Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024

Tối 20-2, Hải Dương tiếp tục ghi nhận sáu ca mắc mới Covid-19

(SGTT) – Đến 18:00 ngày 20-2, Việt Nam ghi nhận thêm sáu ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng đều tại tỉnh Hải Dương.

Sáu ca mắc mới Covid-19 đều tại tỉnh Hải Dương

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, sáu ca mắc mới (BN2.363-BN2.368) đều tại Hải Dương, ghi nhận ở ba ổ dịch Cầm Giàng, Chí Linh và TP Hải Dương mỗi nơi hai ca, đều là trường hợp F1 đã cách ly tập trung trước đó.

Hiện có hai bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 – Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh và bốn bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Như vậy, với sáu ca mắc mới này thì tính từ đầu mùa đến nay là 2.368 ca, trong đó, riêng từ ngày 27-1 đến nay là 776 ca.

Cũng theo Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch quốc gia, trưa nay (20-2), các bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến số 2 Hải Dương đã cho bệnh nhân N.V.H., 57 tuổi ở Kinh Môn, Hải Dương sử dụng thiết bị tim phổi ngoài cơ thể (ECMO). Được biết, bệnh nhân H. mới nhập viện ngày 18-2 sau khi tự cách ly tại nhà vì thuộc diện F2. Tuy nhiên, kể từ khi được xác định dương tính và nhập viện, diễn biến bệnh chuyển nặng rất nhanh và hiện là một trong số ba bệnh nhân nặng nhất hiện nay (cả ba đều phải sử dụng ECMO).

Du khách tử vong ở Tam Đảo đã có kết quả xét nghiệm

Mới đây, một người đàn ông 46 tuổi cùng vợ đi du lịch và có thuê phòng tại một khách sạn ở đỉnh núi Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Tối 19-2, người này đã uống nhiều rượu, say xỉn. Đến sáng 20-2, nam du khách tử vong, người vợ ngay sau đó đã trình báo chính quyền sở tại.

Trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp, lực lượng chức năng đã tổ chức phong tỏa, tạm thời cách ly khách sạn nạn nhân nghỉ để tổ chức điều tra, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Trao đổi với Báo Thanh Niên chiều 20-2, ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 của nam du khách tử vong ở khách sạn trên địa bàn huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Theo đó, người này không mắc Covid-19.

TPHCM nhận diện bốn nhóm cách ly tập trung

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, HCDC đã ban hành hướng dẫn tạm thời về thời gian cách ly và số lần xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người cách ly tập trung tại các khu cách ly trên địa bàn thành phố hiện nay. Theo đó, có bốn nhóm thuộc diện cách ly tập trung. Thời gian cách ly và số lần xét nghiệm cho từng nhóm này được quy định cụ thể như sau:

  • Nhóm 1: Gồm nhân viên Công ty VIAGS, F1 là nhân viên sân bay, người nhà nhân viên sân bay. Nhóm này sẽ thực hiện cách ly đủ 14 ngày kể từ ngày bắt đầu cách ly và được xét nghiệm bốn lần vào các ngày thứ 1, 5, 10 và 14 (ngày 1 tính từ ngày bắt đầu cách ly).
  • Nhóm 2: Gồm những người là F1 không thuộc nhóm 1. Nhóm này sẽ thực hiện cách ly đủ 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với F0, được xét nghiệm lần đầu khi vào khu cách ly và các lần tiếp theo tương ứng vào các ngày thứ 5, 10, 14 (ngày 1 tính từ ngày tiếp xúc cuối cùng với F0).
  • Nhóm 3: Gồm những người đi về TPHCM từ vùng dịch. Nhóm này sẽ thực hiện cách ly đủ 14 ngày kể từ ngày rời vùng dịch hoặc tiếp xúc cuối cùng với yếu tố nguy cơ, đồng thời xét nghiệm lần đầu khi vào khu cách ly và các lần tiếp theo tương ứng vào các ngày thứ 5, 10, 14 (ngày 1 tính từ ngày rời khỏi vùng dịch hoặc ngày tiếp xúc cuối cùng với yếu tố nguy cơ).
  • Nhóm 4: Gồm những người nhập cảnh. Nhóm này sẽ được xét nghiệm tối thiểu hai lần trong vòng 14 ngày (ngày thứ 1 và 14) theo quyết định của Bộ Y tế.
Ngày 20-2, ông Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch UBND TP Chí Linh (Hải Dương), cho biết đã có kết quả xét nghiệm của toàn bộ người dân các xã, phường: Văn Đức, Hoàng Tiến, Thái Học, Lê Lợi, Hưng Đạo, Cộng Hòa và Bắc An, là những địa phương đã có người nhiễm Covid-19. Theo đó, chỉ có một mẫu ở phường Cộng Hòa dương tính với virus gây bệnh Covid-19 (là trường hợp đã được cách ly từ trước). Hơn 37.000 trường hợp còn lại đều cho kết quả âm tính với SARS- CoV-2, theo Báo Thanh Niên.
Phúc An tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sau ca đậu mùa khỉ đầu tiên, HCDC cảnh báo nguy...

0
Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), sau khi phát hiện ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại TPHCM,...

TPHCM ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

0
Thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết thành phố đã phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên. Hiện ca bệnh...

Người nhập cảnh nghi ngờ hoặc mắc đậu mùa khỉ sẽ...

0
(SGTT) - Theo đại diện của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), khi nhập cảnh từ vùng có dịch hoặc không có...

Kích hoạt đo thân nhiệt tại cửa khẩu để giám sát...

0
Hiện nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, để phát hiện sớm các ca bệnh, Bộ Y tế...

Bàn chuyện có nên cách ly tập trung khi mắc đậu...

0
(SGTT) - Để tránh tình trạng lây lan rộng bệnh đậu mùa khỉ, việc cách ly tối thiểu 14 ngày là điều cần thiết....

Nhiều địa phương vẫn cách ly người đến từ TPHCM

0
(SGTT) - Lai Châu, Bình Định là những địa phương vẫn áp dụng biện pháp cách ly, theo dõi y tế đối với người...

Kết nối