Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

TPHCM vượt mốc 17.000 ca Covid-19, cả nước gần 32.000 ca

(SGTT) – Bản tin dịch Covid-19 sáng 14-7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 909 ca mắc Covid-19 tại 16 tỉnh, thành phố; trong đó TPHCM vẫn nhiều nhất với 666 ca. Đã có 6.779 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh trong đợt dịch thứ tư.

TPHCM ghi nhận 666 ca, 208 ca đang điều tra dịch tễ

Cụ thể, 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bình Định, 905 ca ghi nhận trong nước, nhiều nhất vẫn tại TPHCM (666 ca), Đồng Nai (80), Khánh Hoà (44), Bến Tre (43), Bà Rịa – Vũng Tàu (19), Phú Yên (18), Vĩnh Long (17), Ninh Thuận (4), Tây Ninh (4), Kiên Giang (2), Huế (2), An Giang (2), Bắc Ninh (2), Sóc Trăng (1), Bình Định (1); trong đó 688 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Nhân viên y tế khử trùng hành lý của hành khách vào khu cách ly. Ảnh: HCDC

666 ca (BN34747-BN35412) tại TPHCM gồm 458 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 208 ca đang điều tra dịch tễ.

Tính đến 6:00 sáng 14-7, Việt Nam có tổng cộng 33.460 ca ghi nhận trong nước và 1.949 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới trong nước tính từ ngày 27-4 đến nay là 31.890 ca, trong đó có 6.779 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 11 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình.

Có 7 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Đắk Nông, Quảng Nam, Nam Định, Lào Cai.

Các chốt kiểm soát tại TPHCM thay đổi phương thức tuần tra, xử lý

Một số quận, huyện đã triển khai thành các đội tuần tra lưu động 24/24 để đảm bảo người dân thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng.
Chốt kiểm soát dịch Covid19 tại TPHCM. Ảnh: Vnexpress

Theo thông tin từ Thanh Niên, Thượng tá Thái Thanh Xuân, Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM, cho biết các chốt kiểm soát trên địa bàn quận, huyện không gỡ mà chỉ thay đổi phương thức tuần tra, xử lý. Vị trí các chốt kiểm soát vẫn để như cũ nhưng lực lượng chức năng có thể ở chốt hoặc di chuyển đi tuần ở vị trí khác để kiểm tra người dân ra đường không có lý do chính đáng và xử lý vi phạm trên đường.

Lý do việc thay đổi phương thức trên, theo thượng tá Xuân, một số chốt thuộc địa bàn các quận, huyện vài ngày qua có tình trạng ùn tắc giao thông, vì vậy phải thay đổi phương thức tại các chốt kiểm soát nhằm không để tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra, cũng như phòng chống dịch bệnh Covid-19 tốt nhất vì tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang phức tạp.
Trong khi đó, thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ – đường sắt (PC08) Công an TPHCM, cho biết PC08 được phân công nhiệm vụ làm trưởng 12 chốt ở các cửa ngõ ra vào thành phố. Hiện 12 chốt này vẫn hoạt động bình thường và đảm bảo đủ lực lượng thực hiện kiểm soát tốt việc người dân ra vào. Người dân khi qua 12 chốt này cần mang theo: giấy tờ tùy thân, giấy tờ liên quan đến phương tiện, giấy xác nhận công tác, thẻ cán bộ, viên chức, công chức, thẻ nhân viên, yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19, phải khai báo điện tử khi ra khỏi nhà và tại trạm kiểm soát, cũng như tuân thủ nguyên tắc 5K.
Sau 5 ngày giãn cách, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã xử phạt 2.052 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 4,9 tỉ đồng; các hành vi chủ yếu gồm: tập trung đông người, kinh doanh các loại hình dịch vụ đã có quyết định dừng hoạt động của UBND TPHCM và đi ra ngoài trong trường hợp không thật sự cần thiết.
Hiệp Trần tổng hợp
Chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” với chủ đề “Đồng hành chống dịch” được phát động vào ngày 2-6-2021. Với vai trò là cầu nối, Kinh tế Sài Gòn tiếp tục kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm để cùng chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Chương trình sẽ nhận hiện kim, vật phẩm từ các tổ chức, cá nhân đóng góp và sau đó sẽ trao tặng lại cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân gặp khó khăn trong các vùng dịch tại TPHCM cũng như các tỉnh thành khác trên cả nước. Xem chi tiết tại đây.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sau ca đậu mùa khỉ đầu tiên, HCDC cảnh báo nguy...

0
Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), sau khi phát hiện ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại TPHCM,...

TPHCM ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

0
Thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết thành phố đã phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên. Hiện ca bệnh...

Người nhập cảnh nghi ngờ hoặc mắc đậu mùa khỉ sẽ...

0
(SGTT) - Theo đại diện của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), khi nhập cảnh từ vùng có dịch hoặc không có...

Kích hoạt đo thân nhiệt tại cửa khẩu để giám sát...

0
Hiện nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, để phát hiện sớm các ca bệnh, Bộ Y tế...

Bàn chuyện có nên cách ly tập trung khi mắc đậu...

0
(SGTT) - Để tránh tình trạng lây lan rộng bệnh đậu mùa khỉ, việc cách ly tối thiểu 14 ngày là điều cần thiết....

Nhiều địa phương vẫn cách ly người đến từ TPHCM

0
(SGTT) - Lai Châu, Bình Định là những địa phương vẫn áp dụng biện pháp cách ly, theo dõi y tế đối với người...

Kết nối