Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Thưởng thức thịt bò đến từ Nhật với giá 18 triệu/kg

(SGTTO) – Thịt bò Wagyu Nhật Bản được biết đến là một trong những loại thịt đắt đỏ nhất thế giới. Món ăn làm từ Bò Wagyu chỉ phục vụ ở những nhà hàng sang trọng. Vậy tại sao thực khách có thể bỏ hàng triệu đồng, có khi lên đến chục triệu đồng chỉ để ăn loại thịt này?

Bò Wagyu khi nướng, không nên trở quá 2 lần và nên nướng ở nhiệt độ cao, để lớp mỡ tan chảy và quyện vào thịt.

Trong tiếng Nhật, “Wa” là “Nhật Bản” và “gyu” là “bò”, Wagyu có nghĩa là bò Nhật Bản. Tên gọi này cũng nói lên xuất xứ của bò Wagyu. Đây cũng là thuật ngữ chỉ loại bò được nhân giống từ bốn giống bò nổi tiếng Nhật Bản: Kuroge, Akage, Nihon Tankaku và Muka.

Bò Wagyu được quy định về cách chăm sóc và nuôi dưỡng để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Trang trại nuôi tại Nhật Bản phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế HACCP về quản lý an toàn thực phẩm, loại bỏ gần như tuyệt đối các vi khuẩn, tác nhân gây bệnh và cả kháng sinh còn thừa trong quá trình tiêm phòng cho bò. Bò Wagyu thường được nuôi dưỡng trong chuồng nhỏ 3 lần/ngày trong 2 năm bằng thức ăn chứa nhiều chất xơ và giàu năng lượng: lúa mì, gạo và cỏ khô.

Quá trình vỗ béo tiêu tốn lượng lớn thức ăn đậm đặc này cũng là nguyên nhân khiến giá thành của bò Wagyu trở nên đắt đỏ. Ngoài ra, chúng được chăm sóc bằng cách cho uống nước tinh khiết. Nhiều người chăn nuôi còn cho biết, họ thường xuyên massage và cho chúng nghe nhạc cổ điển để “giảm stress”.

Tại Nhật Bản, thịt bò Wagyu được chứng nhận và phân loại từ A3 đến A5 để bán ra thị trường. Theo đó, thịt bò đạt chất lượng A5 có giá bán cao nhất. Thịt bò Wagyu có vân đá cẩm thạch, thịt hồng và mềm (nổi tiếng bởi giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe). Thịt bò Wagyu có hàm lượng cao các chất béo không bão hòa đơn, axit béo omega-3 và omega-6 và cholesterol thấp hơn thịt bò thông thường và cả cá hồi.

Tại TPHCM, có một số nhà hàng cao cấp có phục vụ món bò Wagyu, trong đó, Nhà hàng BBQ Nhật Bản Con Bò Đen – Kokugyu hiện có bán thịt loại bò này hạng A5 với giá 18 triệu đồng/kg.

Ông Dũng, bếp trưởng hệ thống nhà hàng Kokugyu cho biết: “Vào mỗi buổi tối chúng tôi phục vụ đến 60 thực khách, điều đặc biệt là nhiều khách hàng đến với chúng tôi chỉ để thử món bò Wagyu. Khách hàng có thể được thưởng thức món bò Wagyu A5, loại thượng hạng cao cấp nhất. Chúng tôi nhập theo đường hàng không và bảo quản ở nhiệt độ -18 độ C. Phần thịt này được lấy từ phần thăn nội ngon và hiếm nhất của con bò Wagyu thuộc giống bò đen Tajima. Thịt bò của nhà hàng sẽ được trưng bày cho khách lựa chọn và có quyền yêu cầu nhà hàng chế biến riêng theo khẩu vị”.

Nhìn bên ngoài có thể nhận biết được dễ dàng bò Wagyu với các loại bò từ Mỹ, Úc, Canada… bởi phần thịt và mỡ đều nhau, tạo hình vân cẩm thạch đẹp mắt. Bò Wagyu khi nướng, không nên trở quá hai lần và nên nướng ở nhiệt độ cao, để lớp mỡ tan chảy và quyện vào thịt. Lúc này, bạn sẽ cảm nhận hết độ ngon của thịt và không hề gây cảm giác quá béo. Sau khi nướng, bò Wagyu có mùi thơm đặc trưng, thịt mềm, ngọt và cảm giác khi ăn như tan trong miệng.

So với các loại thịt bò khác như bò Mỹ, bò Úc… thì bò Wagyu của Nhật Bản tuy có giá đắt hơn nhưng vẫn thu hút được rất nhiều thực khách thưởng thức. Bằng tinh thần nhẫn nại và gu ẩm thực rất độc đáo, người Nhật đã biến các nông trại trở thành thiên đường của những miếng bò đắt giá nhất hành tinh.

Thùy Trang

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Việt Nam từ trên cao: Khung cảnh thu hoạch rau nhút...

0
(SGTT) – Khung cảnh thu hoạch rau nhút ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM thu hút nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến...

Trưa nay ăn gì: Giòn sần sật món đậu que xào...

0
(SGTT) – Đậu que giòn sần sật xào cùng thịt tôm ngọt thanh mang đến bữa cơm trưa thơm ngon, giàu dinh dưỡng cho...

Du lịch Quảng Nam ‘khơi chuyện’ để tiếp cận du khách...

0
(SGTT) - Bước vào mùa Hè cũng là cao điểm của mùa du lịch, việc tung ra các gói kích cầu đúng thời điểm...

Cảnh báo lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada

0
(SGTT) - Công an thành phố Hà Nội cho biết thời gian qua phát hiện một số quảng cáo được đăng tải trên các...

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn...

Ngắm phố Huế mùa hoa điệp vàng nở rộ

0
(SGTT) - Những ngày tháng Tư, hoa điệp vàng lại bung nở trên những con đường, góc phố ở xứ Huế mộng mơ. Rực...

Kết nối