Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

TPHCM: Lượng người đổ bệnh vì nắng nóng tăng cao

(SGTTO) – Số lượng bệnh nhi đến các bệnh viện nhi ở TPHCM ngày càng đông. Có những bệnh viện, như Nhi Đồng 2, mỗi ngày tiếp nhận từ 3.500 đến 7.000 ca bệnh với phần lớn các bé mắc bệnh tay chân miệng, bệnh đường hô hấp và bệnh đường tiêu hóa. 

Các bác sĩ khuyên cần cho trẻ uống nhiều loại nước trái cây để tăng sức đề kháng. Ảnh: Internet.

Nhiều ngày nay, thời tiết nắng nóng kéo dài tại vùng Nam bộ, đặc biệt tại TPHCM khiến trẻ em và người già đổ bệnh, phải nhập viện. Theo số liệu thống kê của Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, từ giữa tháng 4 đến nay, tức chỉ trong vòng mười ngày qua, mỗi ngày bệnh viện này tiếp nhận từ 3.500 đến 7.000 trẻ em được đưa đến khám bệnh, trong đó có khoảng 6-7% số trẻ phải nhập viện để được theo dõi và điều trị. Các bệnh xuất hiện nhiều là bệnh tay chân miệng chiếm khoảng gần 50%, các bệnh đường tiêu hóa tăng 15% so với những tháng trước.

Nắng nóng, nhiều trẻ đến khám ở phòng khám nhi và bệnh viện nhi do mắc bệnh hô hấp. Ảnh N.Đ.T.P

Còn ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM, mỗi ngày có khoảng 5.000-6.000 bệnh nhi đến khám ngoại trú. Các bệnh chủ yếu có liên quan đến viêm đường hô hấp, viêm phổi và tiểu phế quản, tiêu hóa. Trong đó, khoảng 20-30% bệnh nhi mắc các bệnh lý về đường hô hấp, 10-20% mắc các bệnh về tiêu hóa, khoảng 5% mắc bệnh tay chân miệng và rải rác có một số ca bệnh thủy đậu, viêm não. Theo thống kê của khoa Khám bệnh của Nhi Đồng 1, số bệnh nhi đến khám tăng khoảng 5% so với tháng trước.

Theo các bác sĩ chuyên khoa Nhi, trong điều kiện thời tiết nắng nóng hiện nay với mức nhiệt độ ngoài trời lên tới 39-40 độ C, sự chênh lệch về nhiệt độ trong phòng (dùng máy quạt hay máy điều hòa nhiệt độ) và bên ngoài phòng khá lớn, nên khi di chuyển từ bên  ngoài bước vào phòng hay ngược lại từ trong phòng bước ra ngoài, nhiệt độ cơ thể người bị thay đổi đột ngột, dễ mắc các bệnh về đường hô hấp.

Bên cạnh đó, thời tiết nóng cũng dễ làm cho thức ăn nhanh ôi thiu, nhiều bậc cha mẹ tiếc rẻ cho con ăn lại đồ ăn thừa khiến trẻ dễ mắc bệnh rối loạn tiêu hóa. Đây cũng là thời điểm gia tăng của bệnh tay chân miệng, và tình trạng nắng nóng càng khiến sự lây lan (qua tuyến mồ hôi) rộng hơn. Do đó, các bác sĩ khuyên phụ huynh nên hạn chế cho bé ra ngoài trời, không nên để quạt thổi trực tiếp vào người trẻ, không bật máy điều hòa quá lạnh. Bên cạnh đó, cho trẻ uống nhiều nước trái cây để tăng sức đề kháng.

Không chỉ trẻ em, người già cũng chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng này, số lượng người già nhập viện cũng tăng cao. Ở Bệnh viện Thống Nhất TPHCM, mỗi ngày có hơn 2.000 người đến khám các bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường, đa số là những bệnh nhân lớn tuổi. Số lượng các bệnh nhân cao tuổi đến khám về bệnh huyết áp và rối loạn giấc ngủ tăng 15%, số lượt khám về các bệnh lý về tiêu hóa, hô hấp, da liễu cũng tăng 7 – 10%.

Bác sĩ lưu ý các bậc cha mẹ:

  • Hạn chế cho trẻ ra ngoài trời
  • Không để quạt thổi trực tiếp vào người trẻ
  • Không bật máy điều hòa quá lạnh
  • Cho trẻ uống nhiều nước trái cây

Anh Minh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM: Muôn vẻ người dân xoay xở chống chọi cái nắng...

0
TPHCM bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời luôn ở mức cao, có thời điểm đến 38-39 độ C....

Nắng nóng, người dân TPHCM ‘đổ’ về các hồ bơi để...

0
(SGTT) - Những ngày TPHCM bước vào giai đoạn cao điểm nắng nóng, rất đông người dân TPHCM đã “đổ” về các bể bơi...

Run For Green – Những bước chạy đầu tiên đến không...

0
Ngày 15-10-2023 là ngày đầu tiên đánh dấu những bước chạy đến không gian xanh Green Valley City với giải chạy Run For Green...

Nắng nóng đe dọa an ninh nhiên liệu toàn cầu

0
(SGTT) - Thời tiết nắng nóng đang nhanh chóng trở thành mối đe dọa đối với an ninh nhiên liệu toàn cầu vì nhiệt...

Nắng nóng đẩy ngành công nghiệp dầu ô liu vào khủng...

0
Một cuộc khủng hoảng đang nhen nhóm trong ngành công nghiệp dầu ô liu khi các đợt sóng nhiệt càn quét qua khu vực...

Những đợt nắng nóng khởi phát từ lòng đại dương

0
Việt Nam cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á đang trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục. Và sẽ còn...

Kết nối