Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

TPHCM: rào chắn và giăng dây xuất hiện ở các chợ truyền thống để phòng dịch

(SGTT) – Theo chỉ thị của UBND TPHCM, các chợ tự phát hiện phải đóng cửa để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19; các chợ truyền thống vẫn được phép duy trì hoạt động nhưng phải đảm bảo các quy tắc phòng chống dịch. Điều này cũng khiến các ngôi chợ truyền thống trở nên vắng vẻ và cũng là những trải nghiệm mới mẻ, bất ngờ với người dân thành phố.

Cụ thể, theo chỉ thị của UBND TPHCM, từ ngày 20-6, các chợ tự phát và các loại hình dịch vụ, kinh doanh không cần thiết phải tạm dừng hoạt động. Riêng các chợ truyền thống được phép hoạt động, Sở Công Thương sẽ hướng dẫn các quận huyện áp dụng các biện pháp giãn cách để đảm bảo an toàn.

Để đảm bảo duy trì hoạt động trong mùa dịch, các chợ truyền thống đã thực hiện nhiều biện pháp để phòng dịch như đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn đối với người dân ra vào chợ, đồng thời thực hiện giãn cách khi tiến hành mua bán. Các gian hàng còn hoạt động đã chủ động giăng dây ngăn cách ngay khu vực gian hàng của mình để đảm bảo giãn cách. Thậm chí, có nhiều quầy, sạp bán trong chợ còn chủ động ngừng hoạt động để phòng chống dịch.

Chợ phường 11 (hay còn gọi là chợ Bà Hoa, Tân Bình) để rào chắn ngay lối ra vào. Ảnh: TT
Chợ Hoàng Hoa Thám (Tân Bình) đã thực hiện công tác phòng dịch từ ngày 19-6. Ảnh: Tường Vy
Chợ Bình Long (quận Bình Tân) có các lực lượng chức năng kiểm tra thường xuyên về công tác phòng dịch của người dân khi ra vào chợ. Ảnh: Phùng My
Ở cuối chợ Bình Long còn trang bị thêm hàng rào chắn để giảm số lượng người ra vào chợ. Ảnh: Phùng My
Chợ Nguyễn Đình Chiểu (quận Phú Nhuận) cũng có các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra công tác phòng dịch của người dân khi đi chợ. Ảnh: Phùng My
Tại chợ Thị Nghè (Bình Thạnh), UBND phường sẽ tiến hành kiểm tra và xử phạt đối với các trường hợp lấn chiếm vỉa hè tại các điểm kinh doanh tự phát và không thực hiện nghiêm túc quy tắc phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Lại Hậu
Tiểu thương tại chợ Hoàng Hoa Thám (Tân Bình) cho biết, chỉ có một vài người có giấy phép kinh doanh thực phẩm thiết yếu mới được phép hoạt động, nên một phần chợ Hoàng Hoa Thám trở nên im ắng do các gian hàng đóng cửa. Ảnh: Tường Vy
Dù đã giăng dây nhưng có một số người dân vẫn ra vào khu vực bị cấm của chợ Hoàng Hoa Thám. Ảnh: Tường Vy
Các lực lượng chức năng thường xuyên đi kiểm tra và sẽ tiến hành xử phạt tại chỗ đối với các trường hợp cố ý vi phạm tại chợ Hoàng Hoa Thám. Ảnh: Tường Vy
Một số tiểu thương còn nhắc khách hàng sát khuẩn khi đến gian hàng của mình. Ảnh: Tường Vy
Dù được hoạt động, nhưng tại chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh) vẫn vắng khách. Ảnh: Lại Hậu
Một số gian hàng dù không bị cấm hoạt động nhưng đã chủ động đóng cửa để phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Phùng My

Nhóm PV

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Đang lắp đặt trạm dừng chân tạm trên tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Theo ghi nhận Kinh tế Sài Gòn Online, trên tuyến cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang đang có nhiều điểm thi...

Các hãng hàng không tăng tải, ngành đường sắt ‘cháy’ vé...

0
(SGTT) - Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, các hãng hàng không sẽ tăng hơn 100 chuyến bay/ngày để đáp ứng nhu...

‘Chìa khóa’ mở các ‘cánh cửa quốc tế’ cho thời trang...

0
(SGTT) - Nổi bật và ấn tượng giữa vô vàn thiết kế trong và ngoài nước là khát vọng mà bất kỳ nhà thiết...

Kết nối