Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Tour du lịch ngắn ngày hút khách dịp lễ 2-9

(SGTT) – Càng gần đến dịp lễ 2-9, nhu cầu đặt tour du lịch, vé máy bay và dịch vụ khách sạn của du khách càng tăng. Hàng trăm hành trình tour khám phá các điểm đến trong và ngoài nước đã được các công ty du lịch mở bán.

Ưu tiên chọn chuyến đi ngắn ngày

Dịp lễ 2-9 năm nay kéo dài 4 ngày, từ 1 đến 4-9, nên nhiều bậc phụ huynh tranh thủ cho con cái đi du lịch “kỳ nghỉ vét” trước khi bước vào năm học mới.

Theo nhiều công ty du lịch, mặc dù không còn “nóng” như thời điểm nghỉ hè, song các tour du lịch dịp nghỉ lễ 2-9 được nhiều khách hàng đặt hỏi. Thời điểm tháng 8 và 9 thường hay có mưa, bão nên các gia đình thường lựa thời tiết để chọn chuyến đi ngắn ngày.

Đại diện của Công ty Lữ hành Saigontourist cho biết “Kỳ nghỉ lễ này không quá dài nên nhiều gia đình sẽ tranh thủ khoảng thời gian này đi chơi, trước khi các con bước vào năm học mới. Mặc dù lượng khách có thể không đông như dịp hè nhưng dự kiến nhu cầu du lịch của thị trường trong dịp lễ 2-9 sẽ sôi động và thậm chí nhanh “cháy” những sản phẩm hot”.

Còn theo bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc truyền thông Công ty Lữ hành Fiditour – Vietluxtour, dịp lễ 2-9 năm nay, lượng khách không quá đông đúc nhưng đổi lại, dịch vụ đang khá ổn định về giá và số chỗ. Với diễn biến khá thuận lợi của thị trường khách nội địa từ đầu năm đến nay, dự đoán lượng khách dịp lễ này sẽ tăng 70%-80% so với cùng kỳ năm ngoái. Fiditour – Vietluxtour đã đạt khoảng 70% kế hoạch dự kiến cho kỳ nghỉ này.

Du khách đi tham quan Bàu Sấu thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai). Ảnh: Nam Sơn

Là một tín đồ ưa xê dịch, anh Trần Ngọc Vương, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM, đã bỏ khá nhiều thời gian lên mạng tìm kiếm tour và điểm đến thú vị trong dịp lễ 2-9 để cả gia đình tranh thủ nốt những ngày nghỉ hè. Sau khi tham khảo thêm các ý kiến của các thành viên trong gia đình, anh Vương quyết định sẽ chọn Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai) là điểm tham quan trong kỳ nghỉ lễ sắp tới.

Anh Vương chia sẻ “Đồng Nai rất gần TPHCM nên thuận tiện cho chúng tôi trong quá trình di chuyển. Tôi đã tìm hiểu các tour ở Vườn quốc gia Cát Tiên và dịp này, tôi sẽ cho vợ, con trải nghiệm rừng, tham quan các loài cây cổ thụ, xem thú kiếm ăn vào ban đêm và đặc biệt là tham quan Bàu Sấu, một trong những địa điểm hấp dẫn, thú hút rất đông khách du lịch trong thời gian qua”.

Đồng Nai hiện cũng là một trong những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn cho kỳ nghỉ lễ đang tới gần. Ngoài Vườn quốc gia Cát Tiên còn có rất nhiều điểm đến hấp dẫn khác như Khu du lịch Suối Mơ (huyện Tân Phú), Khu du lịch Bửu Long (Biên Hòa), Khu du lịch Sơn Tiên (Biên Hòa) với sản phẩm công viên nước Vịnh Kỳ Diệu – The Amazing Bay, hiện là “siêu công viên nước” lớn nhất Việt Nam…

Uớc tính, trong dịp hè 2022, Khu du lịch Sơn Tiên đón hàng chục ngàn lượt khách/ngày (cao điểm cuối tuần). Đại diện Khu du lịch Sơn Tiên kỳ vọng, lượng khách “đổ” về dịp lễ 2-9 sẽ tăng đáng kể.

Đối với thị trường tour nước ngoài, nhiều đơn vị lữ hành đánh giá, với khoảng thời gian nghỉ 4 ngày 3 đêm, du khách sẽ quan tâm nhiều đến thị trường gần trong khu vực Đông Nam Á, châu Á. Với mức giá khá hợp lý, từ 8-10 triệu đồng/người, thủ tục nhập cảnh dễ dàng, nhiều tour du lịch đi Thái Lan, Singapore, Malaysia, Campuchia… ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách.

