Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

TPHCM dự kiến cho phép dịch vụ ăn uống tại chỗ sau ngày 25-10

(SGTT) – Sau ngày 25-10, TPHCM dự kiến sẽ cho mở thêm một số dịch vụ ở những khu vực kiểm soát được dịch, trong đó có ăn uống tại chỗ.
Dự kiến sau ngày 25-10, TPHCM sẽ chp phép dịch vụ ăn uống bán tại chỗ.

Theo báo Thanh niên, thông tin trên được Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chia sẻ bên lề kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV diễn ra sáng 22-10 về việc đánh giá cấp độ dịch và mở cửa kinh tế.

Báo Tuổi trẻ dẫn lời Chủ tịch UBND TPHCM, thông tin thêm “Thành phố sẽ mở dần dịch vụ ăn uống tại chỗ và một số dịch vụ khác vì nó là đặc điểm của thành phố và để người dân phát triển sinh kế. Tất nhiên, việc mở lại các dịch vụ này phải theo các bộ tiêu chí an toàn của từng lĩnh vực thành phố đã quy định”.

Trước đó, từ ngày 1-10, TPHCM quy định nhiều ngành nghề, lĩnh vực được mở cửa hoạt động trở lại trừ quán bar, beer club, pub, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử, chợ tự phát, bán hàng rong, vé số dạo.

TPHCM sẽ kéo dài thêm thời gian chi hỗ trợ Covid-19

Theo thông tin trên báo Thanh niên, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TPHCM đang xin ý kiến UBND thành phố về việc cho kéo dài thêm thời gian chi hỗ trợ Covid-19 đợt 3 ở một số địa phương như quận 12, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh… đến ngày 7-11 do số lượng người tạm trú, lưu trú nhiều.

Người dân nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo Nghị quyết 97 của HĐND TPHCM về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3 có thời gian thực hiện chi dự kiến từ ngày 1-10 đến ngày 15-10.

Tuy nhiên, cập nhật tiến độ chi hỗ trợ đợt 3 tại ngày 15-10 chỉ đạt tỷ lệ khoảng 73%. Vì thế, lãnh đạo TPHCM thống nhất kéo dài đến ngày 22-10, thay vì kết thúc vào ngày 15-10 như dự kiến ban đầu.

Theo thông tin từ Sở LĐ-TB-XH TPHCM, đến hôm nay, ngày 22-10, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã thẩm định, phê duyệt danh sách người nhận hỗ trợ đợt 3 tới hơn 6,8 triệu người, chiếm hơn 75% so với khoảng 9 triệu dân TPHCM tại thời điểm tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Đồng thời, các địa phương cũng đã chi hỗ trợ cho hơn 5,2 triệu người, đạt tỷ lệ 76,9% so với danh sách phê duyệt là hơn 6,8 triệu người, với tổng số tiền hơn 5.200 tỉ đồng.

Dẫn lời ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐTBXH, Báo Pháp luật TPHCM thông tin thêm, việc chi hỗ trợ sẽ được các địa phương tiếp thực hiện hiện đến ngày 31-10. Riêng quận 12, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh do số lượng người tạm trú, lưu trú nhiều nên sẽ kéo dài đến ngày 7-11.

Ngày 22-10, ghi nhận 3.977 ca nhiễm trong nước

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 17:00 ngày 21-10 đến 17:00 ngày 22-10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.977 ca nhiễm trong nước, tăng 359 ca so với ngày trước đó; trong đó có 1.782 ca trong cộng đồng.

Các nhân viên y tế đang lấy mẫu dịch tễ cho người dân. Ảnh: Nhân Tâm

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TPHCM (1.205), Bình Dương (471), Đồng Nai (417), Đắk Lắk (266), An Giang (220), Sóc Trăng (148), Tây Ninh (147), Bạc Liêu (83), Kiên Giang (80), Trà Vinh (76), Bình Thuận (74), Long An (72), Gia Lai (69), Tiền Giang (61), Nghệ An (57), Phú Thọ (54), Cà Mau (52), Khánh Hòa (43), Thanh Hóa (37), Quảng Bình (34), Đồng Tháp (33), Thừa Thiên Huế (26), Kon Tum (22), Hà Nam (21), Hà Giang (18), Hậu Giang (17), Cần Thơ (17), Nam Định (17), Vĩnh Long (14), Bến Tre (14), Lâm Đồng (13), Bà Rịa – Vũng Tàu (12), Bình Định (11), Quảng Ngãi (10), Quảng Nam (9), Hà Nội (8), Ninh Thuận (7), Thái Bình (7), Bắc Ninh (5), Bình Phước (5), Hưng Yên (4), Hà Tĩnh (4), Bắc Giang (3), Quảng Ninh (3), Đắk Nông (3), Lào Cai (3), Yên Bái (2), Sơn La (1), Ninh Bình (1), Tuyên Quang (1).

Nguyễn Nam tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nhà hàng, quán ăn tại trung tâm thương mại chật kín...

0
(SGTT) - Dịp Tết, người dân thường mạnh tay chi tiêu cho các hoạt động vui chơi, ăn uống. Chính vì thế, các nhà...

Thị trường F&B vào kỳ thanh lọc, doanh nghiệp nhỏ tìm...

0
(SGTT) - Tình hình khó khăn chung của nền kinh tế gần đây đã ảnh hưởng không nhỏ đến chi tiêu của người tiêu...

Sôi động kinh doanh ăn uống “dưới lòng đất”

0
(SGTT) - Dạo quanh một vòng các trung tâm thương mại tại TPHCM có thể thấy lượng khách hàng đến đây đa phần để...

Giáo dục thể chất bao gồm cả giáo dục về ăn...

0
Tôi có đọc được từ một tài liệu của Viện Tâm lý Việt Pháp về “mô hình nâng cao sức khỏe (health promotion) trong...

Ăn uống sao cho mình thương trái tim

0
Theo một bài viết đăng hôm thứ Năm tuần này trên website CNN, cùng với luyện tập thể dục thường xuyên và tránh xa...

Biến thể phụ XBB.1.5 mới xuất hiện ở TPHCM nguy hiểm...

0
Ngày 14-4, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, vừa qua, thành phố đã tiến hành giải trình tự gene các mẫu...

Kết nối