Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

TPHCM: rộn ràng ngày cuối, tiểu thương tạm biệt mùa kinh doanh hoa Tết 2024

(SGTT) – Hôm nay 9-2 (30 Tết), các chợ hoa ở TPHCM như công viên 23/9 (quận 1), chợ hoa Thành Thái (quận Tân Bình) hay chợ hoa Bến Bình Đông (quận 8) rộn ràng không khí mua bán. Người mua tranh thủ đến chợ hoa để tìm mua hoa có giá tiền phù hợp với nhu cầu. Các tiểu thương cũng bắt đầu hạ giá hoa để nhanh chóng dọn hàng về quê.
Vào 9 giờ sáng ngày 9-2, tại công viên 23/9 (quận 1), không khí mua bán náo nhiệt khắp cả chợ hoa, người bán và người mua dễ dàng thỏa thuận giá cả.
Do là ngày cuối cùng và đến 12 giờ trưa phải trả mặt bằng nên các tiểu thương nơi đây cũng bắt đầu hạ giá tiền hoa để thu hút người mua. Hầu hết, những loại hoa như cúc mâm xôi, cây quất, mai, trang giấy, vạn thọ… đều giảm giá hơn hơn 50%, mua 1 tặng 1.
Anh Thành, tiểu thương đến từ Đồng Tháp cho biết tết năm nay anh chuẩn bị 5 xe hoa cúc, vạn thọ với khoảng 500 chậu lên công viên 23-9 bán và đã bán được hơn 60% số lượng hoa nhập về. “ Sức mua năm nay không cao nên mình cũng không nhập nhiều hoa, ít hơn năm ngoái khoảng một nửa. Bán được hơn 60% cũng coi là tạm ổn, giờ tranh thủ bán giờ chót được chậu nào hay chậu đó rồi lên xe về quê ăn Tết”, anh Thành vui vẻ trả lời.
Sau 5 ngày bán hàng, chị Hoài Thơ, tiểu thương bán hoa giấy tại chợ hoa 23/9 cho biết đã bán hết hơn 400 cây hoa giấy mang đến chợ dịp tết năm nay.
Chị Thu Hà (ngụ quận 10) cho biết, ngày cuối năm cũng rảnh nên chạy ra chợ hoa để xem sắm thêm vài chậu hoa cho rực rỡ dù trước đó nhà chị cũng đã mua 6 chậu. “ Nhà giờ cũng đã chuẩn bị xong nên sáng nay rảnh dạo 1 vòng đi chơi sẳn xem hoa tươi có cây nào đẹp để sắm thêm về chơi Tết. Tôi thấy giá cả năm nay cũng không quá cao so với các năm trước, các cây tôi mua hôm nay đều giảm giá mạnh”.
Nếu như các loại hoa cúc, vạn thọ, hướng dương… các tiểu thương bán không hết sẽ chặt bỏ thì những cây kiểng như mai, hoa giấy… sẽ được tiểu thương chở về nuôi dưỡng để chờ bán tết năm sau.
Tại khu chợ hoa Tết nổi tiếng bến Bình Đông (quận 8), cũng nhộn nhịp không kém.
Các tiểu thương đang tranh thủ vừa bán vừa dọn hàng xong trong hôm nay.
Đa phần người bán sẽ giảm giá cho khách mua hoa kiểng để mau chóng thu dọn về nghỉ. Có tiểu thương giảm giá bán đến 50-60%.
Theo khảo sát thì nhiều tiểu thương tại đây cũng đã bán trên 70% số lượng hàng đem lên, thậm chí có nhiều tiểu thương đã hết hàng từ ngày trước đó. Trong hình là anh Tú, tiểu thương đến từ Bến Tre – kinh doanh hoa tết tại bến Bình Đông đã bán hết 1200 chậu hoa đem lên và giờ dọn dẹp để trả lại mặt bằng.
Một số chủ vườn vẫn còn nán lại đến phút chót với hy vọng thêm nhiều cây kiểng được bán đi.

Hoàng Vũ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Chen chân mua hoa ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ

0
(SGTT) - Chiều tối ngày 7-2 (nhằm ngày 28 tháng Chạp), không khí tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ vô cùng sôi động. Dòng...

Bến Bình Đông rợp sắc hoa, nhộn nhịp người mua sắm...

0
(SGTT) – Vào những ngày giáp Tết này, chợ hoa xuân ở Bến Bình Đông (quận 8, TPHCM) lại nhộn nhịp ghe xuồng đầy...

Nhà vườn tại nhiều địa phương tất bật cung ứng hoa...

0
(SGTT) - Thời điểm này, các hộ trồng hoa trên cả nước như Đà Lạt, Hà Nội, Vĩnh Long, Kiên Giang đang chuẩn bị...

Những nẻo đường hoa

0
(SGTT) - Vừa Tết Dương lịch xong đã thấy Tết Nguyên đán gần kề. Tiệc tất niên làm cho thành phố tưng bừng và...

654 gian hàng tham gia chợ hoa xuân ‘Trên bến dưới...

0
(SGTT) – Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Giáp Thìn năm 2024 sẽ có 654 điểm kinh doanh hoa, cây kiểng, trái...

Hoa kiểng Tết: nỗi lo âu mang tên ‘ẩn số’ sức...

0
(SGTT) - Sản xuất hoa kiểng Tết ở một số địa phương trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được duy trì...

Kết nối