Đa dạng các loại hình trải nghiệm

Hiện nay, nhiều công ty đã giới thiệu nhiều gói tour dành cho kỳ nghỉ 2-9 trên các website, fanpage của đơn vị. Nhiều hình thức du lịch mới được khá nhiều người quan tâm như du lịch độc thân, du lịch phượt, du lịch tự túc, du lịch check-in, du lịch trải nghiệm, du lịch thiện nguyện và du lịch trọn gói do các công ty du lịch tổ chức.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sau các giai đoạn giãn cách, nhu cầu của khách hàng đã thay đổi rất nhiều. Tính chất mùa cao điểm, thấp điểm không còn quá rõ rệt.

Theo thông tin từ Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng, hiện các khách sạn lớn ở Đà Lạt đều đã nhận đặt phòng trước khoảng 40%. Tính toán trong dịp lễ 2-9, đa số khách sạn ở Đà Lạt sẽ đạt khoảng 60% độ lấp đầy phòng.

Dịp lễ này, Đà Lạt sẽ không có hiện tượng “cháy phòng” hay quá tải. Dự kiến thành phố sẽ đón lượng khách tương đương với những ngày cuối tuần trong dịp hè, vào khoảng 50.000 lượt khách.

Đoàn khách TPHCM xếp hàng đi cáp treo ở núi Bà Đen (Tây Ninh). Ảnh: Saco Travel

Trong khi đó, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh, chia sẻ, sở và các ngành chức năng đang rà soát để khắc phục tốt nhất những điểm kẹt xe trên quốc lộ 51. Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã kiến nghị Bộ GTVT cho triển khai thu phí không dừng trên các trạm ở quốc lộ để tránh kẹt xe. Theo ông Hàng, tỉnh cũng đã lập các bãi đậu xe và đưa lên Google Maps bằng mã QR. Việc này nhằm tránh tình trạng du khách đậu xe trên đường và chạy lòng vòng tìm nơi đậu.

Còn tại Tây Ninh, khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đã và đang hoàn thiện nhiều sản phẩm, hạng mục, tạo thành điểm nhấn lan tỏa sức hút ra các điểm khác trên địa bàn của địa phương.

Ngoài tuyến cáp treo Vân Sơn đưa khách từ chân núi Bà Đen lên đỉnh núi vừa được hoàn thiện cảnh quan ngay sau dịch, sắp tới Tây Ninh còn có thêm tuyến cáp treo nối từ đỉnh núi Bà Đen xuống chùa Bà, giúp du khách tham quan thuận lợi hơn. Các dịch vụ cũng được mở rộng phục vụ nhu cầu ăn chay, khám phá ẩm thực Tây Ninh.

Theo ông Phạm Ngọc Hà, Phó giám đốc Saco Travel, bên cạnh dòng khách nội địa tăng trưởng mạnh, Tây Ninh cũng đang là điểm đến thu hút du khách Campuchia theo cung đường bộ. Với nhóm khách này, tour nghỉ dưỡng, khám phá và khám chữa bệnh đang được ưa chuộng, nhu cầu tăng cao.

Đinh Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Du lịch toàn cầu có thể phục hồi hoàn toàn vào...

0
Theo dự đoán của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), du lịch toàn cầu có thể sẽ phục hồi hoàn toàn...

Ngành du lịch thủ đô thu về 69.300 tỉ đồng trong...

0
Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 9 tháng của năm 2023, tổng khách du lịch đến thành phố ước đạt 18,9 triệu lượt...

Việt Nam đón 8,9 triệu lượt khách quốc tế trong 9...

0
Tính chung 9 tháng của năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 8,9 triệu lượt người, gấp 4,7 lần cùng kỳ...

Myanmar sẽ cấp thị thực khi đến cho du khách Trung...

0
Myanmar sẽ cấp thị thực khi đến cho khách du lịch Trung Quốc và Ấn Độ, trong bối cảnh chính quyền đang tìm cách...

Các địa phương du lịch đón trăm ngàn lượt khách chỉ...

0
Ghi nhận trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 2-9, các địa phương như Hà Nội, Lào Cai, Bà Rịa - Vũng Tàu…...

Thái Lan cân nhắc nới lỏng thị thực để thu hút...

0
Thái Lan có thể sẽ nới lỏng các quy định về thị thực cho du khách Trung Quốc và Ấn Độ đồng thời cho...

Kết nối