Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

TPHCM đón khoảng 75.000 lượt khách quốc tế trong dịp Tết Nguyên đán

(SGTT) – Sở Du lịch TPHCM cho biết, dịp Tết Nguyên đán 2024, khách quốc tế đến TPHCM ước đạt 75.000 lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ.
TPHCM đón khoảng 75.000 lượt khách quốc tế trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Đạt Thành

Theo Sở Du lịch TPHCM, dịp Tết Nguyên đán 2024, khách tại các khu, điểm du lịch, các tụ điểm vui chơi, dịch vụ… ước đạt khoảng 1,8 triệu lượt, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế đến TPHCM ước đạt 75.000 lượt trong dịp này, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt khoảng 6.550 tỉ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ, TTXVN đưa tin.

Thông tin của các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu cho biết, do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài nên lượng khách Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tăng hơn nhiều so với kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024 ở hầu hết các hành trình tour.

Bên cạnh đó, việc triển khai đồng bộ Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 14-8-2023 về việc áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Hay nghị quyết số 128/NQ-CP về việc miễn thị thực cho công dân một số nước với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch quốc tế đến TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Vì vậy, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lượng khách du lịch nước ngoài đến TPHCM tăng cao, đặc biệt là khách tàu biển – dòng khách du lịch cao cấp đến từ Châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật… và khách đi du lịch tự túc.

Năm nay, các doanh nghiệp du lịch, các công ty lữ hành tại thành phố đã triển khai nhiều sản phẩm du lịch với mức giá cạnh tranh cho Tết Nguyên đán nhằm thu hút khách du lịch ngay từ đầu tháng 12-2023. Các công ty lữ hành ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới, đa dạng như du xuân Thủ Đức, xuân về trên bến Bình Đông, ăn Tết cùng người nổi tiếng, hái lộc đầu năm, quận 1 – sắc màu đêm, thưởng ngoạn sông Sài Gòn bằng buýt sông 2 tầng.

Bên cạnh đó là nhiều sản phẩm dành cho du khách ưa thích thiên nhiên, như chương trình Cần Giờ – lắng nghe hơi thở của rừng, Củ Chi – đất thép thành đồng, Củ Chi – nông trang xanh… Năm 2024, ngành du lịch TPHCM đặt mục tiêu đón 6 triệu lượt khách quốc tế, 38 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch ước đạt 190.000 tỉ đồng.

Trong dịp này, một số địa phương khác trên cả nước cũng tổ chức các hoạt động lễ hội đầu năm, thu hút nhiều lượng khách đến tham quan. Theo TTXVN, ở Hà Nội, tại khu di sản hoàng thành Thăng Long có trưng bày phong tục Tết Nguyên đán dân gian truyền thống và nghi lễ tết cung đình. Các hoạt động tái hiện các nghi lễ truyền thống độc đáo sẽ còn kéo dài đến ngày 18-2, tức mùng 9 Tết.

Ngoài ra, nhiều hoạt động khác cũng tổ chức dịp này để phục vụ khách du xuân như hội chữ xuân Giáp Thìn 2024 và triển lãm thư pháp “Hiếu học”; tái hiện không gian giáo dục thi cử truyền thống gồm không gian sĩ tử đi thi, làng sĩ tử với bối cảnh không gian làng trong phố…; không gian văn hóa đọc; giới thiệu làng nghề, sản phẩm thủ công truyền thống Hà Nội, sản phẩm lưu niệm, nét văn hóa ẩm thực ngày xuân; tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, ca múa nhạc dân tộc…

Những ngày đầu xuân Giáp Thìn, tại các di tích lịch sử văn hóa như khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (thành phố Hưng Yên), di tích quốc gia đặc biệt chùa Thái Lạc (Văn Lâm) và di tích quốc gia đặc biệt đền An Xá (Tiên Lữ); chùa Nôm (huyện Văn Lâm)… mỗi ngày có hàng ngàn lượt người đến tham quan.

Tỉnh hiện có hơn 1.800 di tích lịch sử văn hóa, là nơi lưu giữ hơn 500 lễ hội truyền thống mang đậm văn hóa, phong tục Việt như lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến (thành phố Hưng Yên), lễ hội Chử Đồng Tử – Tiên Dung (Khoái Châu), lễ hội cầu mưa ở Lạc Hồng (Văn Lâm), lễ hội đền Đậu An (Tiên Lữ)…

Cũng theo TTXVN, trước đó, ngày mùng 2 Tết, tại huyện vùng cao Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) đã diễn ra hội thi chọi bò. Đây là nét đẹp văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở huyện vùng cao Điện Biên Đông vào mỗi dịp đầu Xuân năm mới. Theo ban tổ chức, năm nay ước tính có khoảng 10.000 người đến xem và cổ vũ hội thi.

Trúc Đào tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ở khách sạn, đi du thuyền ngắm pháo hoa tại TPHCM...

0
(SGTT) – Lưu trú, ăn uống tại những khách sạn ở khu vực trung tâm hay đi du thuyền trên sông Sài Gòn... là...

Buýt vi vu: 4 địa điểm nên dừng chân khám phá...

0
(SGTT) - Đình Đông Phú, hội quán Sùng Chính, chùa Sùng Quang hay công viên Đầm Sen… là những điểm du khách có thể...

Việt Nam từ trên cao: Khung cảnh thu hoạch rau nhút...

0
(SGTT) – Khung cảnh thu hoạch rau nhút ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM thu hút nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Người dân đổ về trung tâm TPHCM vui chơi dịp giỗ...

0
(SGTT) - Dịp giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người TPHCM đã tìm về các địa điểm ở trung tâm thành phố để vui chơi,...

Kể chuyện làm du lịch cộng đồng ở ngoại ô TPHCM

0
(SGTT) - “Hồi trước chưa biết làm du lịch là gì, mình toàn lo chuyện nội trợ hoặc làm lụng ruộng vườn, với ở...

Kết nối