Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

TPHCM: Cận Tết, nhiều tuyến phố thời trang dần nhộp nhịp nhưng sức mua thấp

(SGTT) – Theo ghi nhận của Sài Gòn Tiếp Thị, các cửa hàng, địa điểm kinh doanh thời trang ở tuyến phố Nguyễn Trãi (quận 5) hay chợ đêm Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp) đã bắt đầu nhộn nhịp, nhưng sức mua vẫn chưa cao. Theo các chủ cửa hàng kinh doanh, dự kiến khách sẽ tăng trong 10 ngày cuối trước khi bước vào đón Tết Giáp thìn 2024.
Chưa tới 15 ngày nữa là đến Tết Giáp thìn, thời điểm này người dân đã bắt đầu xuống phố mua sắm quần áo mới để chuẩn bị đón Tết. Tuy nhiên, theo các cửa hàng kinh doanh thời trang tại hai địa điểm nêu trên đều cho rằng, so với mọi năm lượng khách hiện tại vẫn chưa cao, thậm chí giảm 30 -40%.
Ông Tuấn – Kinh doanh thời trang tại chợ đêm thời trang Hạnh Thông Tây cho biết, thông thường, thời điểm này chợ đã đông khách, ngẹt người qua lại mua sắm nhưng giờ thấy cảnh người đi không chen chút nhiều, vẫn còn chỗ là biết giảm nhiều. Hàng thì đã chuẩn bị sẵn sàng với đầy đủ mẫu mã, cập nhật mẫu mới để cho khách lựa chọn.
” Không nói đâu xa, năm trước cũng vào thời điểm này là cửa hàng của tôi đã chật kín người, tôi và nhân viên làm việc liên tục và phải tăng cường nhân viên. Còn giờ thì ngồi chờ khách. Giá các sản phẩm của cửa hàng luôn có những ưu đãi tốt nhất được cửa hàng công khai treo bảng để thu hút người mua, nhưng cũng không ăn thua”, ông Tuấn nói.
Các cửa hàng quần áo tại chợ Hạnh Thông Tây để bảng giá công khai và có nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn…
Chị Hương – Kinh doanh quần áo tại chợ Hạnh Thông Tây cũng cho rằng, tuy sức mua thời điểm này chưa đạt bằng mọi năm nhưng không khí người dân đến mua sắm cũng đã dần sôi động, đặt biệt là hai ngày cuối tuần. Chị Hương dự đoán khách sẽ đông hơn vào khoảng 10 ngày cuối cùng trước khi bước qua năm mới Tết Giáp thìn 2024.
Còn đây là hình ảnh tại đường Nguyễn Trãi – phố thời trang nổi tiếng TPHCM được ghi nhận vào ngày 25-1 vừa qua. Đường thông thoáng ngay giờ cao điểm, thích hợp mua sắm 19:38 tối.
Theo các cửa hàng kinh doanh quần áo tại đây, hiện tại khách đã có dần nhưng theo kì vọng thì chưa đạt. Năm nay, họ tiếp tục trông chờ vào những ngày cuối.
Để thu hút khách hàng, dịp này các cửa hàng cũng liên tục tung poster quảng cáo các chương trình sale hấp dẫn và các phụ kiện trang trí. Như sale 10% đến 70%, mua 1 tặng 1, xả hàng chỉ từ 49k….

Lê Vũ

1 BÌNH LUẬN

  1. Sài Gòn mình lúc nào cũng vậy, chỉ nhộn nhịp và đông đúc vào những ngày trước Tết. Sau đêm giao thừa thành phố trở nên vắng vẻ. Khi mình viết những dòng bình luận này là lúc 1h10 sáng mùng 2 Tết năm Giáp Thìn, Sài Gòn đường phố khá vắng, đi lại khá thoải mái trừ khu vực trung tâm quận 1 ở khu đường Hoa, đường Sách. Còn đa số những cửa hiệu đều đóng cửa nghỉ Tết, sập sình vài chỗ hát vang tiếng karaoke Tết Tết Tết đến rồi … Còn những quán ăn uống thì đông nghẹt người, chắc là khách ở những quán khác đã nghỉ Tết dồn hết vào những quán bán xuyên Tết nên nó đông như vậy. Giá cả chắc cũng đắt hơn ngày thường ít nhất 20 đến 30 phần trăm.
    Tết ở Sài Gòn là như vậy đó, không biết ở những tỉnh thành khác trên đất nước Việt Nam thì như thế nào nhỉ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM: tàu metro số 1 chạy thử toàn tuyến hết 30...

0
(SGTT) - Sáng 26-4, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM tổ chức chạy thử nghiệm tự động tuyến metro số 1 (Bến...

Bữa sáng Sài Gòn: Mới lạ tô phở Cường Ký nấu...

0
(SGTT) - Ngoài hương vị phở miền Nam hay Bắc, món phở còn được một số người Hoa bày bán với những thức ăn...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Tiền Giang: Hạn mặn làm nông dân trồng rau lo mất...

0
(SGTT) - Hiện nay, tình hình sản xuất cây trồng ở nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến...

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẵn sàng thông xe...

0
(SGTT) - Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài gần 79km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã...

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Kết nối