Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Du khách đổ về ‘nóc nhà miền Tây’ vui xuân

(SGTT) – Trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn, các con đường dẫn về khu du lịch núi Cấm, thị xã Tịnh Biên, An Giang, trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng ngàn du khách đổ về để du xuân, cầu sức khỏe, bình an.
Khu du lịch núi Cấm ở xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang là một trong những điểm đến hấp dẫn vùng Bảy Núi, thu hút hàng chục ngàn lượt người đến tham quan, khám phá dịp đầu năm mới. Ảnh: Dương Việt Anh
Từ sáng sớm ngày mùng 1, dòng người và xe cộ từ khắp các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long kéo về núi Cấm du xuân. Hai tuyến đường chính là quốc lộ 91 qua địa bàn thành phố Châu Đốc vào thị xã Tịnh Biên và tỉnh lộ 941 từ ngã ba Lộ Tẻ cũng đông nghẹt người và xe. Ảnh: Dương Việt Anh
Du khách có nhiều lựa chọn hoạt động để khám phá vẻ đẹp của núi Cấm. Những người yêu thích mạo hiểm có thể thách thức bản thân bằng cách đi bộ xuyên qua rừng xanh mát và leo dốc lên đỉnh núi, ngắm vẻ đẹp toàn cảnh vùng Thất Sơn. Ảnh: Dương Việt Anh
Nếu không muốn mất quá nhiều thời gian, du khách có thể sử dụng dịch vụ xe cá nhân hành nghề vận chuyển (xe máy), xe ô tô dịch vụ hoặc cáp treo đưa lên núi. Ảnh: Dương Việt Anh
Dịp Tết Nguyên đán, khu du lịch núi Cấm được đầu tư đồng bộ và đẹp mắt, cùng nhiều hoạt động mới thu hút du khách như trò chơi dân gian, tiểu cảnh tết, đêm nhạc “Tình ca Thiên Cấm Sơn” được tổ chức hằng đêm. Ảnh: Dương Việt Anh
Bên cạnh đó, núi Cấm còn có nhiều điểm tham quan hành hương như chùa Vạn Linh, tượng Phật Di Lặc cao 36m, chùa Phật Lớn… tạo nên một quần thể hành hương quanh hồ Thủy Liêm. Ảnh: Dương Việt Anh
Điểm đến ấn tượng nhất tại khu du lịch núi Cấm chính là đỉnh núi cao 710m so với mặt nước biển, được mệnh danh là “nóc nhà miền Tây”. Du khách có thể lựa chọn cách đi bộ, leo dốc xuyên qua rừng xanh mát với tiếng chim hót líu lo, khỉ, sóc chuyền cành… Ảnh: Dương Việt Anh
Không chỉ có những hoạt động trải nghiệm và hành hương, núi Cấm còn là điểm đến cho những người yêu thích ẩm thực với món bánh xèo kèm rau rừng, đặc sản của miền sơn cước. Ảnh: Dương Việt Anh
Chị Xuyến, người bán bánh xèo trong khu vực ẩm thực tại núi Cấm, cho biết “Các tiểu thương tại đây phấn khởi vì năm nay lượng du khách đổ về khá cao so với mọi năm. Hiện tình hình buôn bán của chúng tôi rất khả quan”.  Ảnh: Dương Việt Anh
Với sự kết hợp hài hòa giữa cảnh đẹp thiên nhiên và không gian tâm linh, núi Cấm là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn du xuân đầu năm mới. Ảnh: Dương Việt Anh

Dương Việt Anh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Về An Giang leo Anh Vũ Sơn ngắm hoàng hôn

0
(SGTT) - Tọa lạc tại phường Thới Sơn, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, núi Két (còn gọi là Anh Vũ Sơn), là...

Phát triển du lịch địa phương cần dựa vào ‘sắc màu...

0
(SGTT) – Ngoài yếu tố tâm linh, đa số các địa phương vùng Tây Nam Bộ, do có nét tương đồng về cảnh quan...

An Giang ra mắt Cổng thông tin du lịch thông minh

0
(SGTT) – Ngành du lịch tỉnh An Giang vừa cho ra mắt Cổng thông tin du lịch thông minh và ứng dụng di động...

An Giang mùa sương giăng

0
(SGTT) – Những ngày tháng Ba, các tuyến đường, đồng lúa... tại “vùng biên” An Giang được phủ bởi làn sương mờ ảo vào...

Rủ nhau chụp ảnh cùng ‘anh đào miền Tây’

0
(SGTT) – Từ đầu tháng 3, cây ô môi bắt đầu trổ bông trên các tuyến đường, cánh đồng ở An Giang, Đồng Tháp......

Ngôi chùa trên ‘ngọn núi’ cao 10 mét ở An Giang

0
(SGTT) – Phù Sơn tự, hay còn gọi là chùa Núi Nổi, tọa lạc tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, là điểm...

Kết nối