê pha… với giá một ly lớn là 14.000 đồng

Chia sẻ với Sài Gòn Tiếp Thị, cô Thiện cho biết “Vì mình bán vỉa hè, chỉ là một xe nước nhỏ, nên cô bán bình dân. Bình thường nếu đường, tắc, gừng, có lên giá thì mình cũng giữ đúng giá, bán toàn khách quen nếu lên giá thì ngại lắm”.

Để thưởng thức trà tắc cô vít, bạn có thể đến địa chỉ MM18 Trường Sơn, phường 15, quận 10, gần ngã 3 Thành Thái – Bắc Hải, quán mở cửa từ 4:00 – 18:00 hằng ngày.

Uyên Tâm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Đang lắp đặt trạm dừng chân tạm trên tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Theo ghi nhận Kinh tế Sài Gòn Online, trên tuyến cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang đang có nhiều điểm thi...

Các hãng hàng không tăng tải, ngành đường sắt ‘cháy’ vé...

0
(SGTT) - Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, các hãng hàng không sẽ tăng hơn 100 chuyến bay/ngày để đáp ứng nhu...

Kết nối